Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM bạch trình Đức Pháp chủ về kết quả Đại giới đàn Bửu Huệ

Hòa thượng Thích Lệ Trang dẫn đầu đoàn đại diện Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến lễ Đức Pháp chủ GHPGVN
Hòa thượng Thích Lệ Trang dẫn đầu đoàn đại diện Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến lễ Đức Pháp chủ GHPGVN
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Sáng nay, 24-11, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức đã đến chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức, bạch trình về kết quả tổ chức Đại giới đàn Bửu Huệ Phật lịch 2567 vừa qua lên Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN, Chứng minh Đạo sư Giáo hội TP.HCM.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN, Chứng minh Đạo sư Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Tuyên luật sư Đại giới đàn Bửu Huệ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN, Chứng minh Đạo sư Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Tuyên luật sư Đại giới đàn Bửu Huệ

Theo đó, Hòa thượng Thích Lệ Trang bạch về tiến trình tổ chức và các giới trường biệt truyền hệ phái theo tinh thần của Hiến chương GHPGVN đã được Trưởng lão Hòa thượng Chứng minh Đạo sư Giáo hội TP.HCM chủ trương và thực hiện từ nhiều năm trước lúc ngài ở cương vị lãnh đạo Ban Trị sự Thành phố.

Theo đó, Bắc tông có hai giới trường là chùa Huệ Nghiêm (Q.Bình Tân, dành cho Tăng) và chùa Thanh Tâm (H.Bình Chánh, dành cho Ni); Nam tông tập trung tại chùa Bửu Quang (TP.Thủ Đức) và hệ phái Khất sĩ cũng có giới trường: tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh, dành cho Tăng) và tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp, dành cho Ni).

Chư tôn đức đảnh lễ

Chư tôn đức đảnh lễ

Ban Kiến đàn thực thi việc tổ chức, việc thỉnh mời giới sư đều do chư vị giáo phẩm các hệ phái đảm trách với tiêu chí của Đại giới đàn hướng đến việc truyền giới như luật, giới đàn trang nghiêm và giới tử đắc giới thể.

Đức Pháp chủ GHPGVN đáp từ cho biết ngài vẫn theo dõi thông tin về Đại giới đàn và tán thán Ban Kiến đàn, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã chu toàn việc tổ chức Tăng sự quan trọng này.

Đức Pháp chủ nhắn nhủ đến Hòa thượng Trưởng ban và chư tôn đức đại diện Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Đức Pháp chủ nhắn nhủ đến Hòa thượng Trưởng ban và chư tôn đức đại diện Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Ngài cũng lưu ý các hệ phái, Ban Trị sự nên quan tâm hơn nữa tới việc giảng dạy giới luật cho các vị đã được thọ giới, khuyến khích chuyên tâm tu tập. “Đã đến lúc cần có sự tuyển chọn kỹ lưỡng hơn về người xuất gia, để Tăng đoàn có phẩm chất thanh tịnh”, Đức Pháp chủ GHPGVN nhắn nhủ.

Sáng qua, 23-11, sau khi truyền giới Bồ-tát theo truyền thống Bắc tông tại Việt Nam Quốc Tự, Ban Kiến đàn cũng đã tổ chức lễ tạ pháp, hoàn mãn Đại giới đàn Bửu Huệ Phật lịch 2567 diễn ra liên tục từ ngày 17 đến 23-11-2023.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày