Học Đức Di Lặc - dung những điều khó dung

TT.Thích Đạt Đức - Ảnh: Như Danh
TT.Thích Đạt Đức - Ảnh: Như Danh

GNO - Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Miệng cười hỷ xả, xả những việc khó xả ở thế gian”. Đây là hai câu tôi thường chia sẻ cho Phật tử trong ngày đầu năm mới như một cách để thực hành hạnh hoan hỷ của Ngài Di Lặc.

TT.Thích Đạt Đức, Trưởng BTS GHPGVN Q.Tân Bình (TP.HCM), chia sẻ cách để Phật tử dụng công trong ngày đầu năm mới để được an vui, Thượng tọa nói - là Phật tử trong ngày khánh đản Đức Phật Di Lặc chúng ta phải biết hòa vào trong niềm vui chung, biết cái gì nên giữ lại cái gì nên buông, biết ôm ấp mọi thứ dù đó là điều sai đúng và chuyển hóa trong tình thương, hỷ xả.

Năm mới ai cũng cầu sức khỏe, mọi sự tốt đẹp nhất, nhưng tự thân mình ôm ấp được thì tự nhiên nó khỏe “vì tâm khỏe thì thân an”.

Có những chuyện bất như ý mà mình không ôm được, như đơn giản ra đường kẹt xe, nếu ngồi đó than thì cũng đâu giải quyết được gì. Mình chấp nhận và từ từ nối đuôi nhau đi thì ta có hạnh phúc…

Dung những điều khó dung, trong cuộc sống có nhiều điều khó dung lắm, nhưng là đệ tử Phật phải làm được, bắt đầu bằng nụ cười tươi, hoan hỷ chào nhau…

duc di lac1.jpg


Học Đức Di Lặc để hoan hỷ trong cuộc sống - Ảnh: Như Danh

Về hoa, trái cúng Phật, ông bà tổ tiên phải có, chúng ta bằng cái tâm, không chưng quá nhiều, ở quê chúng ta có thể cúng Phật bằng hoa cỏ đất trời, còn không có thì mua trong khả năng của mình, thể hiện sự biết ơn, thể hiện thẩm mỹ, nét đẹp văn hóa dân tộc.

Ngày Tết là cơ hội cho mọi người trở về nhà đầm ấm, vì thế ông bà cha mẹ phải tạo một dịp để con cháu tập trung trở về, để có những bữa cơm gia đình, những sinh hoạt gia đình, trở về trong một tình gia đình, người lớn bảo bang người nhỏ, ai có gì mang về tặng.

Đầu năm Phật tử trước hết nên đi chùa lễ Phật. Để gặp được quý thầy, có những lời khuyên, chia sẻ đạo lý cho mình trong một năm, sau đó thì về gia đình, đi chúc Tết ông bà họ hàng.

Nhã An ghi

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày