HT.Thích Thiện Pháp làm Trưởng BTS tỉnh Bình Phước

GNO - Sáng nay, 6-2, phiên chính thức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Phước lần V (nhiệm kỳ 2017-2022) trang nghiêm tổ chức tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.

HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Tánh; HT.Thích Giác Toàn, đồng Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Đức, UV Thường trực HĐTS; lãnh đạo BTS các tỉnh thành lân cận đã quang lâm chứng minh đại hội.

binhphuocdhoi (6 of 17).jpg

Toàn cảnh đại hội

Đại hội đặt dưới sự chủ trì của HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực, Trưởng BTS lâm thời Phật giáo tỉnh; HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH; HT.Thích Tấn Đạt; HT.Danh Lung, đồng UV Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng II TƯGH; TT.Thích Quang Thạnh, Ủy viên HĐTS, Phó Văn phòng II TƯGH; TT.Thích Tĩnh Cường, Ủy viên HĐTS, thành viên BTS lâm thời Phật giáo tỉnh Bình Phước; cùng chư tôn đức thành viên BTS lâm thời GHPGVN tỉnh Bình Phước; NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, UV Thường trực HĐTS; chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong, ngoài tỉnh và Phật tử đại biểu tham dự.

Về phía chính quyền có các ông Đỗ Văn Phớn, Vụ trưởng Vụ công tác phía Nam - Ban Dân vận T.Ư; ông Trà Quang Thanh, Phó vụ trưởng Vụ công tác phía Nam - Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Lê Trung Dũng, Phó Cục trưởng Cục An ninh xã hội - Bộ Công an; ông Lê Văn Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy; bà Lê Thị Xuân Trang, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo chính quyền T.Ư, tỉnh, 11 huyện và thị xã Đồng Xoài.

Trước khi bắt đầu đại hội với nghi thức niệm Phật, chào quốc kỳ, đạo kỳ, cung thỉnh Ban chứng minh, đoàn chủ tọa điều hành đại hội; các em Phật tử chùa Quang Minh dâng hoa cúng dường đại hội; Ban kiểm soát báo cáo kết quả thẩm tra tư cách và số lượng đại biểu.

binhphuocdhoi (3 of 17).jpg

Đại hội niệm thự hiện nghi thức chào cờ

Phát biểu khai mạc đại hội, HT.Thích Thiện Pháp đã chân thành cảm niệm, tri ân công đức sự hiện diện quý báu của chư tôn giáo phẩm TƯGH, chư tôn đức Ban Chứng minh, BTS GHPGVN tỉnh Bình Phước và các tỉnh thành; lãnh đạo các cấp chính quyền từ T.Ư đến địa phương đã đến tham dự đại hội.

Bài phát biểu nêu rõ, Nhìn lại những thành tựu mà Phật giáo tỉnh nhà đạt được đến ngày hôm nay có thể nói là đã trải qua muôn vàn khó khăn thử thách.

Tháng 6-1997, BTS lâm thời Tỉnh hội Phật giáo Bình Phước được thành lập do ĐĐ.Thích Huệ Quang làm Trưởng ban, lúc bấy giờ Phật giáo Bình Phước chỉ có 47 cơ sở tự viện và 56 Tăng Ni. Tháng 11-1998, BTS lâm thời Phật giáo tỉnh Bình Phước tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo Bình Phước. Đại hội đã suy cử được 16 thành viên trong BTS do TT.Thích Nhuận Thanh - ủy viên Ban Kiểm soát Phật giáo Bình Dương về làm Trưởng BTS.

Từ ngày được chính thức thành lập đến nay, Phật giáo Bình Phước đã trải qua hơn 20 năm, số lượng tự viện lên đến 147 cơ sở và trên 330 Tăng Ni. Điều này nói lên sự ổn định và phát triển của Phật giáo Bình Phước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của GHPGVN. “Với những thành quả đã đạt được, Phật giáo Bình Phước sẽ cố gắng tận tâm, tận lực phát huy tối đa những thuận lợi và cơ hội đang có được để tập trung vào mục đích hoằng pháp lợi sanh, hoàn thành sứ mạng Giáo hội giao phó và niềm tin của toàn thể Tăng Ni Phật tử”, HT.Thích Thiện Pháp phát biểu.

ĐĐ.Thích Chiếu Pháp, thành viên BTS lâm thời đã trình bày báo cáo tổng kết công tác Phật sự khóa IV (nhiệm kỳ 2012-2017) và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Phật sự khóa V (nhiệm kỳ 2017-2022) của BTS GHPGVN tỉnh Bình Phước.

binhphuocdhoi (9 of 17).jpg

ĐĐ.Thích Chiếu Pháp trình bày tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2012-2017

Nhiệm kỳ qua, BTS GHPGVN tỉnh Bình Phước đã bổ nhiệm 11 ban chuyên môn và Phân ban Ni giới trực thuộc Ban Tăng sự, chuẩn y nhân sự 11 BTS GHPGVN các huyện, thị xã. Nhiều cơ sở tự viện mới được hình thành, nâng lên thành 147 cơ sở, tăng thêm 48 cơ sở so với nhiệm kỳ trước. Đây là thành tựu Phật sự to lớn nhằm đáp ứng nhu cầu tu học, sinh hoạt tâm linh của đồng bào Phật tử; nhất là vùng sâu vùng xa, vùng kinh tế mới.

Hiện nay, hầu hết các tự viện trong tỉnh đều được trùng tu, nâng cấp xây dựng với quy mô lớn, ngày một trang nghiêm, làm khởi sắc và thay đổi hoàn toàn diện mạo Phật giáo Bình Phước, phù hợp với đà phát triển của xã hội và đáp ứng nhu cầu tâm linh tín ngưỡng của quần chúng Phật tử thập phương.

Về Giáo dục Tăng Ni, toàn tỉnh có 1 vị tiến sĩ, 3 vị thạc sĩ, 35 vị cử nhân, 100 vị tốt nghiệp cao đẳng, Trung cấp Phật học hoặc tương đương. BTS quan tâm chăm lo giáo dục, đào tạo Tăng tài cho Giáo hội, góp phần hoằng dương đạo pháp trong tương lai. Bên cạnh đó, nhiều công tác Phật sự quan trọng khác như hoằng pháp, nghi lễ, văn hóa, thông tin truyền thông… cũng được Giáo hội quan tâm thúc đẩy phát triển.

Ngoài ra, với tinh thần nhập thế từ bi cứu khổ, Phật giáo Bình Phước luôn tích cực hưởng ứng các phong trào cứu trợ đồng bào thiên tai lũ lụt, người già neo đơn, đồng bào dân tộc nghèo, xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa… với hơn 77 tỷ đồng trong nhiệm kỳ IV.

Với 5 nội dung cơ bản trong công tác Phật sự nhiệm kỳ mới, Phật giáo tỉnh Bình Phước sẽ chú trọng đến việc đào tạo lực lượng kế thừa, ổn định về mặt tổ chức và hướng đến công tác hoằng pháp đối với đồng bào dân tộc; lập thủ tục xin cấp đất xây dựng trụ sở BTS; ổn định công tác nhân sự và kêu gọi tinh thần đoàn kết hòa hợp trong nội bộ Tăng Ni và Phật tử để cùng chung tay xây dựng và phát triển Phật giáo tỉnh nhà.

Sau khi BTS lâm thời tuyên bố kết thúc nhiệm vụ, HT.Thích Thiện Pháp, Trưởng tiểu ban Nhân sự, trình bày dự kiến nhân sự khóa V (nhiệm kỳ 2017-2022). HT.Thích Thiện Nhơn lấy ý kiến toàn thể đại biểu thông qua nhân sự tân BTS nhiệm kỳ mới với 2 vị giáo phẩm chứng minh, 55 thành viên BTS, trong đó 21 vị tham gia Thường trực BTS. HT.Thích Thiện Pháp tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự.

binhphuocdhoi (11 of 17).jpg

Tân BTS ra mắt đại hội

Phát biểu tại đại hội, ông Lê Văn Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận tinh thần phụng sự của chư Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà qua những hoạt Phật sự cụ thể, đặc biệt là công tác từ thiện nhân đạo.

“Cần tăng cường hơn nữa mối quan hệ, gắn bó giữa các thành viên trong BTS với nhau; với các BTS huyện, thị xã. Sau đại hội, cần xây dựng tác phong của BTS bằng quy chế cụ thể, phân công, phân nhiệm rõ ràng, tạo sự thống nhất cao trong ý chí và hành động, trong tinh thần thực thi giới luật và pháp luật…”, ông Phó Bí thư nhấn mạnh.

HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ chia sẻ những khó khăn của Phật giáo Bình Phước thời gian qua. Theo Hòa thượng, dù có nhiều điều không thuận lợi nhưng Tăng Ni, tín đồ Phật giáo Bình Phước đã thể hiện sự chung sức chung lòng hoàn thành nhiều Phật sự quan trọng.

binhphuocdhoi (14 of 17).jpg

HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

"TƯGH mong rằng, với thành phần nhân sự mới, cùng với sự hướng dẫn của TƯGH và hỗ trợ của chính quyền địa phương, Phật giáo tỉnh Bình Phước tiếp tục ổn định, phát triển...", HT.Thích Thiện Nhơn nói.

Ngoài ra. Hòa thượng Chủ tịch cũng mong muốn lãnh đạo chính quyền tỉnh tạo điều kiện để tân BTS có một trụ sở làm việc và sinh hoạt, góp phần ổn định Phật sự, tạo tiền đề cho kế hoạch phát triển Phật giáo nơi vùng biên giới, nơi có nhiều cộng đồng các dân tộc thiểu số sinh sống.

Phiên chính thức Đại hội đã khép lại sau khi toàn thể đại hội thông qua nghị quyết 9 điểm và diễn văn bế mạc của TT.Thích Tĩnh Cường.

Vài hình ảnh Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Phước:

binhphuocdhoi (4 of 17).jpg

Quan khách và đại biểu tham dự đại hội

binhphuocdhoi (5 of 17).jpg

HT.Thích Thiện Pháp phát biểu khai mạc

binhphuocdhoi (7 of 17).jpg

HT.Thích Thiện Tánh tặng hoa chúc mừng đại hội

binhphuocdhoi (8 of 17).jpg

Ban Dân vận T.Ư tặng hoa chúc mừng

binhphuocdhoi (10 of 17).jpg

HT.Thích Thiện Nhơn lấy biểu quyết nhân sự

binhphuocdhoi (12 of 17).jpg

HT.Thích Thiện Pháp - Tân Trưởng BTS phát biểu nhận nhiệm vụ

binhphuocdhoi (13 of 17).jpg

Ông Lê Văn Châu - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu

binhphuocdh (1 of 1).jpg

TƯGH tặng khánh chúc mừng Tập thể Tân BTS

binhphuocdhoi (16 of 17).jpg

TT.Thích Tĩnh Cường thông qua nghị quyết và tuyên bố bế mạc đại hội

* Tin, bài liên quan:

Tín hiệu mới từ tỉnh Bình Phước ||


Tin, ảnh:
Quảng Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày