Hơn 3 tỷ đồng xây dựng Tổ đường chùa Phúc Lạc

GNO - Sáng 27-9, chùa Phúc Lạc (Nghi Lộc, Nghệ An) tổ chức lễ động thổ xây dựng Tổ đường.

Chư tôn thiền đức đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An, lãnh đạo chính quyền địa phương và đông đảo chư Tăng Ni, Phật tử tham dự.

01.jpg


Nghi lễ tâm linh khởi công xây dựng Tổ đường

Công trình Tổ đường có diện tích trên 200m2, đựợc làm bằng gỗ, kinh phí hơn 3 tỷ đồng do một tập đoàn phát tâm hỷ cúng, dự kiến công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng vào đầu năm 2019.

Chùa Phúc Lạc đã được xây dựng từ lâu đời, từng là một di tích, danh thắng linh thiêng, nơi sinh hoạt tâm linh cho bà con Phật tử trong vùng. Trải qua thời gian và thời cuộc, chùa đã bị hư hỏng thành phế tích - chỉ còn lại những dấu tích nguyên trạng của phần móng và một số hiện vật như: bia đá, lư hương đá, chuông đồng… Mặc dù, cán bộ và nhân dân trong vùng đã sửa chữa nhiều lần, nhưng do kinh phí còn hạn hẹp nên chưa thể phục dựng được chùa đúng quy mô vốn có.

2.jpg


Và động thổ xây dựng Tổ đường

Tháng 8-2017, chùa Phúc Lạc chính thức được khởi công xây dựng lại trên tổng khuôn viên diện tích 14.580m2, được làm 2 tầng. Kết cấu mái theo phong cách chùa cổ với các hạng mục: đài phun nước, chính điện, nhà nghỉ Phật tử, hoa viên Phật tích Lâm-tỳ-ni, trai đường, nhà bếp, nhà mát - thiền trà, Phật đản sanh (9 tầng), tịnh thất, đài tượng Phật A Di Đà, nhà Tăng, tháp cốt, hoa viên - đài Quán Thế Âm, bãi giữ xe… với tổng mức đầu tư dự kiến gần 54 tỷ từ nguồn xã hội hóa. 

Đến nay, sau hơn một năm xây dựng, nhiều công trình đã đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu tu học và sinh hoạt tín ngưỡng của Tăng Ni, Phật tử và nhân dân.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày