Học viện Phật giáo VN tại Huế tiếp nhận phòng trưng bày tư liệu số Phật giáo

Phật tử Lê Văn Chính phát biểu, chia sẻ về những nguyện vọng của thân phụ (cố Phật tử Tâm Đại - Lê Văn Dũng) mong được hiến tặng những bản thu âm mà cụ ông đã thực hiện về sự kiện lịch sử và Pháp nạn 1963
Phật tử Lê Văn Chính phát biểu, chia sẻ về những nguyện vọng của thân phụ (cố Phật tử Tâm Đại - Lê Văn Dũng) mong được hiến tặng những bản thu âm mà cụ ông đã thực hiện về sự kiện lịch sử và Pháp nạn 1963
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều ngày 30-6, tại Cơ sở I - Học viện Phật giáo VN tại Huế (chùa Hồng Đức, P.Thủy Xuân, TP.Huế), Trung tâm Lưu trữ và Nghiên cứu thuộc Học viện đã tiếp nhận phòng trưng bày tư liệu số Phật giáo do gia đình cố Phật tử Tâm Đại - Lê Văn Dũng đầu tư, hiến tặng.
Chư tôn đức xem giới thiệu về phòng trưng bày tư liệu số Phật giáo

Chư tôn đức xem giới thiệu về phòng trưng bày tư liệu số Phật giáo

Hiện diện buổi tiếp nhận có chư tôn đức Hội đồng Chỉ đạo: Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh; nhị vị Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Quang Nhuận, Hòa thượng Thích Chơn Hương; Hòa thượng Thích Hải Ấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện; chư tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện; đại diện gia đình có Phật tử Lê Văn Chính là con trai của cố Phật tử Tâm Đại - Lê Văn Dũng.

Sau lời phát biểu của Hòa thượng Viện trưởng, Phật tử Lê Văn Chính đã bày tỏ nguyện vọng của thân phụ khi còn sanh tiền với mong muốn hiến tặng những bản thu âm - là những tư liệu về Phật giáo, mà cụ ông đã thực hiện về sự kiện lịch sử và Pháp nạn 1963 như: cuộc biểu tình ngày 17-4-ÂL (10-5-1063) sau cái chết của 8 Thánh tử đạo; 5 nguyện vọng của Phật giáo; phong tỏa chùa Từ Đàm...; các bản thu âm về ngài Trí Quang thượng nhân giải thích các biểu ngữ Phật đản Phật lịch 2507 (1963), phát động cuộc vận động lần 2 chống trả thù và kỳ thị ngày 20-8-1964... và các bản thu âm về nghi thức tụng niệm; kinh Phật và sám pháp; pháp thoại và pháp đàm; cổ nhạc Phật giáo; tân nhạc Phật giáo...

Để có được bản số hóa, Phật tử Lê Văn Chính cùng Hòa thượng Thích Hải Ấn, Thượng tọa Thích Không Nhiên phải làm việc liên tục suốt gần nửa năm cũng như mất 2 năm lên ý tưởng, thiết kế và thực hiện phòng trưng bày tư liệu số Phật giáo để đưa vào vận hành.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang bày tỏ niềm xúc động sau khi được nghe lại pháp âm của các bậc tôn túc và có lời tán dương đối với gia đình cố Phật tử Tâm Đại – Lê Văn Dũng

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang bày tỏ niềm xúc động sau khi được nghe lại pháp âm của các bậc tôn túc và có lời tán dương đối với gia đình cố Phật tử Tâm Đại – Lê Văn Dũng

Sau khi tiếp thu và tham quan trải nghiệm, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang có lời tán dương đối với gia đình cố Phật tử Tâm Đại - Lê Văn Dũng. "Học viện được đón nhận một gia sản quý báu, tri ân công đức của thân phụ và gia đình đã có những đóng góp to lớn cho Phật giáo.", Trưởng lão Hòa thượng xúc động nói.

“Nghe những đoạn ghi âm như gặp được, thấy được đời sống của các bậc tôn túc, đó không chỉ là những tư liệu quý báu mà còn là những chất liệu, là động lực để thúc đẩy những thế hệ sau này biết tri ân về sự đóng góp của quý ngài để có trách nhiệm với đạo và tiếp nối sự nghiệp của tiền nhân.”, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang bày tỏ.

Bản ghi âm trực tiếp Hòa thượng Thích Trí Quang giải thích các biểu ngữ

Bản ghi âm trực tiếp Hòa thượng Thích Trí Quang giải thích các biểu ngữ

Sau ngày tiếp nhận, phòng trưng bày tư liệu số Phật giáo sẽ mở cửa vào ngày thứ 7 hàng tuần để phục vụ Tăng Ni sinh tham quan. Dự kiến Học viện sẽ tổ chức Lễ khai trương vào tháng 9-2025, nhân ngày khai giảng năm học mới và chính thức đón tiếp khách.

Hiện nay, Trung tâm Lưu trữ và Nghiên cứu đã đi vào hoạt động, với các phòng: phòng lưu trữ mộc bản Phật giáo, phòng lưu trữ thư viện gia đình, phòng họp và văn phòng trung tâm. Trong định hướng, Trung tâm sẽ tiếp tục số hóa tư liệu điền dã hơn 10 năm qua của Tạp chí Liễu Quán về tư liệu Hán-Nôm, chuông, tượng, pháp khí…

Một số hình ảnh ghi nhận:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Giặc không thể cướp phước đức

GNO - Mỗi khi Đức Phật dạy về tài sản, Ngài thường khuyến hóa chúng ta nên tiếp nhận trong tinh thần tùy duyên. Nhờ biết rõ về vô thường nên người đệ tử Phật không quá bám víu hay cố nắm giữ những vật ngoài thân.

Thông tin hàng ngày