Hội thảo về “Công đức, đạo hạnh Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền; Tổ đình Phi Lai hội tụ và lan tỏa"

Hội thảo khoa học diễn ra tại tổ đình Phi Lai
Hội thảo khoa học diễn ra tại tổ đình Phi Lai
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 5-3, đã diễn ra Hội thảo khoa học “Công đức và đạo hạnh Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền; Tổ đình Phi Lai hội tụ và lan toả” tại tổ đình Phi Lai (H.Tịnh Biên, An Giang) với 200 đại biểu tham dự.

Chứng minh tham dự có chư tôn giáo phẩm Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN: Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Tường, Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Minh, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng; chư tôn giáo phẩm Thành viên Hội đồng Chứng minh;

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự T.Ư, Trưởng ban Chỉ đạo hội thảo; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư; chư tôn đức Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, đồng Trưởng ban Chỉ đạo: Hòa thượng Thích Giác Toàn (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN), Hoà thượng Thích Thiện Thống (Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang);

Chư tôn đức tham dự

Chư tôn đức tham dự

Chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Văn phòng II TƯGH, Viện Nghiên cứu Phật học VN, Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang và các tỉnh thành lân cận; cùng chư tôn đức Tăng, Ni môn phong đệ tử tổ đình Phi Lai.

Hiện diện buổi lễ có PGS.TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM; PGS.TS Huỳnh Ngọc Thu, Trưởng khoa Nhân học - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; các nhà nghiên cứu, nhân sĩ tri thức, Phật tử tham dự.

Lãnh đạo chính quyền các cấp
Lãnh đạo chính quyền các cấp

Về phía lãnh đạo chính quyền có ông Lê Minh Khánh, Vụ trưởng Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Phan Ngọc Chuyên, Chuyên viên Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Phạm Thanh Tuấn, đại diện Cục An ninh nội địa - Bộ Công an; ông Lê Tùng Châu, Phó ban Tôn giáo tỉnh An Giang; cùng đại diện lãnh đạo các cấp chính quyền tỉnh An Giang, H.Tịnh Biên và X.Núi Voi tham dự.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư, Trưởng ban Tổ chức Hội thảo đã có lời chào mừng chư tôn đức, các nhà nghiên cứu, học giả và Phật tử về tham dự Hội thảo khoa học nhân dịp tưởng niệm 90 năm ngày viên tịch của Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền (1933-2023).

Hòa thượng Thích Huệ Thông phát biểu khai mạc
Hòa thượng Thích Huệ Thông phát biểu khai mạc

Hoà thượng cho biết trong ý nghĩa kế thừa và phát huy sự nghiệp của tiền nhân, môn phong tổ đình Phi Lai phối hợp với Văn phòng II TƯGH, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang, Viện Nghiên cứu Phật học VN, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Công đức và đạo hạnh Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền, tổ đình Phi Lai hội tụ và lan toả", nhằm tôn vinh, làm sáng tỏ hơn về hành trạng công đức và đạo hạnh của Tổ sư.

Phát biểu chào mừng, PGS.TS Ngô Thị Phương Lan, đồng Trưởng ban Tổ chức cho biết hội thảo hôm nay là minh chứng cho sự quy tâm phối hợp các tổ chức trong xã hội nhằm tìm hiểu và phát huy những giá trị tốt đẹp trong truyền thống và dân tộc vốn được hiện thân hóa qua những cá nhân kiệt xuất, mà Tổ sư Chí Thiền là một hình tượng điển hình. Đây là một hoạt động ý nghĩa có giá trị tốt đẹp trong công cuộc xây dựng đất nước và phục vụ xã hội.

PGS.TS Ngô Thị Phương Lan, đồng Trưởng ban Tổ chức hội thảo
PGS.TS Ngô Thị Phương Lan, đồng Trưởng ban Tổ chức hội thảo

Với chủ đề “Hội tụ và lan toả”, Hòa thượng Thích Giác Toàn chia sẻ: "Tất cả thành viên của hội thảo quy tụ lại, cùng đóng góp tiếng nói của mình và cùng nhau ủng hộ tông môn tổ đình; cùng chung sức làm lan toả phẩm chất cao đẹp, công lao to lớn của tổ Phi Lai; ủng hộ việc xây dựng, mở mang tổ đình; ủng hộ việc tu tập, hoằng pháp vì đạo vì đời của tất cả các thành viên trong tông môn.”

Tại hội thảo, ông Lê Minh Khánh phát biểu đánh giá cao việc tổ chức Hội thảo khoa học tưởng nhớ công lao Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền trong việc chấn hưng Phật giáo và phụng sự dân tộc nửa đầu thế kỷ XX. Ông tin chắc rằng di sản tổ đình Phi Lai và công hạnh Tổ sư Chí Thiền sẽ là chỗ dựa tinh thần, nguồn động lực cho các thế hệ Tăng Ni Phật tử tiếp bước noi theo.

Ông Lê Minh Khánh, Vụ trưởng Vụ Phật giáo đánh giá cao công tác tổ chức hội thảo
Ông Lê Minh Khánh, Vụ trưởng Vụ Phật giáo đánh giá cao công tác tổ chức hội thảo

Qua đây, Vụ trưởng Vụ Phật giáo mong muốn GHPGVN sẽ tiếp tục tổ chức thêm hội thảo ý nghĩa thiết thực nhằm đánh giá đúng vai trò của các vị Tổ sư các tổ đình, sơn môn, hệ phái trong việc xây dựng tổ chức GHPGVN.

Thừa sự uỷ nhiệm của Hòa thượng Chủ tịch, Hòa thượng Thích Thiện Pháp phát biểu chỉ đạo cho rằng Hội thảo khoa học lần này sẽ là dịp để làm sống lại những trang sử hào hùng của dân tộc, mà ở đó mỗi sự kiện trọng đại của đất nước và Phật giáo đều hiện hữu những bước chân gắn bó đồng hành với lòng yêu nước và tận tuỵ hy sinh gian khổ của các bậc tiền bối.

“Tổ đình Phi Lai và tên tuổi của tổ Như Hiển - Chí Thiền đã đi vào lịch sử, gắn liền với vùng đất con người, quê hương vùng Tây Nam bộ”, Hòa thượng nhấn mạnh.

Hòa thượng Thích Thiện Pháp phát biểu chỉ đạo
Hòa thượng Thích Thiện Pháp phát biểu chỉ đạo

Phát biểu đề dẫn của hội thảo, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH, đồng Trưởng ban Tổ chức hội thảo cho biết hội thảo sẽ tập trung thảo luận 4 vấn đề then chốt: phân tích ghi nhận và tôn vinh công đức của Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền; làm rõ yếu tố lịch sử, vai trò của tổ đình Phi Lai từ quá khứ, hiện tại đến tương lai; hướng đến những đề xuất, định hướng, đóng góp phát huy tính nhân văn của chốn Tổ trong công cuộc phát triển GHPGVN thời đại mới; làm sáng tỏ các mối liên hệ giữa tổ Chí Thiền và các bậc danh Tăng đương thời, thế hệ hậu bối kế thừa dòng thiền Lâm Tế Gia Phổ.

Theo đó, Ban Tổ chức đã nhận được 26 bài tham luận, nghiên cứu và ý kiến phát biểu từ các bậc tôn túc, nhà nghiên cứu, khoa học; các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ; các học giả đã đánh giá nghiêm túc, khoa học và chi tiết về hành trạng của Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền cũng như tổ đình Phi Lai.

Thượng tọa Thích Phước Nguyên phát biểu đề dẫn hội thảo
Thượng tọa Thích Phước Nguyên phát biểu đề dẫn hội thảo

Qua các bài tham luận, các tác giả đã khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của tổ đình Phi Lai, công đức của tổ Như Hiển - Chí Thiền đối với Đạo pháp và Dân tộc; từ đó, các nhà nghiên cứu cũng đã chỉ ra những bài học ý nghĩa cho bối cảnh thời đại hiện nay, nhất là đề cao tinh thần giáo dục các thế hệ Tăng Ni trẻ dấn thân nhập thế, phụng sự chúng sanh.

Dịp này, hội thảo cũng đã trình bày, giới thiệu các danh Tăng được lưu xuất từ môn hạ tổ đình Phi Lai như: Hòa thượng Hồng Pháp - Thiện Minh, Hồng Diệu - Thiện Đạo, Hồng Nhẫn - Từ Nhơn, Hồng Nhơn - Từ Nhẫn, Hồng Tôi - Thiện Tường, Hồng Xứng - Thiện Quang, Hồng Mão - Thiện Tâm, Hồng Minh - Từ Hội, Hồng Thông - Trí Châu, Hồng Sáng - Thiện Quang, Hồng Tòng - Thiện Tòng, Hồng Chương - Trí Đức, Hồng Trung - Thiện Tín...;

Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức trả lời các câu hỏi được đại biểu đặt ra tại hội thảo
Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức trả lời các câu hỏi được đại biểu đặt ra tại hội thảo

Đặc biệt nổi bật có Hòa thượng Hồng Tông - Quảng Đạt, Tăng thống Giáo hội Phật giáo Lục hòa Tăng VN năm 1952; Hòa thượng Hồng Nở - Thiện Hoa, Viện trưởng Viện Hoá đạo GHPGVN Thống Nhất giai đoạn 1966-1973; Hòa thượng Nhựt Bình - Thiện Chánh hiệu Trí Tịnh, Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự từ năm 1984-2014; Hòa thượng Nhựt Sáu - Từ Nhơn, Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự từ năm 1992-2013; Hòa thượng Lệ Huy - Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự từ năm 2014 đến nay, đã có những công đức to lớn cho Đạo pháp và Dân tộc.

Dịp này, nhiều lẵng hoa cũng đã được gửi đến chúc mừng hội thảo.

Sáng mai, 6-3 lễ tưởng niệm 90 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch sẽ được trọng thể tổ chức tại tổ đình Phi Lai.

Một số hình ảnh được Phóng viên Báo Giác Ngộ ghi nhận tại hội thảo trong sáng nay:

Chư tôn đức niêm hương bạch Tổ
Chư tôn đức niêm hương bạch Tổ
Hòa thượng Thích Giác Toàn phát biểu tán dương công hạnh Tổ sư
Hòa thượng Thích Giác Toàn phát biểu tán dương công hạnh Tổ sư
Hòa thượng Thích Thiện Xuân, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Quản trị tổ đình Thiên Thai, Trưởng ban Thừa kế Thiên Thai thiền giáo tông trình bày tham luận
Hòa thượng Thích Thiện Xuân, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Quản trị tổ đình Thiên Thai, Trưởng ban Thừa kế Thiên Thai thiền giáo tông trình bày tham luận
Tiến sĩ Bùi Thị Ánh Vân trình bày tham luận bảo tồn, phát huy giá trị di sản tôn giáo trong thời kỳ hội nhập mới, những bài học kinh nghiệm từ tổ đình Phi Lai
Tiến sĩ Bùi Thị Ánh Vân trình bày tham luận bảo tồn, phát huy giá trị di sản tôn giáo trong thời kỳ hội nhập mới, những bài học kinh nghiệm từ tổ đình Phi Lai
Đại biểu tham dự
Đại biểu tham dự
Thượng tọa Thích Phước Đạt, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM nêu bật sự nghiệp hoằng pháp của Tổ sư Chí Thiền đối với công cuộc chấn hưng Phật giáo Việt Nam
Thượng tọa Thích Phước Đạt, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM nêu bật sự nghiệp hoằng pháp của Tổ sư Chí Thiền đối với công cuộc chấn hưng Phật giáo Việt Nam
Thượng tọa Thích Quảng Tiến, Phó Văn phòng II TƯGH trình bày tham luận: "Quê quán và gia tộc của Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền"
Thượng tọa Thích Quảng Tiến, Phó Văn phòng II TƯGH trình bày tham luận: "Quê quán và gia tộc của Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền"
Quang cảnh hội thảo
Quang cảnh hội thảo
Đại đức Thích Minh Ân trình bày tham luận và cảm tạ
Đại đức Thích Minh Ân trình bày tham luận và cảm tạ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày