Hoàn tất việc thiết trí đàn tràng kỳ siêu chẩn tế tại chùa Phổ Quang (P.Tân Sơn Hòa)

Đàn tràng kỳ siêu chẩn tế được tổ chức lần đầu tiên kể từ sau khi tái thiết chùa Phổ Quang vào năm 2022 - Ảnh: Bảo Toàn
Đàn tràng kỳ siêu chẩn tế được tổ chức lần đầu tiên kể từ sau khi tái thiết chùa Phổ Quang vào năm 2022 - Ảnh: Bảo Toàn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng mai, ngày 22-7-Ất Tỵ (13-9-2025), khóa lễ niêm đàn sái tịnh kỳ siêu chẩn tế chư âm linh - bạt độ cô hồn tại chùa Phổ Quang sẽ được chính thức cử hành. Cho đến thời điểm hiện tại, các công tác thiết trí, chuẩn bị cho buổi lễ đã được cơ bản hoàn tất.

Trong những ngày qua, nhiều Phật tử đã có mặt tại chùa Phổ Quang để chung tay cùng với chư Tăng tại trú xứ thiết trí đàn tràng. Mỗi phần việc được phân công cụ thể với từng nhóm thực hiện như: lắp đặt các án thờ, bảo tọa; trang trí nội và ngoại đàn; thiết trí lễ phẩm tại các án thờ,...

Bên cạnh đó, tại khu vực bàn tiếp lễ, danh sách kỳ siêu từ của Phật tử và người dân để cầu nguyện cho hương linh thân nhân quá vãng cũng được liên tục tiếp nhận. Được biết sau hơn mười năm, và kể từ khi công tác trùng tu, tái thiết bắt đầu từ năm 2022 đến nay đã hoàn tất, đây là đàn lễ kỳ siêu đầu tiên được tổ chức tại chùa Phổ Quang.

Phóng viên báo Giác Ngộ đã có mặt tại chùa Phổ Quang trong buổi tối hôm nay để ghi nhận những hình ảnh về không gian đàn tràng:

Đàn tràng được thiết đặt với hai khu vực nội đàn và ngoại đàn theo nguyên tắc bố trí được quy định trong khoa nghi

Đàn tràng được thiết đặt với hai khu vực nội đàn và ngoại đàn theo nguyên tắc bố trí được quy định trong khoa nghi

Khu vực ngoại đàn với án thờ Tiêu Diện Đại sĩ, Thập điện Minh vương, Dẫn Lộ Vương Bồ-tát cùng chư hương linh bách tánh chư gia và 12 loại cô hồn theo quan niệm truyền thống...

Khu vực ngoại đàn với án thờ Tiêu Diện Đại sĩ, Thập điện Minh vương, Dẫn Lộ Vương Bồ-tát cùng chư hương linh bách tánh chư gia và 12 loại cô hồn theo quan niệm truyền thống...

Bên cạnh đó là các bàn hộc thực để phổ thí cho chúng sinh trong u minh giới

Bên cạnh đó là các bàn hộc thực để phổ thí cho chúng sinh trong u minh giới

Đài Hộ Pháp Vi Đà trấn giữ trước khu vực nội đàn

Đài Hộ Pháp Vi Đà trấn giữ trước khu vực nội đàn

Nội đàn được bố trí theo đồ hình mạn-đà-la, trong đó thiết trí án thờ Ngũ Trí Như Lai ở bốn phương Đông - Tây - Nam - Bắc và Trung ương

Nội đàn được bố trí theo đồ hình mạn-đà-la, trong đó thiết trí án thờ Ngũ Trí Như Lai ở bốn phương Đông - Tây - Nam - Bắc và Trung ương

Tại khu vực Trung ương, tức ở chính giữa nội đàn là Tỳ-lô-giá-na Như Lai - pháp thân của Đức Phật Thích Ca, biểu hiện của ánh sáng trí tuệ chiếu soi và diệt trừ bóng tối của vô minh

Tại khu vực Trung ương, tức ở chính giữa nội đàn là Tỳ-lô-giá-na Như Lai - pháp thân của Đức Phật Thích Ca, biểu hiện của ánh sáng trí tuệ chiếu soi và diệt trừ bóng tối của vô minh

Tượng Tỳ-lô-giá-na Như Lai được đặt trên đài sen nghìn cánh, bốn góc có Tứ đại Thiên vương hộ trì. Theo quan niệm vũ trụ quan Phật giáo cổ đại, bốn vị Thiên vương này cai quản các bộ chúng ở bốn hướng của núi Tu-di, trung tâm của vũ trụ

Tượng Tỳ-lô-giá-na Như Lai được đặt trên đài sen nghìn cánh, bốn góc có Tứ đại Thiên vương hộ trì. Theo quan niệm vũ trụ quan Phật giáo cổ đại, bốn vị Thiên vương này cai quản các bộ chúng ở bốn hướng của núi Tu-di, trung tâm của vũ trụ

Ở bốn hướng của núi Tu-di là Tứ đại bộ châu, nơi sinh sống của các loài hữu tình. Theo đó, sự phổ độ của Phật pháp không giới hạn riêng trong cõi người mà còn mở rộng đến hết thảy vạn loại trong cùng khắp pháp giới

Ở bốn hướng của núi Tu-di là Tứ đại bộ châu, nơi sinh sống của các loài hữu tình. Theo đó, sự phổ độ của Phật pháp không giới hạn riêng trong cõi người mà còn mở rộng đến hết thảy vạn loại trong cùng khắp pháp giới

Theo chương trình, vào lúc 16 giờ chiều mai, lễ đăng đàn chẩn tế do Hòa thượng Thích Lệ Trang đương vi gia trì sư sẽ diễn ra tại chùa Phổ Quang

Theo chương trình, vào lúc 16 giờ chiều mai, lễ đăng đàn chẩn tế do Hòa thượng Thích Lệ Trang đương vi gia trì sư sẽ diễn ra tại chùa Phổ Quang

Việc tiếp nhận phương danh cầu siêu từ Phật tử và người dân diễn ra liên tục từ sáng đến tối

Việc tiếp nhận phương danh cầu siêu từ Phật tử và người dân diễn ra liên tục từ sáng đến tối

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông (1928-2025) - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Đến đi thuyền không (Hoà thượng Thích Giác Toàn viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông)

GNO - Bài thơ này do Hòa thượng Thích Giác Toàn (bút danh Trần Quê Hương), Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm hệ phái Khất sĩ sáng tác kính dâng Giác linh Như Huyễn Thiền sư trước giờ tống biệt.
Chư Tăng trong đoàn trao quà đến người dân tỉnh Hà Tĩnh

Tăng Ni các tự viện trên địa bàn phường Vườn Lài, Hòa Hưng, Diên Hồng thăm và tặng quà tại 3 tỉnh phía Bắc

GNO - Ngày 24, 25, 26-10, đoàn Tăng Ni, Phật tử các tự viện kết hợp MTTQVN các phường: Vườn Lài, Hòa Hưng, Diên Hồng (TP.HCM), do Thượng tọa Thích Nhật Thiện, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà đến bà con vùng bão lũ tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Phó Trưởng phòng Phật giáo - Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM Vũ Huy Long thuyết trình tại hội nghị - Ảnh: Nguyên Tài/BGN

Không phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp trong thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

GNO - Đó là khẳng định của ông Vũ Huy Long, Phó Trưởng phòng Phật giáo - Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM trong Hội nghị tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho chư vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo trên địa bàn Thành phố, tổ chức tại Trung tâm Chính trị phường Bình Thới, chiều ngày 27-10.

Thông tin hàng ngày