Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự trồng cây lưu niệm tại núi Bà Đen (Tây Ninh)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN trồng cây lưu niệm tại khu vực tượng Phật Bà tây Bổ Đà Sơn thuộc Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen (Tây Ninh) sáng 5-11 - Ảnh: Bảo Toàn
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN trồng cây lưu niệm tại khu vực tượng Phật Bà tây Bổ Đà Sơn thuộc Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen (Tây Ninh) sáng 5-11 - Ảnh: Bảo Toàn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 5-11, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã quang lâm cầu nguyện, trồng cây lưu niệm tại khu vực tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn thuộc Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen (Tây Ninh) nhân mùa vía Bồ-tát Quán Thế Âm PL.2567 (19-9 ÂL)

Tháp tùng Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự có Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng II T.Ư; Hòa thượng Thích Niệm Thới, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh cùng chư tôn đức Văn phòng II TƯGH, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tây Ninh. Bên cạnh đó, còn có đông đảo Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà thành tâm cung đón.

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tây Ninh cung đón Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tây Ninh cung đón Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Tại không gian tâm linh trong quần thể công trình tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng chư tôn đức lãnh đạo đã nhất tâm tụng thời kinh cầu nguyện cho quốc thái dân an, phong điều vũ thuận.

Tiếp đó, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự cũng đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên danh thắng.

Khánh thành bia đá khắc bài thơ lưu niệm của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự

Khánh thành bia đá khắc bài thơ lưu niệm của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự

Tọa lạc trên đỉnh núi Bà Đen với tổng chiều cao 72m, đúc bằng đồng đỏ, tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn thiết kế dựa trên nguyên mẫu tượng Phật thời Lê, được công nhận là tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á tọa lạc trên đỉnh núi.

Dịp này, chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tây Ninh cũng đã thực hiện khóa lễ cầu nguyện tại nơi lưu giữ xá-lợi Phật và khu vực hành lễ dưới chân tượng Phật Bà.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Cung nghinh Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng chư tôn đức quang lâm

Cung nghinh Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng chư tôn đức quang lâm

Cầu nguyện tại không gian tâm linh trong quần thể tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn

Cầu nguyện tại không gian tâm linh trong quần thể tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn

"Nguyện ngày an lành, đêm an lành"

"Nguyện ngày an lành, đêm an lành"

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự trồng cây lưu niệm

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự trồng cây lưu niệm

Tại nơi lưu giữ xá-lợi Phật

Tại nơi lưu giữ xá-lợi Phật

Chư tôn đức đã cửu hành khóa lễ cầu nguyện quốc thái dân an

Chư tôn đức đã cửu hành khóa lễ cầu nguyện quốc thái dân an

Thực hiện khóa lễ tại chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn

Thực hiện khóa lễ tại chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn

Hữu nhiễu cầu nguyện

Hữu nhiễu cầu nguyện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày