Hòa thượng Danh Lung "Xây dựng xã hội ổn định, Đạo - Đời cùng tồn tại và phát triển bền vững"

Hòa thượng Danh Lung tiếp xúc giữa cử tri, tại đơn vị bầu cử 22, quận Tân Bình - Ảnh: Đăng Huy
Hòa thượng Danh Lung tiếp xúc giữa cử tri, tại đơn vị bầu cử 22, quận Tân Bình - Ảnh: Đăng Huy
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Sáng 11-5, Hoà thượng Danh Lung, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQVN, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tham gia hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử 22, quận Tân Bình (TP.HCM).

Hòa thượng Danh Lung phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đơn vị bầu cử 22, quận Tân Bình - Ảnh: Đăng Huy

Hòa thượng Danh Lung phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đơn vị bầu cử 22, quận Tân Bình - Ảnh: Đăng Huy

Cùng đơn vị này còn có các ứng cử viên: ông Lê Hoàng Hà, Bí thư Quận ủy quận Tân Bình; ông Nguyễn Đức Hiếu, Chủ tịch UBND phường 14, quận Tân Bình; bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng Nhân dân TP.HCM khoá IX; bà Tiêu Yến Trinh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kết nối nhân tài.

Tại hội nghị, Hòa thượng Danh Lung cho biết: “Nếu trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân TP.HCM, đây là cơ hội để tôi cùng các đại biểu được lắng nghe, nắm bắt ý kiến, mong muốn của cử tri và chuyển tải tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cuộc họp của Hội đồng Nhân dân, đến các cấp lãnh đạo của TP.HCM.

Hòa thượng Danh Lung ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh: Đăng Huy

Hòa thượng Danh Lung ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh: Đăng Huy

Bên cạnh đó, tôi và các đại biểu sẽ góp phần đề xuất, xây dựng những chủ trương, chính sách giúp quận Tân Bình phát triển hơn nữa, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố”.

Hoà thượng khẳng định: Tín ngưỡng - Tôn giáo và Dân tộc là những vấn đề luôn được cử tri, xã hội quan tâm. Do vậy, Hoà thượng và các đại biểu Hội đồng Nhân dân TP.HCM sẽ đề xuất những giải pháp cụ thể, khả thi, góp phần xây dựng xã hội ổn định, phát triển hài hòa; giải pháp để đạo và đời cùng tồn tại và phát triển bền vững.

Cử tri gặp gỡ người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh: Đăng Huy

Cử tri gặp gỡ người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh: Đăng Huy

Cử tri bày tỏ mong muốn các đại biểu Hội đồng Nhân dân TP.HCM nhiệm kỳ tới phải đề xuất, có giải pháp đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện tốt vai trò giám sát của mình.

Thay mặt các ứng cử viên, ông Lê Hoàng Hà đã trả lời những kiến nghị của cử tri tại hội nghị.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày