Hội Phước Thiện, chùa Tâm Thành, Hiếu Đức tặng quà xuân đến công nhân, người nghèo

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hội Phước Thiện thuộc chùa Bảo Quang và chùa Chưởng Đức (quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã đến phường Thuận Giao (tỉnh Bình Dương) trao tặng 200 phần quà cho bà con nghèo, công nhân không có điều kiện về quê đón Tết vào ngày 23, 24-1 vừa qua.

Bên cạnh đó, Hội Phước Thiện cũng đã tặng 110 phần quà đến Hội người mù tại chùa Kim Linh, thị trấn Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Mỗi phần quà trị giá 400 ngàn đồng, gồm: dầu ăn, hạt nêm, đường, nước tương, mì gói, trứng, gạo…

Tổng kinh phí các đợt tặng quà của Hội Phước Thiện là 184 triệu đồng.

Tặng quà đến hộ nghèo, cận nghèo, công nhân không có điều kiện về quê

Tặng quà đến hộ nghèo, cận nghèo, công nhân không có điều kiện về quê

Trước đó, ngày 10-1, Hội Phước Thiện cũng đã làm lễ khánh thành, đưa vào sử dụng cây cầu dân sinh tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.

Tham dự lễ khánh thành có Đại đức Thích Thiện Tài, trụ trì chùa Bảo Quang; Đại đức Thích Phước Hiền, trụ trì chùa Chưởng Đức (quận Bình Thạnh, TP.HCM); cùng chư Tăng, đại diện nhà tài trợ, lãnh đạo chính quyền và người dân tại địa phương.

Khánh thành cầu dân sinh tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
Khánh thành cầu dân sinh tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

Được biết, cầu Từ Ân 61 có chiều dài 22m, chiều ngang 3m, chịu trọng tải 2 tấn ngụ tại ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam. Kinh phí xây dựng cây cầu trên là 183 triệu đồng do Hội Phước Thiện và công ty sản xuất thương mại Lý Bảo Minh tài trợ.

Dịp này, Hội Phước Thiện cũng tặng 100 phần quà đến người nghèo tại địa phương.

Nguyên Tài

* Thực hiện chương trình “Xuân yêu thương”, ngày 29-1, Đại đức Thích Chơn Trí - trụ trì chùa Hiếu Đức, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức tặng 580 phần quà Tết cho các hộ khó khăn miền biên viễn huyện Tân Hồng.

Đại đức Thích Chơn Trí trao quà Tết đến hộ nghèo Tổng trị giá trên 200 triệu đồng, do Đại đức Thích Chơn Trí vận động các Phật tử và mạnh thường quân hỗ trợ.

Trần Trọng Trung

* Chùa Tâm Thành: Ngày 28-1, Ủy ban Nhân dân xã Phú Cường và Thượng tọa Thích Thiện Quý, trụ trì chùa Tâm Thành, xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức tặng 200 phần quà Tết cho hộ khó khăn ở địa phương. Mỗi phần quà gồm: gạo, nhu yếu phẩm và tiền mặt trị giá 350.000 đồng.

Thượng tọa Thích Thiện Quý tổ chức trao tặng tổng cộng 500 phần quà

Thượng tọa Thích Thiện Quý tổ chức trao tặng tổng cộng 500 phần quà

Thượng tọa Thích Thiện Quý tổ chức trao tặng tổng cộng 500 phần quà đến hộ khó khăn trong huyện. Tổng trị giá giá các phần quà trên 180 triệu đồng.

Trần Trọng Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày