Hiệp kỵ liệt vị Tổ sư và Vu lan tại chùa Tam Bảo

GNO - Hôm qua, 14-8, chư tôn đức Tăng, Ni và hàng nghìn Phật tử, quan khách vân tập về chùa Sắc tứ Tam Bảo (phường Bình San, thị xã Hà Tiên), dâng hương tưởng niệm liệt vị Tổ sư, tiền nhân có công khai khẩn vùng đất biên cương và khai sơn tạo tự, truyền bá Chính pháp Phật đà.
DSC_0080 (Copy).JPG
Toàn cảnh buổi lễ

Chư tôn đức giáo phẩm chứng minh có TT.Thích Giác Nghiêm, Chứng minh BTS PG thị xã Hà Tiên; TT.Thích Vân Phong, Ủy viên Ban TT-TT T.Ư; ĐĐ.Thích Huệ Tâm, Trưởng ban Kinh tế Tài chính PG Kiên Giang, Trưởng BTS PG thị xã Hà Tiên và chư Tăng Ni.

Đại diện các cấp ủy đảng chính quyền thị xã Hà Tiên và đông đảo tín đồ Phật tử về tham dự.

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ,  một phút nhập từ bi quán là nghi thức Bông hồng cài áo.

Tại buổi lễ, Sư cô Thích nữ Như Kim, trụ trì chùa Sắc tứ Tam Bảo dâng lời tác bạch, truy niệm ân đức liệt vị Tổ sư, tiền nhân.

DSC_0096 (Copy).JPG


Chư Ni tác bạch tại buổi lễ trai tăng nhân hiệp kỵ

ĐĐ.Thích Huệ Tâm đãi lao chư tôn đức Thường trực BTS PG tỉnh Kiên Giang và chư tôn đức Chứng minh nói lên ý nghĩa tri ân, báo đáp tứ trọng ân và không quên ôn lại từ thuở khai khẩn đất Hà Tiên, liệt vị tiền nhân trước dựng chùa, sau mới an cư lạc nghiệp cho dân.

Đại đức khẳng định, đây là một nét văn hóa đẹp của Phật giáo - đã gắn liền với tinh thần dân tộc suốt hàng nghìn năm qua. Đạo Phật là là đạo hiếu, dân tộc Việt Nam đã phát triển trên nền tảng này để xây dựng đạo đức của con người, mong tất cả luôn trở về với cội nguồn hiếu hạnh để giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tâm linh tốt đẹp này.

Vân Tuyền
- Ảnh: Lê Thanh Tuyền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày