Họp rà soát việc chuẩn bị tổ chức Khóa bồi dưỡng về Trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số

Chư tôn đức Thường trực Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN TP.HCM thảo luận công tác chuẩn bị tổ chức Khóa bồi dưỡng Trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số - Ảnh: Nguyên Tài/BGN
Chư tôn đức Thường trực Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN TP.HCM thảo luận công tác chuẩn bị tổ chức Khóa bồi dưỡng Trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số - Ảnh: Nguyên Tài/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 6-1, tại Việt Nam Quốc Tự, chư tôn đức Thường trực Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN TP.HCM có buổi họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Khóa bồi dưỡng về Trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số.

Buổi họp do Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP.HCM chủ trì. Tham dự còn có quý thầy Ban Thư ký, Văn phòng Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP.HCM.

Thượng tọa Thích Tâm Hải chủ trì buổi họp
Thượng tọa Thích Tâm Hải chủ trì buổi họp

Tại buổi họp, chư tôn đức bộ phận Văn phòng đã báo cáo các công việc chuẩn bị cho Khóa bồi dưỡng Trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số diễn ra vào ngày 9 và 10-1-2026 (nhằm ngày 21 và 22-11-Ất Tỵ) tại hội trường Việt Nam Quốc Tự (242-244 đường Ba Tháng Hai, P.Hòa Hưng, TP.HCM) với thông tin chi tiết về chương trình khóa học; công tác đón tiếp, lưu trú, ẩm thực, bố trí không gian hội trường; các vấn đề về kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, đường truyền internet, wifi...

Đại đức Thích Hoằng Tâm, Phó ban kiêm Chánh Thư ký cho biết, số lượng dự kiến ban đầu khoảng 500-600 học viên, tuy nhiên do nhu cầu thực tế tăng cao, chỉ trong thời gian ngắn mở đăng ký trực tuyến, bộ phận phụ trách đăng ký đã phải đóng link sớm. Tổng số học viên đăng ký tham dự hiện đã hơn 700 vị; gồm chư Tăng Ni, cư sĩ trong và ngoài TP.HCM.

Ban Tổ chức đã làm việc với các chuyên gia nhiều lần, thống nhất các nội dung khóa bồi dưỡng:

- Ngày 9-1 (sáng và chiều): Trí tuệ nhân tạo dưới góc nhìn chánh niệm: Hiểu để phụng sự và lan tỏa do chuyên gia Nguyễn Ngọc Hiếu, Digital Officer thuộc Square Group hướng dẫn.

- Ngày 10-1: Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo (Phụng sự nhân sinh trong kỷ nguyên số) do Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số thuộc Ủy ban Nhân dân TP.HCM hướng dẫn; chiều cùng ngày tổng kết, trao Giấy chứng nhận khóa bồi dưỡng.

Chư tôn đức khảo sát hội trường Việt Nam Quốc Tự - nơi diễn ra Khóa bồi dưỡng Trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số với hơn 700 học viên tham gia
Chư tôn đức khảo sát hội trường Việt Nam Quốc Tự - nơi diễn ra Khóa bồi dưỡng Trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số với hơn 700 học viên tham gia

Về hậu cần, Ban Tổ chức sẽ bố trí khu vực ẩm thực phục vụ 3 buổi (sáng, trưa, chiều) cho học viên; đồng thời sắp xếp lưu trú cho 57 chư Tăng Ni đăng ký nghỉ lại tối 9-1. Theo đó, chư Tăng lưu trú tại chùa Bửu Đà (419/11 Cách Mạng Tháng Tám, P.Hòa Hưng) và chư Ni tại chùa Từ Nghiêm (415 Bà Hạt, P.Vườn Lài).

Về công tác kỹ thuật phục vụ khóa học, qua khảo sát thực tế tại hội trường, Ban Tổ chức cho biết sẽ bổ sung tối đa hạ tầng mạng, tuy nhiên khuyến khích học viên chủ động mạng 5G cá nhân nhằm bảo đảm việc học tập, thực hành ổn định, vì mạng wifi tại hội trường có thể ảnh hưởng khi đồng thời có hơn 700 thiết bị truy cập trong thời gian diễn ra khóa học.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức sẽ có các thông báo và hướng dẫn cụ thể gửi đến học viên thông qua nhóm Zalo của khóa bồi dưỡng, trong đó có nội dung hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản Gemini Pro nhằm phục vụ cho phần học tập, thực hành tại lớp.

Thời khóa sinh hoạt mỗi ngày:

- 6g00-7g30: Điểm tâm

- 7g30-7g50: Ổn định hội trường

- 8g00-11g15: Học

- 11g30-12g45: Dùng trưa, nghỉ ngơi

- 13g00-16g15: Học

Các học viên tham dự khóa bồi dưỡng hoàn toàn miễn phí, được hướng dẫn lý thuyết kết hợp thực hành và được cấp Giấy chứng nhận sau khi hoàn tất khóa học.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phương pháp giải quyết vấn đề càng ngày càng trở nên quan trọng hơn khi thế giới càng đông người và càng nhiều vấn đề và thách thức đa dạng cần được quản lý sao cho thỏa đáng

Phương pháp giải quyết vấn đề và Tứ diệu đế

NSGN - “Bụt ở cong/ trong nhà, chẳng phải tìm xa…”. Trích từ hồi thứ năm, Cư trần lạc đạo phú, vua Trần Nhân Tông 1258-1308 (Bụt biểu tượng cho trí tuệ, phiên âm từ tiếng Phạn budh - có nghĩa là hiểu, biết, ý thức được, giác...).
Đức Pháp chủ GHPGVN, chư tôn đức, lãnh đạo TP.HCM và các đại biểu bên bia đá lưu niệm công trình "Vườn cây Đại đoàn kết" - Ảnh: Trung Thắng

Vườn cây Đại đoàn kết - Thêm mảng xanh chở che hồn phố

GNO - Những mảng xanh của “Vườn cây Đại đoàn kết” được tăng cường, phủ thêm, như một biểu tượng của tinh thần đoàn kết, chung lòng, cùng ý chí xây dựng Thành phố trở thành nơi đáng sống – của mọi thành phần xã hội, trong đó có cộng đồng Phật giáo kế thừa truyền thống hộ quốc an dân...
Đại tượng Bồ-tát Quán Thế Âm

Gia Lai: Thiêng liêng đêm vía Bồ-tát Quán Thế Âm tại Ni viện Quan Âm

GNO - Trong không gian thanh tịnh của Ni viện Quan Âm, thuộc quần thể thiền viện Thiên Hưng (xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai), tối 19-6-Bính Ngọ (1-8-2026), chư Tăng Ni cùng đông đảo Phật tử, thiện nam tín nữ đã trang nghiêm vân tập tham dự chương trình Lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm, nhất tâm hướng về bậc Đại Bi cứu khổ.

Thông tin hàng ngày