Hơn 1.000 Phật tử chùa Tân Hải lên Yên Tử tu tập

GNO - Hơn ngàn Phật tử chùa Tân Hải (H.Đan Phượng, TP.Hà Nội) hôm 16-12 qua đã vân tập danh thắng non thiêng Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh) nhân tưởng niệm 710 năm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn với chủ đề “Về miền quê cha”.

Đây là thông lệ nhiều năm nay của chùa Tân Hải - vào dịp cuối năm ĐĐ.Thích Quảng Hiếu lại tổ chức cho các Phật tử hành hương về Yên Tử để tu học, cũng như ôn lại lịch sử phát triển của Phật giáo Việt Nam.

a-8-Copy-4.jpg


Thời khóa trì kinh trong loạt chương trình hướng về Đức Phật hoàng

Địa điểm đầu tiên đoàn dừng chân đó là Am Ngọa Vân nằm ở phía tây Yên Tử, nơi mà cách đây 710 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn, cũng là thánh địa của Thiền phái Trúc Lâm và là nơi thờ Sơ tổ. Tại đây, ĐĐ.Thích Quảng Hiếu ôn lại cuộc đời tu hành của Vua Trần Nhân Tông và làm lễ dâng hương tưởng niệm Ngài.

Sau đó, đoàn lại di chuyển về phía đông Yên Tử - nơi an vị bảo tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông bằng đồng lớn nhất Việt Nam có trọng lượng 138 tấn. Đối trước tôn tượng, toàn thể đại chúng đã lễ sám hồng danh.

Ngoài ra, còn có khóa lễ tụng kinh cầu nguyện âm siêu, dương khánh, phát nguyện tu học và cầu nguyện cho Phật pháp được mãi mãi trường tồn tại Cung Trúc Lâm Yên Tử và nghi lễ thắp nến tại sân Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử - để lại cảm xúc lắng đọng và sách tấn tinh thần tu học, xiển dương Chánh pháp để đáp đền ân đức Tam bảo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Thượng tọa Thích Minh Quang (Lào): Báo Giác Ngộ lan tỏa tới cộng đồng Phật giáo VN tại nước ngoài

[Podcast] Thượng tọa Thích Minh Quang (Lào): Báo Giác Ngộ lan tỏa tới cộng đồng Phật giáo VN tại nước ngoài

GNO - Tại Lào, Thượng tọa Thích Minh Quang đã gửi lời chúc mừng sinh nhật Báo Giác Ngộ qua chương trình Podcast. Đồng thời, Thượng tọa Trưởng ban Điều phối GHPGVN tại Lào cũng bày tỏ kỳ vọng về sự tiếp tục lan tỏa, gắn kết của Báo Giác Ngộ với cộng đồng Phật giáo VN tại nước ngoài trong thời gian sắp tới.
Phật giáo với giáo dục

Phật giáo với giáo dục

GNO - Ý nghĩa của chữ Phật là giác, tức là trí tuệ. Giáo dục trong Phật pháp là dựa trên lập trường và thái độ của trí tuệ, giúp đẩy mạnh công năng giáo hóa bằng từ bi. Vậy từ bi nghĩa là gì?

Thông tin hàng ngày