Họp thống nhất nội dung lễ an vị Phật tại chùa "Phật Cô Đơn"

GNO - Dưới sự chủ trì của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, chư tôn đức Ban Thường trực BTS Phật giáo TP đã có buổi họp thường kỳ tại trụ sở BTS - Việt Nam Quốc Tự (Q.10).

ADieu (7).JPG
Trưởng lão Hòa thượng chủ trì buổi họp

Theo đó, chư tôn đức đã thảo luận, thống nhất nhiều hoạt động Phật sự sắp tới của Phật giáo TP.HCM. Chư tôn đức đã thảo luận các việc về tổ chức, phân công cụ thể chuẩn bị cho đại lễ an vị Phật và khánh thành chánh điện chùa Thanh Tâm, dân gian thường gọi là chùa “Phật Cô Đơn”, tọa lạc ấp 1, xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, vào ngày 5-11-2019 (9-10 ÂL) tới.

Ban Thường trực BTS TP thống nhất tổ chức hai buổi họp của 13 ban và Phân ban trực thuộc BTS Phật giáo TP nhằm lắng nghe những khó khăn trong hoạt động Phật sự chuyên môn, triển khai chủ trương của Giáo hội, công tác văn phòng hành chánh điện tử, vào chiều ngày 28-10 và 29-10 tới, tại trụ sở BTS - Việt Nam Quốc Tự.

ADieu (2).JPG

TT.Thích Thiện Quý báo cáo các hoạt động Phật sự của Phật giáo TP

Tại buổi họp, chư tôn đức Trưởng các ban chuyên môn trực thuộc: Ban Hoằng pháp, Ban Thông tin - Truyền thông cũng báo cáo, thông tin đến Ban Thường trực BTS TP về công tác tổ chức hội thi giáo lý dành cho Phật tử cấp quận huyện và thành phố PL.2563 và những vấn đề cần quan tâm.

Theo đó, hội thi do Ban Hướng dẫn Phật tử và Ban Hoằng pháp Phật giáo TP tổ chức, hiện nay đã có 20 quận huyện đăng ký tham gia cấp quận, huyện. Ban Tổ chức dự kiến sẽ có khoảng 3.000 thí sinh tham gia hội thi cấp thành phố.

Ban Thông tin - Truyền thông đã tổng hợp, thông tin tình hình thông tin, dư luận xã hội, hiện tượng liên quan đến Phật giáo được đề cập trên các báo chí chính thống và mạng xã hội trong thời gian gần đây.

ADieu (5).JPG

Trưởng lão Hòa thượng đúc kết buổi họp

Đúc kết tại buổi họp, Trưởng lão Hòa thượng Trưởng BTS đã chỉ đạo, phân công cụ thể chư tôn đức trong công tác tổ chức lễ an vị Phật, khánh thành chánh điện chùa Thanh Tâm sắp tới theo nghi thức thiền môn, bảo đảm sự trang nghiêm cho buổi lễ.

Trưởng lão Hòa thượng cũng đã chỉ đạo, phân tích, nhận định cụ thể các vấn đề thông tin liên quan đến Phật giáo hiện nay mà chư tôn đức trong Ban Thường trực đã báo cáo, nhằm bảo đảm sự ổn định trong hoạt động tu học, hoạt động Phật sự của Tăng Ni, Phật tử thành phố.

ADieu (6).JPG

TT.Thích Nhật Hỷ báo cáo hội thi giáo lý, dự kiến hơn 3.000 Phật tử tham gia cấp thành phố

ANHD.JPG

ĐĐ.Thích Tâm Hải thông tin về dư luận xã hội liên quan đến Phật giáo

DSC03216.JPG
Buổi họp đã thảo luận, thống nhất nhiều Phật sự sắp tới

H.Diệu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày