Hậu Giang: Thành lập điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Ngọc Vân

Thành lập điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Ngọc Vân do Sư cô Thích nữ Kính Liên là người đại diện
Thành lập điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Ngọc Vân do Sư cô Thích nữ Kính Liên là người đại diện
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 16-5, tại ấp 2, xã Vị Thuỷ, H.Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Lễ công bố điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Ngọc Vân.
Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ

Buổi lễ dưới sự chứng minh và tham dự của Hòa thượng Thích Thiện Huệ, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang; Thượng tọa Thích Phước Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Thông Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; cùng chư tôn đức Ban Trị sự; chư Tăng, Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh đồng tham dự.

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Văn Minh, Phó ban Dân tộc và Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang; ông Nguyễn Văn Công, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN H.Vị Thủy; cùng đại diện lãnh đạo ban, ngành các cấp và Phật tử đồng tham dự.

Ni sư Thích nữ Hòa Liên ban huấn từ
Ni sư Thích nữ Hòa Liên ban huấn từ

Tại buổi lễ, đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang đã công bố công văn về việc chấp thuận đăng ký thành lập điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Ngọc Vân, do Sư cô Thích nữ Kính Liên phát tâm xây dựng đạo tràng ổn định, góp phần hoằng dương Chánh pháp và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh của Phật tử địa phương.

Dâng lời phát nguyện trước chư tôn đức chứng minh, Sư cô Thích nữ Kính Liên bày tỏ quyết tâm duy trì và phát triển đạo tràng, hướng dẫn Phật tử tu học đúng Chánh pháp, đồng thời nghiêm túc chấp hành các chủ trương của Giáo hội và pháp luật của Nhà nước.

Thượng tọa Thích Phước Thành ban đạo từ
Thượng tọa Thích Phước Thành ban đạo từ

Đại diện hàng Phật tử cũng phát biểu bày tỏ tâm nguyện hộ trì Tam bảo, đồng hành cùng Sư cô Thích nữ Kính Liên trong việc xây dựng và phát triển đạo tràng, giữ gìn môi trường tu học trang nghiêm, thanh tịnh.

Phó Chủ tịch UBND xã Vị Thủy Nguyễn Sử Luận đã thay mặt chính quyền địa phương phát biểu chúc mừng, đồng thời mong muốn Sư cô Thích nữ Kính Liên tiếp tục phát huy tinh thần phục vụ, gắn bó với cộng đồng, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thay mặt chư tôn đức Ni hệ phái Khất sĩ, Ni sư Thích nữ Hòa Liên, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng II T.Ư, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư đã ban huấn từ sách tấn Sư cô Thích nữ Kính Liên phát huy tâm bồ-đề, tiếp nối hạnh nguyện phụng sự Tam bảo.

Chư tôn đức niêm hương, cử hành nghi thức sái tịnh an vị Phật
Chư tôn đức niêm hương, cử hành nghi thức sái tịnh an vị Phật

Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Phước Thành tán thán công đức của Sư cô Thích nữ Kính Liên và nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của việc hình thành một ngôi nhà tâm linh, một trung tâm văn hóa đạo đức giữa cộng đồng. Thượng tọa sách tấn Sư cô tiếp tục hành trì theo tinh thần “Phụng sự chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật” như chư Tổ đã truyền trao.

Cuối buổi lễ, Ban Tổ chức đã cung thỉnh chư tôn đức thực hiện nghi thức thượng bản và an vị Phật, chính thức khởi đầu cho các hoạt động Phật sự tại điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Ngọc Vân.

Chư tôn đức và lãnh đạo địa phương lưu niệm sau khi thượng bảng điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Ngọc Vân
Chư tôn đức và lãnh đạo địa phương lưu niệm sau khi thượng bảng điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Ngọc Vân

Buổi lễ khép lại trong niềm hoan hỷ, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công tác quản lý và phát triển hoạt động tôn giáo tại địa phương, đồng thời mở ra hướng đi mới trong công cuộc hoằng pháp và tu học tại vùng đất Vị Thủy - Hậu Giang, góp phần lan tỏa ánh sáng Phật pháp đến với cộng đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tâm Hải giới thiệu biểu trưng (logo) chính thức của sự kiện Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên qua sản phẩm pin - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Ra mắt logo kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên và các hoạt động chào mừng sự kiện này

GNO - Sáng nay, 19-11, tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ (P.Xuân Hòa, TP.HCM), lãnh đạo Ban Biên tập báo đã có buổi họp triển khai nhiều hoạt động hướng đến Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026) - tròn nửa thế kỷ hoạt động báo chí của cơ quan báo in Phật giáo duy nhất hiện nay.
Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Thờ Phật Dược Sư

GNO - Tôi thấy trong kinh Dược Sư, Đức Phật dạy: “Nếu có người nào cúng dường cầu phước, thì trước phải tạo bảy pho tượng của Phật Dược Sư để trên tòa cao...”. Vậy gia đình tôi thờ một tượng có được không? Công đức tu tập có như thờ bảy tượng Phật Dược Sư không?

Thông tin hàng ngày