Hải Phòng: Đại hội đại biểu Phật giáo huyện An Dương nhiệm kỳ 2021-2026

Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện An Dương nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ tại đại hội
Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện An Dương nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ tại đại hội
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN huyện An Dương, TP.Hải Phòng đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo huyện nhiệm kỳ IX (2021-2026) tại chùa Cao Linh (chùa An Hồng, xã An Hồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) vào sáng 15-12.

Chứng minh và tham dự đại hội có Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng; Hòa thượng Thích Thanh Giác, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.Hải Phòng; cùng chư vị trong Ban Trị sự Phật giáo TP.Hải Phòng; chư Tăng Ni trụ trì các chùa trên địa bàn...

Ban chứng minh, chủ tọa đoàn đại hội

Ban chứng minh, chủ tọa đoàn đại hội

Về chính quyền, có ông Ngô Xuân Thủy, Phó ban Tôn giáo TP.Hải Phòng; ông Lương Thế Quý, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện An Dương; bà Nguyễn Thị Tình, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện cùng đại diện các cơ quan chức năng, sở, ban, ngành của TP.Hải Phòng, huyện An Dương, địa phương sở tại... tặng hoa chúc mừng và tham dự.

Lãnh đạo huyện An Dương tặng hoa chúc mừng đại hội

Lãnh đạo huyện An Dương tặng hoa chúc mừng đại hội

Theo báo cáo tại đại hội, huyện An Dương có 65 ngôi chùa, trong đó 56 chùa có trụ trì và kiêm nhiệm trụ trì, còn lại là do các Ban Hộ tự giúp quản lý và trông coi. Tổng số Tăng Ni trong toàn huyện là 45 vị.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác từ thiện - xã hội đã được được Ban Trị sự Phật giáo huyện đặc biệt chú trọng, hoạt động một cách hiệu quả với các chương trình như: tổ chức trao quà cho các gia đình chính sách, trẻ mồ côi, học sinh nghèo vượt khó; ủng hộ đồng bào bão lụt miền Trung; tặng chăn ấm mùa đông, lương thực và nhu yếu phẩm khác cho đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc; hỗ trợ chương trình phòng chống dịch bệnh Covid-19... với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Quang cảnh đại hội

Quang cảnh đại hội

Dịp này, tập thể và cá nhân thành viên Ban Trị sự GHPGVN huyện An Dương có thành tích trong công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 đã vinh dự đón nhận Bằng tuyên dương công đức của Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng và Giấy khen của UBND, Ủy ban MTTQVN huyện.

Tập thể, cá nhân nhận Bằng tuyên dương công đức

Tập thể, cá nhân nhận Bằng tuyên dương công đức

Đại hội đã biểu quyết thống nhất suy cử thành phần nhân sự Ban Trị sự Phật giáo huyện An Dương nhiệm kỳ 2021-2026 gồm có 9 thành viên, do Đại đức Thích Giác Huy tiếp tục làm Trưởng ban.

Hòa thượng Thích Quảng Tùng ban đạo từ

Hòa thượng Thích Quảng Tùng ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Quảng Tùng đã tán thán công đức của Ban Trị sự Phật giáo huyện An Dương, nhiệm kỳ 2016-2021 đã đạt được những thành tựu đáng kể. Hòa thượng kỳ vọng, tân Ban Trị sự sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những thành tựu đã đạt được của nhiệm kỳ trước và hoàn thành tốt phương hướng hoạt động đã đề ra.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày