Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự sách tấn Tăng Ni Khóa huân tu và Bồi dưỡng trụ trì tại TP.HCM

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn sách tấn Tăng Ni GHPGVN TP.HCM tại Việt Nam Quốc Tự
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn sách tấn Tăng Ni GHPGVN TP.HCM tại Việt Nam Quốc Tự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 20-12, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự T.Ư GHPGVN đã đến thăm, sách tấn Tăng Ni hành giả trong Khóa huân tu và Bồi dưỡng trụ trì Phật lịch 2567 do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức, tại Việt Nam Quốc Tự.
Hòa thượng Thích Lệ Trang tác bạch cung thỉnh Hòa thượng Chủ tịch sách tấn đến Tăng Ni GHPGVN TP.HCM

Hòa thượng Thích Lệ Trang tác bạch cung thỉnh Hòa thượng Chủ tịch sách tấn đến Tăng Ni GHPGVN TP.HCM

Sau khi Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức tác bạch cung thỉnh, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã có lời sách tấn Tăng Ni hành giả khóa huân tu cùng Tăng Ni trụ trì các tự viện TP.HCM.

Theo đó, Hòa thượng Chủ tịch tán thán Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã tổ chức khóa huân tu liên tục từ đầu nhiệm kỳ IX, đến năm nay nhiệm kỳ X (2022-2027) cho thành viên Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN, Thường trực các ban chuyên môn, Thường trực Ban Trị sự TP.Thủ Đức, 21 quận huyện và bồi dưỡng kiến thức trụ trì cho Tăng Ni các tự viện. Giáo hội TP.HCM đã tạo môi trường tu tập cấm túc, nhằm tu bồi giới - định - tuệ, thực hành thời khóa quy cũ thiền môn, chia sẻ kinh nghiệm tu tập, cùng thảo luận, định hướng hoạt động Phật sự của Phật giáo TP.HCM, thể hiện trách nhiệm của người xuất gia với Giáo hội, tín đồ, Phật tử và xã hội.

Hòa thượng tán thán Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức liên tục các khóa huân tu

Hòa thượng tán thán Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức liên tục các khóa huân tu

Theo Hòa thượng, khóa huân tu tập trung chính là khóa tu thù thắng đặc biệt, cũng quý giá giống như hơi thở, biết tu tập tức là biết hơi thở, sự giải thoát và an lạc. Đó chính là sự tu tập miên mật “tạo năng lượng, hơi thở cho GHPGVN TP.HCM. Khóa huân tu, bồi dưỡng qua các chuyên đề giúp cho Tăng Ni có thời gian trở về chính mình, thấy, nhìn tin Phật sẵn có trong lòng, tức là sự an lạc; GHPGVN TP.HCM đã có công đức giúp cho Tăng-già thanh tịnh, Giáo hội đoàn kết, hòa hợp và trang nghiêm”, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự nhấn mạnh.

Hơn 700 Tăng Ni hiện diện tại buổi sách tấn của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự

Hơn 700 Tăng Ni hiện diện tại buổi sách tấn của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự

Sau thời sách tấn của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM có buổi chia sẻ với Tăng Ni về quy trình thủ tục xin cấp giấy sử dụng đất tôn giáo của cơ sở tự viện.

Thượng tọa Thích Thiện Quý chia sẻ với Tăng Ni về quy trình thủ tục xin cấp giấy sử dụng đất tôn giáo của cơ sở tự viện

Thượng tọa Thích Thiện Quý chia sẻ với Tăng Ni về quy trình thủ tục xin cấp giấy sử dụng đất tôn giáo của cơ sở tự viện

Theo Thượng tọa, các hồ sơ sau ngày 1-7-2024 được Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM xét duyệt, tuy nhiên một số hồ sơ vẫn còn chậm do yếu tố khách quan. Hồ sơ xin cấp giấy sử dụng đất tôn giáo của các tự viện gồm 5 bộ, theo quy trình: Thực hiện bản vẽ - mẫu đơn (tự viện tải trên cổng hành chánh điện tử GHPGVN TP.HCM) - mẫu A04 của Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM - thực hiện văn bản tường trình về nguồn gốc đất tự viện - nộp hồ sơ điện tử - Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức, quận huyện để hỗ trợ (duyệt) - Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM - Ban Tôn giáo TP.HCM có văn bản đồng thuận - Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM.

Thượng tọa cũng cho biết hiện nay nhiều hồ sơ này vẫn còn vướng mắc do yếu tố khách quan lẫn chủ quan, một số tự viện còn nhờ qua dịch vụ bên ngoài nên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM không nhận được hồ sơ, dẫn đến hồ sơ kéo dài thời gian. Thượng tọa cũng nhắn nhủ mong chư tôn đức Tăng Ni trụ trì hoặc chuẩn bị trụ trì ý thực được việc này để đất chùa trở thành đất công - đất của Giáo hội nhằm có sự ổn định lâu dài cho tự viện.

Thượng tọa Thích Hải Đạt giới thiệu Cổng hành chánh điện tử của GHPGVN TP.HCM

Thượng tọa Thích Hải Đạt giới thiệu Cổng hành chánh điện tử của GHPGVN TP.HCM

Cũng trong sáng nay, Thượng tọa Thích Hải Đạt, Phó Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM giới thiệu lại Cổng hành chánh điện tử của GHPGVN TP.HCM với tên miền: hcdt.pgtphcm.vn và admin.pgtphcm.vn cho Tăng Ni chưa được cập nhật phần mềm này. Đây là cổng hành chánh điện tử nhằm lưu trữ dữ liệu văn bản điện tử có hệ thống liên tục bằng công nghệ lưu trữ đám mây, kê khai trực tuyến, truy cập dữ liệu, tra cứu hồ sơ, quản lý hồ sơ và những nội dung cần thiết khác… cho người dùng là thành viên đơn phương (Tăng Ni), lãnh đạo các ban chuyên môn, Ban Trị sự Phật giáo quận huyện, TP.Thủ Đức thuộc Giáo hội TP.HCM.

Thượng tọa cũng hướng dẫn quy trình sử dụng Cổng hành chánh điện tử của GHPGVN TP.HCM cho Tăng Ni. Được biết, Ban Trị sự, Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã tổ chức giới thiệu, tập huấn cách sử dụng cho Tăng Ni GHPGVN TP.HCM vào năm 2018 và 2020.

Hình ảnh Hòa thượng Chủ tịch sách tấn tại Việt Nam Quốc Tự:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày