Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội trao Bằng tiến sĩ, thạc sĩ và cử nhân Phật học liên thông khóa II

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu và Hòa thượng Thích Thanh Quyết trao Bằng tiến sĩ, tặng hoa chúc mừng Đại đức Thích Đạo Tấn
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu và Hòa thượng Thích Thanh Quyết trao Bằng tiến sĩ, tặng hoa chúc mừng Đại đức Thích Đạo Tấn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 10-9, tại hội trường Bảo tàng Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai giảng năm học 2023-2024 và trao Bằng tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân Phật học liên thông khóa II (2017-2023). 
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN; chư tôn đức Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Gia Quang, Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Hoà thượng Thích Thanh Điện; Hoà thượng Thích Thanh Đạt, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Học viện; Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Viện trưởng Học viện; Thượng toạ Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng I TƯGH; chư vị Phó Viện trưởng, Hội đồng Điều hành Học viện; đại diện lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành (khu vực phía Bắc); chư tôn đức giảng sư, giáo thọ sư; chư vị nghiệp sư của Tăng Ni sinh,...

Đại biểu tham dự
Đại biểu tham dự

Buổi lễ còn có sự hiện diện của đại diện lãnh đạo chính quyền, ban ngành các cấp; các giáo sư, tiến sĩ, giảng viên, nhà khoa học; Tăng Ni sinh các khối lớp,... đồng tham dự.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, GS.Lương Gia Tĩnh, Phó Viện trưởng, Trưởng phòng Đào tạo Học viện đã báo cáo công tác giáo dục đào tạo trong năm học 2022-2023. Theo đó, học viện có 734 Tăng Ni sinh và học viên, nghiên cứu sinh đang theo học (424 vị hệ cử nhân, cử nhân liên thông và cao đẳng; 278 học viên cao học và 32 nghiên cứu sinh).

GS.Lương Gia Tĩnh phát biểu khai mạc

GS.Lương Gia Tĩnh phát biểu khai mạc

Đặc biệt, vừa qua có 1 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ đạt loại xuất sắc; 7 học viên bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ; 33 Tăng Ni sinh tốt nghiệp hệ cử nhân Phật học liên thông khoá II (có 11 vị đạt loại Giỏi chiếm 33%; Khá có 21 vị chiếm 63,7% và Trung bình 1 vị chiếm 3%).

Bên cạnh việc đào tạo, Ban Lãnh đạo Học viện cũng không ngừng xây dựng, sửa sang cơ sở vật chất nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho Tăng Ni sinh học tập và sinh hoạt.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết trao Bằng thạc sĩ
Hòa thượng Thích Thanh Quyết trao Bằng thạc sĩ

Tại buổi lễ, Thượng toạ Thích Thanh Tuấn đã đọc quyết định về việc cấp Bằng tiến sĩ Phật học cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Thắng (Đại đức Thích Đạo Tấn) là vị Tiến sĩ Phật học đầu tiên được đào tạo tại Học viện; Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Phó Viện trưởng Học viện đọc quyết định về việc cấp Bằng thạc sĩ Phật học cho 7 học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo ngành Phật học và quyết định phê chuẩn kết quả xếp loại tốt nghiệp và cấp Bằng cử nhân Phật học cho 33 Tăng Ni hệ liên thông khóa II (2017-2023).

Dịp này, Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội cũng đã trao Bằng khen, Giấy khen cho 40 Tăng Ni sinh có thành tích học tập xuất sắc, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tặng Bằng khen đến Tăng Ni sinh có thành tích học tập xuất sắc
Tặng Bằng khen đến Tăng Ni sinh có thành tích học tập xuất sắc

Phạt biểu tại buổi lễ, Đại đức Thích Đạo Tấn đã đại diện các Tăng Ni sinh dâng lời cảm niệm tri ân và phát nguyện cố gắng gìn giữ những điều đã được học, lấy Chánh pháp làm kim chỉ nam trên bước đường tu nhân học Phật, đem Phật pháp vào đời, tiếp nối sứ mạng “Tác Như Lai xứ, hành Như Lai sự”.

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đánh giá cao lãnh đạo, các giảng sư, giảng viên của Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội đã tận tâm, tận sức trong việc đào tạo Tăng tài, xây dựng cơ sở ngày càng khang trang. Hòa thượng cũng sách tấn Tăng Ni sinh, hãy luôn nỗ lực tu học để sau khi hoàn thành khoá học sẽ là những vị thầy mô phạm cho Phật tử tại trú xứ của mình.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu ban đạo từ
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu ban đạo từ

Phát biểu bế mạc buổi lễ, Hoà thượng Thích Thanh Quyết trân trọng cảm ơn sự quan tâm của chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN, lãnh đạo chính quyền các cấp, các vị giáo sư, tiến sĩ của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội VN, các trường đại học lớn đã luôn sát cánh cùng học viện để học viện có được những thành tựu như ngày hôm nay. Hoà thượng cũng sách tấn Tăng Ni sinh, hãy luôn học tập, tu dưỡng để trở thành “Trưởng tử của Như Lai”.

Dịp này, học viện đã đón nhận Đại Tạng kinh Càn Long của Tiến sĩ Phạm Quỳnh, Phó Tổng Biên tập NXB Giáo dục Việt Nam và bộ Pháp bảo của Cư sĩ Vũ Đình Lâm (Ban Văn hoá T.Ư).

Hòa thượng Thích Thanh Quyết đánh trống khai giảng năm học mới
Hòa thượng Thích Thanh Quyết đánh trống khai giảng năm học mới

Hòa chung trong không khí hân hoan chào mừng ngày khai giảng năm học mới của cả nước, Hòa thượng Thích Thanh Quyết đã đánh trống khai giảng năm học mới 2023-2024 cho Tăng Ni sinh học viện.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Cung nghinh chư tôn đức
Cung nghinh chư tôn đức
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu tặng hoa chúc mừng
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu tặng hoa chúc mừng
Hòa thượng Thích Quảng Tùng đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng
Hòa thượng Thích Quảng Tùng đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng
Lẵng hoa chúc mừng của Ban Dân vận T.Ư Đảng

Lẵng hoa chúc mừng của Ban Dân vận T.Ư Đảng

Ủy ban MTTQVN TP.Hà Nội tặng hoa chúc mừng

Ủy ban MTTQVN TP.Hà Nội tặng hoa chúc mừng

Đại đức Thích Đạo Tấn thay mặt Tăng Ni sinh phát biểu
Đại đức Thích Đạo Tấn thay mặt Tăng Ni sinh phát biểu
Cư sĩ Vũ Đình Lâm cúng dường bộ Pháp bảo
Cư sĩ Vũ Đình Lâm cúng dường bộ Pháp bảo
Tiến sĩ Phạm Quỳnh cúng dường bộ Đại Tạng kinh Càn Long
Tiến sĩ Phạm Quỳnh cúng dường bộ Đại Tạng kinh Càn Long
Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày