Hỗ trợ tịnh xá Ngọc Quang - nơi đang chăm sóc hơn 70 người già neo đơn

Thượng tọa Thích Huệ Công trao hỗ trợ tịnh xá Ngọc Quang trong việc chăm sóc người già neo đơn
Thượng tọa Thích Huệ Công trao hỗ trợ tịnh xá Ngọc Quang trong việc chăm sóc người già neo đơn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 28-6, Thượng tọa Thích Huệ Công - Quyền Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận 8 đã dẫn đầu đoàn đến chia sẻ khó khăn với chư Ni tại tịnh xá Ngọc Quang, nơi đang chăm sóc các cụ già neo đơn.

Được biết trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và kéo dài của dịch Covid-19 làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân, cũng như là sinh hoạt của tự viện, trong đó tịnh xá Ngọc Quang là nơi đang cưu mang hơn 70 cụ già neo đơn, cơ nhỡ không nơi nương tựa.

Biết được hoàn cảnh đang rất khó khăn của tịnh xá trong việc chăm sóc các cụ già neo đơn, Ban Trị sự GHPGVN quận 8 đã vận động các tự viện trong quận và các mạnh thường quân chung tay đóng góp trợ duyên kịp thời cho tịnh xá Ngọc Quang với số tiền mặt là 30 triệu đồng, giúp cho chư Ni giải quyết những khó khăn trước mắt.

Ban Trị sự Phật giáo quận cũng kêu gọi chư Tăng Ni, các tự viện và các nhà hảo tâm tiếp tục có những chia sẻ, hỗ trợ thiết thực đến cơ sở này cũng như các thiện sự khác giúp đồng bào trong hoàn cảnh khó khăn chung.

Tịnh xá Ngọc Quang tọa lạc tại địa chỉ số 262 đường Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8, TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày