Hết quý I/2009: 144.483 trường hợp nhiễm HIV

Ngày 22,23-11, tại TP Huế, Hội nghị quốc gia “Tăng cường tính cam kết của nữ giới và nam giới các tôn giáo phòng, chống HIV và AIDS tại Việt Nam” đã chính thức khai mạc. Hội nghị do Hội LHPN tỉnh phối hợp Tổ chức Bắc Âu trợ giúp Việt Nam (NAV) tổ chức và sự tài trợ của Tổ chức phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Đây là hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2009 (từ 10/11 đến 10/12). Đến dự có các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương, đại diện các tôn giáo, các tổ chức quốc tế và đại biểu tu sĩ các mô hình chăm sóc dự phòng HIV/AIDS trên địa bàn 8 tỉnh thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Thừa Thiên Huế. 

Theo các báo cáo, đến cuối quý I/2009, ở Việt Nam, tổng số người nhiễm HIV còn sống được phát hiện là 144.483 trường hợp (trong đó có 30.996 ca AIDS còn sống, 42.477 ca AIDS đã tử vong).  Thừa Thiên Huế có tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS thấp hơn so với các tỉnh trong cả nước. Đến ngày 30/7/2009, toàn tỉnh đã phát hiện 889 người nhiễm HIV (trong đó 334 người chuyển sang AIDS và 241 người tử vong do AIDS).

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Hoà đã khẳng định, góp phần chung với toàn xã hội đẩy lùi tỷ lệ nhiễm HIV và người tử vong do AIDS trên địa bàn tỉnh là nhờ sự đóng góp quan trọng của các tổ chức tôn giáo nói chung, đặc biệt là sự phối hợp giữa Công giáo và Phật giáo trong việc chăm sóc người bị nhiễm HIV/AIDS thông qua việc tiếp nhận, điều phối dự án “Tăng cường tính cam kết của nữ giới và nam giới các tôn giáo phòng phòng, chống HIV và AIDS tại Việt Nam” . 

Các bài phát biểu tại hội nghị của các đơn vị tổ chức, nhà tài trợ và các báo cáo khác tiếp tục khẳng định trách nhiệm của toàn xã hội trong cuộc chiến phòng, chống HIV/AIDS; ghi nhận sự đóng góp tích cực, mạnh mẽ của các tổ chức tôn giáo trong phòng, chống HIV/AIDS thời gian qua; đồng thời tin tưởng các tôn giáo sẽ tiếp tục tham gia tích cực công tác này thời gian tới.

Cũng trong chương trình hội nghị, các nữ tu sĩ, nữ phật tử ở 3 miền đất nước đã giao lưu chia sẽ kinh nghiệm phòng, chống HIV/AIDS, chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS...

Cũng dịp này, đã có nhiều hoạt động hưởng ứng được diễn ra ngoài hội trường như tái diễn lại Đám cưới ba miền, Hội chợ ẩm thực, mây tre, đồ thủ công mỹ nghệ của các bệnh nhân HIV...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bức pháp bị tại trai đường chùa Giác Viên - Ảnh: Nguyên Tài/BGN

Pháp bị được chế tác bằng gỗ độc bản tại chùa Giác Viên

GNO - Chùa Giác Viên (P.Bình Thới, TP.HCM) sau thời gian đại trùng tu trên cơ sở giữ nguyên vẹn nguyên bản, hiện mang một diện mạo mới. Đồng thời những di vật hiện còn mang theo những giá trị đặc sắc. Trong số đó, tấm pháp bị bằng gỗ tại trai đường là một hiện vật đặc biệt, gần như là độc bản của Phật giáo Nam Bộ xưa.
Ảnh minh họa

Lâu đài cát

GNO - Lâu đài cát, một biểu tượng của sự vô thường, có thể tiết lộ cho chúng ta biết về bản chất tâm thức của chính mình.
Giáo sư Huỳnh Như Phương với Thượng tọa Thích Tâm Hải tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ trong một sinh hoạt văn hóa - Ảnh: Quảng Đạo

Lời cảm ơn gửi Báo Giác Ngộ

GNO - 26 năm trước, lần đầu đến viếng chùa Trúc Lâm ở ngoại ô Paris để thắp hương tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Châu, tôi ngạc nhiên thấy trên bàn khách của chùa có bày những số báo Giác Ngộ mới từ trong nước gửi sang. 

Thông tin hàng ngày