Hòa thượng Chủ tịch phê duyệt pháp phục và kinh tụng, Ban Văn hóa T.Ư đăng ký sở hữu trí tuệ

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ấn ký hai quyết định ban hành ngày 14-4-2021, phê duyệt hai đề án của Ban Văn hóa Trung ương, trong đó nội dung chính thống nhất về pháp phục và kinh tụng hằng ngày.

Cụ thể, tại Quyết định số 76/QĐ-HĐTS của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự chính thức đưa 6 bộ kinh, trong đó có 3 kinh Nam tông và 3 bộ kinh thuộc Bắc tông vào khóa tụng hằng ngày sử dụng trong nghi lễ của GHPGVN

Theo đó, Ban Văn hóa Trung ương sẽ có nhiệm vụ phối hợp với Ban Nghi lễ Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố và các hệ phái Phật giáo Việt Nam triển khai thực hiện phổ biến trong toàn Giáo hội, đảm bảo mục tiêu như đề án đã đề ra.

Lễ phục của chư Tăng Phật giáo Bắc tông

Lễ phục của chư Tăng Phật giáo Bắc tông

Quyết định số 77/QĐ-HĐTS của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự về mẫu pháp phục Phật giáo Việt Nam cho phép công bố chính thức, tiến hành phổ biến và ứng dụng rộng rãi cho Tăng Ni, Phật tử trên cả nước.

Như vậy, sau ba lần tổ chức khảo cứu, tọa đàm, trưng cầu ý kiến và tổ chức hội thảo với tài liệu chi tiết về chuyên đề pháp phục, ba lần làm mẫu thử, trình hội đồng thẩm định, đề án pháp phục Phật giáo Việt Nam cũng đã chính thức được phê duyệt, thông qua.

Được biết, mẫu pháp phục Phật giáo Việt Nam bao gồm: Pháp phục Phật giáo đặc biệt, pháp phục sử dụng trong nghi lễ quốc gia, các phụ kiện.

Theo Quyết định số 162/QĐ-HĐTS do Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ấn ký ban hành ngày 22-6-2021, Giáo hội giao cho Ban Văn hóa Trung ương sáng tạo tác phẩm “Hình thức thể hiện trên bộ catalog giới thiệu về pháp phục Phật giáo Việt Nam”. Đồng thời, thực hiện đăng ký bản quyền tác giả và các quyền của chủ sở hữu tác phẩm trong 7 năm (kể từ ngày quyết định này có hiệu lực).

Mới đây, ngày 5-7-2021, Cục Bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã cấp Giấy chứng nhận Đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm “Hình thức thể hiện trên bộ catalog giới thiệu về pháp phục Phật giáo Việt Nam”. Trong đó, tác giả là Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Văn hóa Trung ương, với chủ sở hữu là GHPGVN.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày