Họp kiểm tra công tác tổ chức Đại lễ Phật đản tại TP.HCM

GNO - Sáng nay, 13-4 ÂL (17-5-2019), HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng Ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức đã chủ trì buổi họp Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản - Vesak PL.2563 tại Việt Nam Quốc Tự.

Tham dự họp có sự hiện diện của chư tôn đức Ban Thường trực BTS Phật giáo TP, các tiểu ban chuyên trách thuộc Ban Tổ chức Đại lễ.

BAHunh (4).JPG

HT.Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp Ban Tổ chức Đại lễ

Theo đó, chư tôn đức phụ trách các Tiểu ban: Nội dung, thiết trí lễ đài, trang trí, nghi lễ, tiếp tân, dẫn chương trình - xướng ngôn, trật tự, truyền thông – báo chí, ẩm thực, y tế… đã trình bày báo cáo chi tiết công tác chuẩn bị cho Đại lễ Phật đản của Phật giáo TP tại trụ sở BTS - Việt Nam Quốc Tự.

Hòa thượng Trưởng BTS đã lắng nghe, lấy ý kiến, điều chỉnh và thống nhất một số vấn đề phát sinh, nhằm đảm bảo cho Đại lễ được diễn ra trang nghiêm trong tinh thần cúng dường Đức Thế Tôn nhân kỷ niệm Ngài Đản sinh.


Mời xem bản tin nhanh của Giác Ngộ TV

BAHunh (8).JPG

HT.Thích Thiện Tâm góp ý về nghi lễ

BAHunh (2).JPG
TT.Thích Quang Thạnh báo cáo về công tác thiết trí lễ đài

Cho đến thời điểm hiện nay, các công tác chuẩn bị do các tiểu ban phụ trách đã hoàn thành các kế hoạch đề ra và sẵn sàng cho Đại lễ Phật đản PL.2563 tại Việt Nam Quốc Tự diễn ra chính thức vào 6 giờ sáng ngày rằm tháng Tư ÂL sắp tới.

BAHunh (5).JPG

Chư tôn đức các Tiểu ban báo cáo chi tiết các công tác cho Đại lễ

BAHunh (6).JPG
TT.Thích Trí Chơn trình ý kiến về công tác xướng ngôn

Hòa thượng cũng khuyến tấn chư tôn đức phụ trách các Tiểu ban được phân công kết hợp cùng nhau, chung tay hỗ trợ cho công tác tổ chức Đại lễ Phật đản diễn ra chu đáo và thành tựu.

* Cũng trong sáng nay, tại Việt Nam Quốc Tự, Hòa thượng Trưởng BTS đã chủ trì phiên họp liên tịch giữa Ban Tổ chức Đại lễ với các cơ quan chức năng.

Tham dự họp còn có các ông: Đỗ Trung Tín, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP; Lê Hoàng Vân, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP; Nguyễn Trường Sơn, Phó phòng An ninh nội địa - Công an TP, đại diện UBND, MTTQVN, Phòng Nội vụ, Công an Q.10, Phòng Cảnh sát Giao thông Bàn Cờ, phường 11, 12.

BAHunh (12).JPG

Hòa thượng chủ trì buổi họp cùng đại diện các ban chuyên môn hỗ trợ Đại lễ

Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức Đại lễ cho biết, Đại lễ Phật đản - Vesak PL.2563 chính thức của Phật giáo TP.HCM tại Việt Nam Quốc Tự rất quan trọng, bởi TP.HCM là thành phố lớn tiêu biểu cho khu vực phía Nam nên công tác tổ chức Đại lễ Phật đản tại TP.HCM nên rất cần các cơ quan hỗ trợ.

Hòa thượng tin tưởng với kinh nghiệm sẵn có từ các lần tổ chức Đại lễ Phật đản trước đây, các Tiểu ban đặc biệt Tiểu ban trật tự kết hợp với các anh em phụ trách từ các sở, ban, phòng có liên quan sẽ hỗ trợ tốt công tác trật tự, an ninh, điều tiết về giao thông cho Đại lễ Phật đản - Vesak PL.2563 chính thức của Phật giáo TP.


Mời xem bản tin nhanh của Giác Ngộ TV

BAHunh (15).JPG

Đại diện Công an TP phát biểu tại buổi họp

BAHunh (19).JPG
HT.Thích Hạnh Ngộ, Trưởng tiểu ban trật tự góp ý tại buổi họp

Tại buổi họp chư tôn đức Ban Tổ chức, các sở, ban, ngành, Tiểu ban trật tự đã thảo luận, thống nhất các phương án về trật tự, giao thông, tiếp tân… nhất trí cử đại diện làm đầu mối liên lạc, bố trí lực lượng hướng dẫn ngay từ cổng Việt Nam Quốc Tự để bảo đảm sự phối kết hợp được thông suốt.

Theo đó, buổi họp thống nhất các phương án về phân luồng giao thông, bố trí bãi đổ xe, trật tự cho Đại lễ sẽ được kết hợp triển khai để Đại lễ Phật đản diễn ra được trang nghiêm.

BAHunh (22).JPG

Ông Đỗ Trung Tín phát biểu tại buổi họp

BAHunh (17).JPG

Đại diện Phòng CSGT Bàn Cờ góp ý về phương án phân luồng giao thông

BAHunh (10).JPG
Hòa thượng cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của các ban, ngành TP

Chi tiết phương án về trật tự, giao thông sẽ được Giác Ngộ cập nhật đến bạn đọc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.
Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...

Thông tin hàng ngày