Hội nghị trực tuyến bộ phận Thư ký, Văn phòng Phật giáo 63 tỉnh thành

Thượng tọa Thích Đức Thiện chủ trì buổi họp của Ban Thư ký Hội đồng Trị sự cùng Ban Thư ký Ban Trị sự GHPGVN 63 tỉnh thành - Ảnh: BTC
Thượng tọa Thích Đức Thiện chủ trì buổi họp của Ban Thư ký Hội đồng Trị sự cùng Ban Thư ký Ban Trị sự GHPGVN 63 tỉnh thành - Ảnh: BTC
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 12-7, Ban Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN tổ chức hội nghị trực tuyến cùng Ban Thư ký, Văn phòng thuộc Ban Trị sự GHPGVN 63 tỉnh thành nhằm triển khai hoạt động Phật sự.
Hòa thượng Thích Huệ Thông đọc dự thảo báo cáo tại hội nghị trực tuyến - Ảnh: BTC

Hòa thượng Thích Huệ Thông đọc dự thảo báo cáo tại hội nghị trực tuyến - Ảnh: BTC

Hội nghị trực tuyến do Ban Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN tổ chức, dưới sự chủ tọa của Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội, sự tham dự của chư tôn đức Ban Thư ký, Văn phòng thuộc Ban Trị sự GHPGVN 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Do trong tình hình giãn cách xã hội phòng chống Covid-19, hội nghị giữa Ban Thư ký Hội đồng Trị sự và Ban Thư ký, Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN 63 tỉnh thành được tổ chức trực tuyến. Hội nghị lắng nghe dự thảo báo cáo hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2021 của GHPGVN, dự thảo chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2021.

Chư tôn đức Ban Thư ký, Văn phòng 63 GHPGVN 63 tỉnh thành thảo luận, góp ý nhiều Phật sự - Ảnh: BTC

Chư tôn đức Ban Thư ký, Văn phòng 63 GHPGVN 63 tỉnh thành thảo luận, góp ý nhiều Phật sự - Ảnh: BTC

Tại hội nghị trực tuyến, Thượng tọa Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN đã triển khai, chỉ đạo về việc thực hiện phòng chống dịch covid-19, bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành hữu quan để chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19; Kêu gọi Giáo hội các cấp, Tăng Ni, Phật tử tiếp tục hỗ trợ, đóng góp tịnh tài vào quỹ mua vắc-xin phòng chống Covid-19; Tích cực hoạt động chăm lo an sinh xã hội cho người dân khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Hội nghị cũng triển khai các nội dung về tổ chức Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN (GHPGVN sẽ triển khai tổ chức nếu tình hình dịch bệnh được đẩy lùi, trong điều kiện cho phép).

Tại hội nghị trực tuyến, chư tôn đức các tỉnh thành cũng đã thảo luận, góp ý về dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính của Bộ Tài chánh.

Đại đức Thích Nguyên Chính, Trợ lý Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự tại hội nghị - Ảnh: BTC

Đại đức Thích Nguyên Chính, Trợ lý Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự tại hội nghị - Ảnh: BTC

Nói về về Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN dự kiến sẽ tổ chức ngày 17-7 tới đây tại Văn phòng Trung ương Giáo hội phía Nam - thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hòa thượng Thích Huệ Thông cho phóng viên Giác Ngộ biết, Trung ương GHPGVN dự kiến tổ chức Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự vào ngày 17-7, tuy nhiên tại TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội phòng chống Covid-19 theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, do đó hội nghị phải dừng.

Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự phải dừng do tình hình Covid-19 - Ảnh: BTC

Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự phải dừng do tình hình Covid-19 - Ảnh: BTC

Ban Thư ký Hội đồng Trị sự sẽ gởi dự thảo báo cáo hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm đến chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và thành viên Hội đồng Trị sự để có văn bản góp ý (nếu có).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày