Hải Dương: Lễ cắt băng khánh thành ngôi đại hùng bảo điện chùa Mục Sơn

Cắt băng khánh thành ngôi đại hùng bảo điện chùa Mục Sơn (X.Toàn Thắng, H.Gia Lộc, Hải Dương)
Cắt băng khánh thành ngôi đại hùng bảo điện chùa Mục Sơn (X.Toàn Thắng, H.Gia Lộc, Hải Dương)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 22-10, tại thôn Phạm Trung, X.Toàn Thắng, H.Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đã long trọng diễn ra đại lễ cắt băng khánh thành ngôi đại hùng bảo điện chùa Mục Sơn (Linh Sơn Vạn Đức tự).
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương; Thường trực Ban Trị sự GHPGVN H.Gia Lộc; chư Tăng Ni trong và ngoài tỉnh; đại biểu chính quyền X.Toàn Thắng, địa phương sở tại và tín đồ Phật tử gần xa.

Đại đức Thích Minh Tánh, trụ trì chùa Mục Sơn báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng

Đại đức Thích Minh Tánh, trụ trì chùa Mục Sơn báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, thay mặt cho Ban Tổ chức, bà Phạm Thị Lệ, đại diện chính quyền sở tại đã phát biểu khai mạc. Theo đó, chùa Mục Sơn (Linh Sơn Vạn Đức tự) là ngôi chùa cổ có từ lâu đời. Song do trải qua hai cuộc chiến tranh khốc liệt cũng như sự bào mòn của thời gian, chùa Mục Sơn đã bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn lại một bãi đất trống hoang hóa, Phật tử và nhân dân địa phương không có nơi để tu học, sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa, tâm linh.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tu học của Phật tử và nhân dân địa phương, năm 2014, được sự cho phép của GHPGVN, chính quyền các cấp, Đại đức Thích Minh Tánh đã tổ chức lễ động thổ khởi công xây dựng ngôi đại hùng bảo điện chùa Mục Sơn và các công trình phụ trợ.

Chư Tăng Ni, đại biểu, Phật tử và nhân dân địa phương tham dự buổi lễ

Chư Tăng Ni, đại biểu, Phật tử và nhân dân địa phương tham dự buổi lễ

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Minh Tánh, trụ trì chùa Mục Sơn, Trưởng ban Tổ chức đại lễ đã báo cáo tóm tắt quá trình kiến thiết và kinh phí xây dựng chùa Mục Sơn cùng các công trình phụ trợ là hơn 14 tỷ đồng.

Dịp này, Đại đức Thích Minh Tánh đã trao Bằng công đức đến đại diện các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, mạnh thường quân, Phật tử đã phát tâm ủng hộ tịnh tài, tịnh vật cho công trình kiến thiết xây dựng chùa Mục Sơn.

Trao Bằng công đức

Trao Bằng công đức

Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Thanh Vân, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương đã tán thán công đức của Đại đức trụ trì, các doanh nghiệp, mạnh thường quân, Phật tử, nhân dân địa phương và tri ân các cấp chính quyền đã trợ duyên để công trình kiến thiết xây dựng ngôi đại hùng bảo điện chùa Mục Sơn được diễn ra theo đúng tiến độ nhằm phục vụ cho nhu cầu tu học, sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa, tâm linh.

Thượng toạ Thích Thanh Vân ban đạo từ

Thượng toạ Thích Thanh Vân ban đạo từ

Thượng tọa Trưởng ban Trị sự cũng mong rằng trong thời gian tới, các cấp chính quyền địa phương, Phật tử sẽ tiếp tục trợ duyên cùng Đại đức trụ trì trong công cuộc hoằng dương Phật pháp, cứu khổ, độ sinh và các hoạt động Phật sự khác.

Chánh điện chùa Mục Sơn

Chánh điện chùa Mục Sơn

Trước khi kết thúc buổi lễ, chư tôn đức chứng minh cùng các đại biểu đã quang lâm cắt băng khánh thành, thả bóng bay, chim bồ câu cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật pháp trường tồn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Vu lan nhớ mẹ

GNO - Vu lan về, những người con Phật lại cài lên ngực áo mình một đóa hoa. Người còn mẹ, với đóa hoa màu hồng, vẫn có thể ngồi bên mẹ sớm chiều, được gọi hai tiếng “Mẹ ơi”, để lâu lâu lại mang về cho mẹ một món quà nhỏ.
Tỉnh Lào Cai - đơn vị cuối cùng khu vực phía Bắc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2026-2031

Tỉnh Lào Cai - đơn vị cuối cùng khu vực phía Bắc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2026-2031

GNO - Theo đó, Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai, Trưởng ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh đã có những chia sẻ cùng Báo Giác Ngộ về tầm nhìn, định hướng của đại hội. Bài do Xuân Loan thực hiện, đăng trên số báo 1369, ra ngày 11-9.
Ảnh: TC

Gieo một mùa an trú

GNO - Nhìn các em nhỏ được phụ huynh gửi đến Thiền viện Thường Chiếu để tu học trong ba tháng mùa hè. Có những em chỉ năm đến sáu tuổi, có em thì học xong cấp hai hoặc đang học cấp ba.

Thông tin hàng ngày