Họp liên ngành rà soát công tác tổ chức Đại lễ Vesak

GNO - Chiều nay 2-5-2014, tại Văn phòng I TƯGH (chùa Quán Sứ, Hà Nội), HT.Thích Thanh Nhiễu, Chủ tịch Uỷ ban Tổ chức Đại lễ Vesak 2014 đã chủ trì cuộc họp bàn với các cơ quan ban ngành liên quan nhằm thống nhất triển khai các kế hoạch tổ chức Đại lễ Vesak sắp diễn ra.

2-5hopcongtacchuanbi00001.jpg
Quang cảnh cuộc họp tại phòng khách Văn phòng I TƯGH

Tham dự cuộc họp có chư tôn đức thương trực Uỷ ban Tổ chức, đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành, Bộ Công an, Công an TP.Hà Nội, Văn phòng Chính phủ…

Tại cuộc họp chư tôn đức cùng toàn thể thành viên ban tổ chức họp bàn với  thống nhất triển khai các kế hoạch tổ chức Đai lễ Vesak sắp được diễn ra, đồng thời lắng nghe Ban Thư ký báo cáo tổng hợp đánh giá các công việc đang được triển khai, gấp rút việc hoàn thiện các kế hoạch chương trình như tiệc chiêu đãi của Chính phủ vào tối ngày 7-4, xây dựng kịch bản chương trình, đại biểu tham dự tiệc.

Các phương án đưa đón đại biểu và các nguyên thủ quốc gia từ sân bay về các khách sạn tại  Hà Nội và Ninh Bình; bố trí bản đồ đường đi, cung cấp sơ đồ lộ trình, đón dẫn đoàn, thống nhất xây dựng các phương án hữu hiệu và hiệu quả nhất trong việc đón tiếp đại biểu, kiểm soát thẻ đại biểu cũng như sơ đồ vị trí đại biểu trong phiên khai mạc và bế mạc và công tác an ninh cũng được thông qua nhằm đảm bảo cho Đại lễ được diễn ra một cách tốt đẹp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày