Hội thảo Hoằng pháp khu vực miền Trung - Tây Nguyên

GNO - Sáng nay, 29-9, tại chùa Long Sơn (Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa), Hội thảo Hoằng pháp khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2018 đã chính thức khai mạc.

z1128229432204_1946fe3ac7fcf98ae873ca4fa923c090.jpg


Toàn cảnh Hội thảo

HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự T.Ư cùng chư tôn giáo phẩm Văn phòng 2 TƯGH, chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Ban Hoằng pháp và các ban ngành T.Ư; BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đã quang lâm chứng minh buổi lễ.

Ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Cao Ngọc Tâm, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa; ông Nguyễn Mộng Giang, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; ông Nguyễn Hữu Dinh, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa cùng hơn 400 đại biểu là chư tôn đức Ban Hoằng pháp các tỉnh, thành khu vực miền Trung, Tây Nguyên; quý học giả, nhà nghiên cứu đã đến dự lễ.

z1128231427020_0c817f6bf04b5bf1708c37ea4766e4f3.jpg


Chư tôn giáo phẩm Ban Hoằng pháp các tỉnh, thành miền Trung – Tây Nguyên dự khai mạc

z1128231520488_777cf40e7b3185e2df5a1d5e12224e74.jpg
HT.Thích Bảo Nghiêm phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Hội thảo, HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban Tổ chức đã chào mừng chư tôn giáo phẩm lãnh đạo HĐTS, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành; lãnh đạo chính quyền trung ương và tỉnh Khánh Hòa, quý học giả, nhà nghiên cứu cùng đông đảo Phật tử đến dự Hội thảo, góp phần làm nên thành công một trong những sự kiện đầu tiên của ngành trong nhiệm kỳ mới 2017 - 2022.

Dịp này, vị giáo phẩm đầu ngành Hoằng pháp đã điểm lại một số thành tựu của ngành trước sự phát triển với tốc độ cao của khoa học công nghệ khi ra mắt kênh thông tin, kênh truyền hình trực tuyến; cho ra đời ứng dụng để có thể nghe pháp trong điện thoại và các thiết bị nghe nhìn di động.

Nói về hội thảo lần này với chủ đề “Hoằng pháp trong thời đại mới”, HT.Thích Bảo Nghiêm cho biết, sự kiện được tổ chức với mục đích tạo sự nhận thức về vai trò, tác động của công nghệ đến hiệu quả hoằng pháp; sự cần thiết của ứng dụng công nghệ vào hoạt động của ngành; thống nhất của các điểm của toàn thể thành viên Ban Hoằng pháp để tìm giải pháp vận dụng để phát triển ngành phù hợp với tình hình mới.

z1128232433633_2f732696142fa15c2503a815dcd73a88.jpg


HT.Thích Ngộ Tánh phát biểu chào mừng

Phát biểu chào mừng, HT.Thích Ngộ Tánh, UV HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa cho biết Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà thể hiện niềm hoan hỷ khi đứng ra đăng cai Hội thảo và tin tưởng với kinh nghiệm tâm linh hữu ích của chư tôn đức trong ngành hoằng pháp cùng sự nhiệt huyết của chư vị học giả, nhân sĩ trí thức, Hội thảo sẽ thành công tốt đẹp, đáp ứng nhu cầu Phật hóa gia đình và xã hội ngày càng cao trong thời đại ngày nay.

z1128232463214_7a2849f44b6732a50d1cb41f922904b1.jpg


Chư tôn giáo phẩm chứng minh và chủ tọa buổi lễ

Trong báo cáo đề dẫn hội thảo, HT.Thích Tấn Đạt, UVTK HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư thông tin Ban tổ chức đón nhận 47 bài tham luận từ quý đại biểu tham dự, chia làm các nhóm chủ đề: Tổng quát về hoằng pháp thời công nghiệp 4.0; đối tượng và nhân sự của hoạt động hoằng pháp thời đại mới; định hướng hoằng pháp theo khu vực và các nội dung liên quan khác.

“Nội dung các bài tham luận hết sức sâu sắc, là niềm tin, là kỳ vọng của các tác giả muốn trao gởi đến Ban Tổ chức Hội thảo, Ban Hoằng pháp T.Ư và các tỉnh, thành. Những định hướng và giải pháp được đề xuất trong các tham luận Hội thảo là những tâm huyết, trăn trở cho sự nghiệp hoằng pháp rất đáng trân trọng”, HT.Thích Tấn Đạt khẳng định.

z1128232483292_6fc0f13b9ea373a0f06bc2fa47d0960d.jpg
HT.Thích Tấn Đạt báo cáo đề dẫn Hội thảo

z1128232479594_d499ac65b21063299b6fd4be7f7c7190.jpg
Trung ương Giáo hội tặng hoa chúc mừng

z1128232482643_3568e4f6cd0e247d9cc540190a08b05a.jpg
 Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng

Ban đạo từ tại Hội thảo, HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS đánh giá cao sáng kiến tổ chức Hội thảo cũng như việc tận dụng hiệu quả sự phát triển của công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành hoằng pháp. Đây là minh chứng sống động cho nỗ lực, tích cực của Ban Hoằng pháp T.Ư nhiệm kỳ mới.

Hòa thượng mong rằng tiếp nối lời dạy của Đức Phật, quý đại biểu cùng toàn ngành hoằng pháp sẽ tìm ra nhiều hướng đi mới, phù hợp với thời đại để giáo lý giải thoát tiếp cận đến quần chúng Phật tử không chỉ ở trong nước mà cả ở nước ngoài.

z1128232550602_389864d4769153ce4b53de32a2892ba6.jpg


Phật tử đồng bào thiểu số biểu diễn cồng chiêng mừng Hội thảo

z1128232579423_622dfe7f52f7647f28261d1d3ee345b6.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

z1128232581749_80bfe040d4bb749c7e9ebd2be6110604.jpg
Đại biểu dự lễ khai mạc

Trong phiên khai mạc Hội thảo, quý đại biểu còn lắng nghe phần phát biểu của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, đón nhận nhiều lẵng hoa của các đoàn thể, cá nhân gởi đến chúc mừng; thưởng thức phần biểu diễn cồng chiên của quý Phật tử người đồng bào huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa.

Được biết, Hội thảo do Ban Hoằng pháp T.Ư phối hợp với Ban Trị sự và Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Khánh Hòa tổ chức, diễn ra trong 3 ngày 28, 29, 30-9 với nhiều hoạt động khác nhau: Hội thảo, thuyết giảng, triển lãm thành tựu hoạt động ngành Hoằng pháp.

Sau phiên khai mạc, sẽ tiến hành các phiên thảo luận nội dung của Hội thảo. Giác Ngộ online sẽ tiếp tục thông tin về sự kiện đến chư tôn đức và bạn đọc quan tâm.

Bảo Thiên - Vạn Nhân

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày