Hơn 200 đoàn viếng tang HT.Thích Toàn Đức

GNO - Trong hai ngày diễn ra lễ tang HT.Thích Toàn Đức, UV HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, ban tổ chức lễ tang cho biết có khoảng trên 200 đoàn đến chùa Linh Thắng (huyện Di Linh) - nơi an trí kim quan Hòa thượng tân viên tịch để dâng hương, tưởng niệm.

DSC03436.JPG


Kim quan Hòa thượng được an trí tại chùa Linh Thắng (H.Di Linh)

Theo đó, ban tổ chức tang lễ đã nhận được vòng hoa của bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư kính viếng Giác linh Hòa thượng. Các phái đoàn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh do ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng làm trưởng đoàn; phái đoàn của Ban Giám đốc Công an tỉnh do Thiếu tướng Bùi Văn Sơn làm trưởng đoàn; phái đoàn Thành ủy, UBND, UBMTTQVN TP.ĐàLạt do ông Đặng Thế Hải, Phó bí thư Thành ủy Đà Lạt làm trưởng đoàn.

IMG_2445.JPG
TT. Thích Thanh Tân - Phó TB TT BTS PGLĐ ; ghi sổ tang.JPG


Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Lâm Đồng viếng tang.
TT.Thích Thanh Tân, Phó ban Thường trực ký sổ tang lưu niệm

Các phái đoàn chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN các tỉnh bạn và nhiều phái đoàn, đạo tràng Phật tử các tự viện trên địa bàn tỉnh đã đến đảnh lễ, thọ tang cố Hòa thượng.

Trước đó, lúc 6 giờ 15 ngày 22-11, kim quan của Hòa thượng về đến Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất và được chư tôn đức cung thỉnh về Lâm Đồng thực hiện lễ tang.

Đến 8 giờ sáng 23-11 (nhằm 17-10-Mậu Tuất), chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, BTS GHPGVN huyện Di Linh, cùng đông đảo Tăng Ni, Phật tử vân tập về chùa Linh Thắng (H.Di Linh) cung đón kim quan HT.Thích Toàn Đức an trí tại giác linh đường.

Được biết, HT.Thích Toàn Đức viên tịch trong lúc đi thăm viếng chư tôn đức và các tự viện tại Hoa Kỳ vào ngày 10-11 (nhằm 4-10-Mậu Tuất), trụ thế 79 năm, hạ lạp 51 năm. Lễ nhập kim quan được thực hiện tại TP.Houston, sau đó di chuyển về Việt Nam theo đường hàng không.

2.JPG
DSC_0222.JPG


Đại diện chính quyền và tôn giáo bạn đến kính viếng Giác linh Hòa thượng

Theo cáo phó TƯGH, lễ viếng giác linh cố Hòa thượng bắt đầu từ 14 giờ ngày 23-11-2018 (17-10-Mậu Tuất). Lễ truy điệu được cử hành lúc 9 giờ 30 ngày 27-11-2018 (21-10-Mậu Tuất); sau đó, phụng tống kim quan Hòa thượng nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Linh Thắng (thị trấn Di Linh, H.Di Linh, tỉnh Lâm Đồng).

Nhóm CTV Giác Ngộ tại Lâm Đồng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

GNO - Thông tin từ Văn phòng Đức Pháp chủ, sau khi xem xét đệ trình của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Đức Pháp chủ GHPGVN đã chuẩn y, ban hành quyết định truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long lên giáo phẩm Hòa thượng.

Thông tin hàng ngày