Huế: Khai mạc Triển lãm mỹ thuật "Sen đầu hạ"

Ngày mùng 8 tháng Tư năm Nhâm Thìn, theo chương trình Tuần lễ Phật đản PL.2556 tại Thừa Thiên Huế, Trung tâm VHPG Liễu Quán chính thức khai mạc Triển lãm mỹ thuật Phật giáo chủ đề “Sen đầu hạ” của nhóm tác giả là các họa sĩ, điêu khắc gia Phật tử “Mặc Hương” đến từ thủ đô Hà Nội.

Được biết, nhóm hoạ sĩ Phật tử “Mặc Hương” hình thành từ năm 2007 với sự cố vấn của TT.Thích Minh Hiền, Phó ban Văn hoá Trung ương, Trưởng ban Văn hoá Phật giáo TP.Hà Nội, trụ trì chùa Hương.

“Mặc Hương” đã có 4 cuộc triển lãm trong và ngoài nước với hơn 200 tác phẩm được sáng tác từ nguồn cảm hứng nghệ thuật Phật giáo. Tất cả các cuộc triển lãm đều có một chủ đề xuyên suốt, đó là “Sen đầu hạ”, trong ý nghĩa “Sen tháng Tư - Sen Phật đản” - cảm hứng sáng tác chủ yếu được khơi nguồn từ chiều sâu đời sống tâm linh của mỗi cá nhân theo giáo pháp mà Đức Thế Tôn đã khai mở cho tất cả cho chúng sanh vạn loại.

Triển lãm “Sen đầu hạ” lần thứ 5 khai mạc chiều nay ở Trung tâm VHPG Liễu Quán giới thiệu 59 tác phẩm, trong đó có 56 tác phẩm hội hoạ và 3 tác phẩm điêu khắc. Đặc biệt có 40 tác phẩm sáng tác mới trong năm 2012, giới thiệu lần đầu tiên với công chúng tại Triển lãm mỹ thuật Phật giáo Kính mừng Phật đản PL.2556.

IMG_0501(2).jpg

HT.Thích Hải Ấn đọc diễn văn khai mạc

59 tác phẩm là 59 đoá hoa tâm linh thiêng liêng của 17 tác giả là hoạ sĩ Phật tử Hà Nội: Trần Anh Tuấn (PD.Quảng Tịnh), Lương Xuân Thanh (PD.Nguyên An), Vũ Việt Hùng (PD.Phúc Chí), Nguyễn Xuân Hải (PD.Quảng Trí), Lê Tiến Công (PD.Quảng Viên), Đặng Phương Việt (PD.Quảng Lưu), Nguyễn Thắng (PD.Quảng Đạt), Nguyễn Đức Quang (PD.Quảng Thiện), Nguyễn Quang Đức (PD.Quảng Thái), Trần Lưu Tuấn (PD.Phúc Thịnh), Trần Lê Nam (PD.Quảng Tĩnh), Đặng Đức Thành (PD.Phúc Trí), Vũ Bích thuỷ (PD.Diệu Phúc), Đỗ Minh Tâm (PD.Tâm Hiếu), Nguyễn Đức Long (PD.Long Độ) và Nguyễn Thị Nhàn (PD.Pháp Lạc) đã có mặt ở đây để hoà cùng tất cả Tăng Ni, Phật tử Huế trong tâm niệm cúng dường lên Đức Phật nhân kỷ niệm Khánh đản lần thứ 2.636 của Ngài.

Với đề tài phong phú, chất liệu đa dạng: sơn dầu, sơn mài, giấy dó, lụa, tổng hợp…, chắc chắn những tác phẩm được chọn lọc triển lãm lần này sẽ đem đến nhiều cảm xúc thẩm mỹ cho người thưởng lãm yêu mỹ thuật.

Cuộc triển lãm này do Ban Văn hoá TƯGH kết hợp với Ban Trị sự THPG Thừa Thiên Huế tổ chức, trong khuôn khổ Tuần lễ Phật đản PL.2556 tại cố đô.

IMG_0538(1).jpg
IMG_0545(1).jpg

* Triển lãm “Sen đầu hạ” lần thứ 5 của nhóm hoạ sĩ Phật tử “Mặc Hương” - Hà Nội sẽ được mở cửa từ mùng 8 đến hết rằm tháng Tư Nhâm Thìn (28-4 đến 5-5-2012).

HT.Thích Hải Ấn (trích từ Phát biểu khai mạc triển lãm)

Một số tác phẩm tại Triển lãm "Sen đầu hạ" lần thứ 5:

 
sach tranh phat dan-08(3).jpg

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Ni trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban Ni giới tỉnh Lâm Đồng trao biểu tượng và cờ luân lưu đến Phân ban Ni giới tỉnh Quảng Trị, đơn vị đăng cai tổ chức đại lễ vào năm 2027 - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Lâm Đồng: Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam

GNO - Sáng nay, 24-3, Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam do Phân ban Ni giới tỉnh Lâm Đồng tổ chức chính thức diễn ra tại Quảng trường Lâm Viên (Lâm Đồng), với sự tham dự của hơn 1.500 Tăng Ni, Phật tử trên khắp cả nước.
Nghĩ về trách nhiệm xã hội của người tu

Nghĩ về trách nhiệm xã hội của người tu

GNO - Sự kiện 5 vị giáo phẩm thuộc GHPGVN tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI cùng 3 vị Tăng Ni ứng cử Hội đồng Nhân dân TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 đăng trên Giác Ngộ online không chỉ là một thông tin bầu cử.
Hòa thượng Thích Huệ Pháp trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Thanh đến Thượng tọa Thích Như Đạo

Vĩnh Long: Chùa Phước Thanh có tân trụ trì

GNO - Sáng 23-3, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long đã long trọng tổ chức Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Thanh tại (ấp Mỹ Cẩm B, xã Cầu Ngang, tỉnh Vĩnh Long) đến Thượng tọa Thích Như Đạo.
Hình tượng Thích Ca - Đa Bảo trong nghệ thuật Phật giáo phương Đông

Hình tượng Thích Ca - Đa Bảo trong nghệ thuật Phật giáo phương Đông

GNO - Kinh Pháp hoa - bản kinh được xưng tụng là “kinh vương” của Phật giáo Đại thừa. Bên cạnh việc tạo nên sức ảnh hưởng rộng rãi và sự sùng mộ to lớn từ hàng Phật tử, kinh Pháp hoa còn được biết đến với sự nổi bật về tư tưởng và biểu tượng hàm chứa trong ngôn ngữ kinh văn.

Thông tin hàng ngày