Họp mặt đầu năm, mở cửa văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Thắp hương cầu nguyện đầu năm tại Việt Nam Quốc Tự
Thắp hương cầu nguyện đầu năm tại Việt Nam Quốc Tự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, mùng 6 Tết Tân Sửu (17-2), tại Việt Nam Quốc Tự - quận 10, chư tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn, Ban Trị sự các quận huyện đã họp mặt đầu xuân mới, khánh tuế chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội.
Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội

Thay mặt chư tôn đức hội chúng, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Nghi lễ TP.HCM đã thành kính tác bạch khánh tuế dâng lên Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, cầu nguyện chư vị giáo phẩm sức khỏe vạn an; thỉnh cầu chư tôn giáo phẩm khai thị đầu năm.

Hòa thượng Thích Lệ Trang tác bạch khánh tuế

Hòa thượng Thích Lệ Trang tác bạch khánh tuế

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng thay mặt chư Trưởng lão Hội đồng Chứng minh và Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự ban đạo từ.

Theo đó, ngài thăm hỏi và tán thán tinh thần đoàn kết của Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM đã có những nỗ lực vượt qua khó khăn trong năm Canh Tý. Dịp này, Trưởng lão Hòa thượng mong chư tôn đức Tăng Ni toàn Ban Trị sự tiếp tục phát huy, đoàn kết chung lòng đóng góp trong hoạt động Phật sự chung của Giáo hội.

Trong khai thị đầu năm, Trưởng lão Hòa thượng nhấn mạnh về tầm quan trọng của chánh niệm đối với người tu. Theo đó, ngài khuyến khích chư Tăng Ni nỗ lực thực tập thiền định cũng như các pháp môn biệt truyền nhằm tăng trưởng đạo lực, để có những ứng xử linh hoạt với thời duyên nhưng không rời xa Chánh pháp mà Đức Thế Tôn đã dạy.

Dịp này, chư tôn đức giáo phẩm đã đã niêm hương cầu nguyện đầu năm mới, mở cửa văn phòng Ban Trị sự và khối văn phòng hành chánh các ban trực thuộc tại Việt Nam Quốc Tự.

Được biết, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chính thức làm việc trở lại vào ngày 18 tháng Giêng năm Tân Sửu (1-3-2021).

Chư Tăng đảnh lễ chư vị giáo phẩm

Chư Tăng đảnh lễ chư vị giáo phẩm

Chư Ni tại buổi buổi gặp mặt và khánh tuế chư vị giáo phẩm

Chư Ni tại buổi buổi gặp mặt và khánh tuế chư vị giáo phẩm

Chư tôn đức khánh tuế chư vị giáo phẩm đầu xuân Tân Sửu

Chư tôn đức khánh tuế chư vị giáo phẩm đầu xuân Tân Sửu

Trưởng lão Hòa thượng trao lộc chúc mừng năm mới

Trưởng lão Hòa thượng trao lộc chúc mừng năm mới

Niêm hương mở cửa Văn phòng Ban Trị sự và khối văn phòng các ban thực thuộc

Niêm hương mở cửa Văn phòng Ban Trị sự và khối văn phòng các ban thực thuộc

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng sái tịnh văn phòng Ban Trị sự TP.HCM

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng sái tịnh văn phòng Ban Trị sự TP.HCM

H.Diệu - Ảnh: Bảo Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

GNO - Tôi thường viếng các chùa và nhận thấy rằng các chú tiểu nhỏ (khoảng độ tuổi mẫu giáo và cấp 1) thường để ba chỏm tóc, còn các chú tiểu lớn hơn (khoảng độ tuổi thiếu niên, cấp 2, 3) thì để một chỏm tóc dài rồi vén bên tai. Quý Báo cho tôi biết nhà chùa chừa các chỏm tóc này cho các chú tiểu có ý nghĩa gì?

Thông tin hàng ngày