Hơn 20 ngàn du khách đến núi Thần Đinh đầu năm mới

GNO - Chiều 16-2, TT.Thích Trung Sơn, trụ trì chùa Kim Phong - núi Thần Đinh (xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) xác nhận đã có hơn 20.000 lượt du khách đến chùa Kim Phong - núi Thần Đinh dịp đầu năm mới.

Núi Thần Đinh nằm trong "chiến lược du lịch tầm nhìn đến năm 2020" của tỉnh Quảng Bình. Đây là điểm du lịch tâm linh truyền thống của nhiều du khách đến từ mọi miền đất nước.

Với hơn 1.200 bậc đá để lên đỉnh núi, du khách được ngắm vẻ hoang sơ của cả cánh rừng tự nhiên, trên núi có giếng Tiên, có Động Chiêng, Động Trống (âm thanh từ gió thổi bật lên tiếng như chiêng trống đánh lên - NV)  và dấu tích của ngôi chùa cổ...
quangbinh.jpg
Phật tử lễ Phật trên núi Thần Đinh - chùa Kim Phong

Tương truyền, năm 1470, vua Lê Thánh Tông đã đến đây vãn cảnh, vua Minh Mạng (1820 -1840), vua Thiệu Trị (1841-1847) cũng đến đây vãn cảnh chùa.

Trong những năm chống Pháp và chống Mỹ nơi đây là chiến khu cách mạng. Trải qua thời gian và chiến tranh, ngôi chùa đã trở thành phế tích. Năm 2007, tổ đình Vĩnh Nghiêm (TP.Hồ Chí Minh) đầu tư xây dựng chùa Kim Phong dưới chân núi. Từ đây, chùa Kim Phong là cầu nối giữa nhiều nhà hảo tâm, những tấm lòng vàng của cả nước và bà con Việt Kiều đến giúp đỡ đồng bào nghèo ở Quảng Bình, đặc biệt là hàng ngàn hộ dân Vân Kiều đang định cư ở miền Tây 2 huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy.

Ông Đinh Gia Hinh - Giám đốc khách sạn Tứ Quý (TP.Đồng Hới) cho biết, năm nay, cả gia đình ông gồm 10 người, góp thêm thực phẩm và đảm nhiệm bếp chay.

Anh Nguyễn Ngọc Chinh (TP.Hồ Chí Minh) hồ hởi, năm nào gia đình cũng về quê ăn Tết và góp 200 kg gạo phục vụ cơm chay cho bà con đến lễ chùa.

Còn ông Nguyễn Viết Ánh - Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh phấn khởi khi đại lễ cầu nguyện cho quốc thái, dân an - lễ hội thường niên đã thành công. Riêng buổi lễ cầu an do chùa Kim Phong tổ chức đã thu hút 15.000 lượt người.

Trước lễ, Công ty TNHH Á Long (TP.Hồ Chí Minh) đã trao 700 phần bánh kẹo cho các hộ nghèo vui Tết, đón xuân. Nhà chùa đã phục vụ 7.000 phần cơm chay miễn phí và 10.000 món quà "lì xì" cho du khách đầu năm.

Ông Ánh cho biết thêm: "Năm nay, UBND huyện triển khai phục vụ du khách leo núi theo hình thức xã hội hóa bằng cách giao khoán hộ gia đình bản địa làm vệ sinh  môi trường, bảo vệ cảnh quan của núi thiêng".

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Tự hào được đi cùng Báo Giác Ngộ"

"Tự hào được đi cùng Báo Giác Ngộ"

GNO - Tôi là độc giả trung thành và là một cộng tác viên thường xuyên của Báo Giác Ngộ từ nhiều năm nay. Thật rất vinh dự và tự hào khi tôi được đi cùng Báo Giác Ngộ với nhiều niềm vui và đầy ắp kỷ niệm.
Tiến sĩ Bhimrao Ramji Ambedkar với những tác động thay đổi xã hội ở Ấn Độ

Tiến sĩ Bhimrao Ramji Ambedkar với những tác động thay đổi xã hội ở Ấn Độ

NSGN - Nổi lên trong số hàng triệu người để thiết lập một trật tự xã hội công bằng, Tiến sĩ Ambedkar là một một học giả, một nhà cải cách xã hội xuất sắc, một người yêu nước,một nhà lập pháp đáng nể trọng; và là một nhà lãnh đạo tôn giáo có tầm nhìn xa, là vị anh hùng của sự phục hưng Phật giáo đương đại ở Ấn Độ.
[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang nhận định và kỳ vọng về Báo Giác Ngộ

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang nhận định và kỳ vọng về Báo Giác Ngộ

GNO - Chia sẻ với chương trình Podcast, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ GHPGVN nhận định: "Báo Giác Ngộ được tiếp nối, chuyển giao thế hệ kế thừa rất tốt đẹp, rất vững vàng nên đã phát triển không chỉ theo đúng đường hướng của Giáo hội, mà còn hài hòa về mặt xã hội".

Thông tin hàng ngày