Họp mặt trước thềm Tết cổ truyền đồng bào Khmer tại chùa Tông Kim Quang

Chư tôn đức, chính quyền, Phật tử Khmer dự lễ
Chư tôn đức, chính quyền, Phật tử Khmer dự lễ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trước thềm Chôl Chnăm Thmây, chùa SIRĪSUVAṆṆAVAṄSĀ Tông Kim Quang (xã An Bình, huyện Phú Giáo, Bình Dương) vào sáng ngày 8-4, đã tổ chức họp mặt chư Tăng, Phật tử, công nhân Khmer đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Bình Dương.

Quang lâm chứng minh có Hoà thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; Hoà thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 2 Trung ương; Hoà thượng Thích Thiện Duyên, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện tỉnh Bình Dương và huyện Phú Giáo.

Lẵng hoa chúc mừng của Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương

Lẵng hoa chúc mừng của Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương

Tham dự có ông Nguyễn Huỳnh Đình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Dương cùng đại diện chính quyền các cấp, Phật tử công nhân Khmer sinh sống, làm việc trên toàn tỉnh Bình Dương.

Phát biểu khai mạc, Đại đức Châu Hoài Thái, Phó ban Thông tin Truyền thông Trung ương cho biết: "Cộng đồng người Khmer tại huyện Phú giáo tỉnh Bình Dương do bị thoát ly môi trường tộc người, trải qua một thời gian dài không được tiếp cận với chùa chiền, lễ hội, phong tục truyền thống của tộc người Khmer nên họ chịu ảnh hưởng đậm nét của người Kinh ở khu vục cộng cư sinh sống. Trước tình hình đó, việc khôi phục lại bản sắc tộc người tại một cộng đồng gần như mất đi hoàn toàn yếu tố văn hóa đặc trưng của tộc người là một nhiệm vụ khó khăn. Việc xây dựng một ngôi chùa tại cộng đồng Khmer ở huyện Phú Giáo với mục đích tái tạo lại bản sắc văn hóa tộc người đã bị lãng quên suốt mấy mươi năm qua nhằm đáp ứng nhu cầu tìm về nguồn cội của một bộ phận cư dân Khmer tại huyện Phú Giáo."

Theo Đại đức, từ khi thành lập chùa Tông Kim Quang đã tổ chức các nghi lễ tôn giáo cho người dân Khmer tại xã Bình An và những người dân đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đặc biệt là công nhân Khmer, Kinh tham gia sinh hoạt tôn giáo, lễ hội.

Lẵng hoa chúc mừng của Phật giáo tỉnh

Lẵng hoa chúc mừng của Phật giáo tỉnh

Đại diện thế hệ trẻ, Phật tử Ngưu Thị Thuý bày tỏ sự biết ơn chư tôn đức, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bình Dương đã tạo điều kiện cho đồng bào Khmer huyện Phú Giáo và các công nhân Khmer đang sinh sống, làm việc tại tỉnh có ngôi chùa sinh hoạt lễ hội, tín ngưỡng, văn hoá dân tộc.

Ông Nguyễn Huỳnh Đình phát biểu chúc mừng và kỳ vọng vào sự phát triển, đóng góp của chùa Tông Kim Quang đối với việc sinh hoạt lễ hội, tín ngưỡng, tôn giáo và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc góp phần vào sự đoàn kết, hoà hợp và phát triển của tỉnh Bình Dương.

Hoà thượng Thích Thiện Duyên chúc mừng và chia sẻ về nhân duyên hình thành ngôi chùa Tông Kim Quang.

Thay mặt Ban Thư ký Hội đồng Trị sự, Hoà thượng Danh Lung tuyên đọc Thư chúc mừng Tết Chôl Chnăm Thmây của Hoà thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN và ban đạo từ tại buổi họp mặt.

Chư tôn đức thực hiện nghi thức Tắm Phật

Chư tôn đức thực hiện nghi thức Tắm Phật

Chư tôn đức, quý quan khách và Phật tử thực hiện nghi thức Tắm Phật theo truyền thống của đồng bào Khmer và Phật giáo Nam tông vào dịp Chôl Chnăm Thmây.

Tại buổi lễ, Hoà thượng Thích Huệ Thông đã trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tôn giáo (chùa SIRĪSUVAṆṆAVAṄSĀ Tông Kim Quang) cho Đại đức Châu Hoài Thái.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày