Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM: Chuẩn bị tuyển sinh Cử nhân Phật học năm 2021 và bổ sung nhân sự

Nhân sự mới bổ sung, điều chuyển được trao quyết định trong phiên họp của Hội đồng Điều học Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - Ảnh: Ngộ Trí Thuận
Nhân sự mới bổ sung, điều chuyển được trao quyết định trong phiên họp của Hội đồng Điều học Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - Ảnh: Ngộ Trí Thuận
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 22-4, Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã có phiên họp ở cơ sở I (quận Phú Nhuận), nhằm thảo luận, thống nhất kế hoạch tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa XVI và bổ sung nhân sự mới.

Phiên họp đặt dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Viện trưởng Học viện, cùng sự tham dự của chư tôn đức Hội đồng Điều hành.

Trong phiên họp, quý tôn đức lần lượt trình bày các nội dung như: kế hoạch tuyển sinh Cử nhân Phật học năm học 2021, tổ chức Lễ Phật đản, An cư kiết hạ PL.2565, khóa An cư 10 ngày dành cho lãnh đạo Học viện, khóa bồi dưỡng sư phạm, bổ nhiệm nhân sự cho một số phòng ban, báo cáo công tác chuẩn bị hội thảo chào mừng 40 năm thành lập GHPGVN.

Quang cảnh phiên họp - Ảnh: Ngộ Trí Thuận

Quang cảnh phiên họp - Ảnh: Ngộ Trí Thuận

Sau khi bàn bạc và nhất trí, Hội đồng Điều hành thông qua kế hoạch tuyển sinh từ điều kiện dự tuyển, thời gian - địa điểm phát & nhận hồ sơ, thời gian - địa điểm thi & môn thi, cho đến thủ tục hồ sơ, cách thức công bố kết quả. Theo đó, trong năm nay, thí sinh chỉ trải qua 2 môn thi: Phật học (hệ số 2, thời gian 120 phút) và Anh văn/ Hán văn (hệ số 1, thời gian 90 phút). Thời gian thi dự kiến là ngày 18-7-2021. Nhân đây, chư tôn đức cũng đi đến thống nhất danh sách Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng coi thi.

Bên cạnh đó, Hội đồng Điều hành cũng trao đổi về việc tổ chức Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ Phật lịch 2565 tại Học viện và kế hoạch cho khóa bồi dưỡng sư phạm cũng như một số chuyên đề cần thiết tại Học viện nhân mùa An cư. Thời gian tham dự khóa An cư 10 ngày dành cho lãnh đạo Học viện sẽ bắt đầu từ ngày 17-4-Tân Sửu.

Dịp này, lãnh đạo các phòng ban cũng xin ý kiến chỉ đạo về việc bổ sung nhân sự mới, nhằm đáp ứng tiến độ hoàn thành công việc của Học viện. Tại phiên họp sáng nay, Đại đức Thích Lệ Ngôn được bổ nhiệm làm Trưởng phòng hành chính; Ni sư Thích nữ Chánh Tuệ làm Phó Phòng hành chính; Đại đức Thích Giác Thọ được bổ nhiệm làm Trưởng Phòng công tác sinh viên; Phòng Sau đại học bổ sung thêm Đại đức Thích Quảng Lạc - Chuyên viên phụ trách hệ Thạc sĩ, Đại đức Thích Minh Anh - Chuyên viên phụ trách hệ Tiến sĩ và Sư cô Thích nữ Thanh Hội - Chuyên viên phụ trách hành chánh tổng hợp.

Phụ trách chính cho hội thảo chào mừng 40 năm thành lập GHPGVN, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực báo cáo công tác chuẩn bị hiện tại lên chư tôn đức.

Được biết, vào ngày 4-5 sắp tới, lớp Tiến sĩ Phật học khóa II sẽ bắt đầu nhập học với số lượng 11 nghiên cứu sinh. Ngày 19-3 vừa qua, các thí sinh đã có buổi trình đề cương luận văn lên các hội đồng xét duyệt.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày