![]() |
| Chư Tăng Ni, Phật tử tham dự |
Quang lâm chứng minh, tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; chư tôn Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Chơn Tế, Hòa thượng Thích Lưu Hòa, Hòa thượng Thích Chơn Hương; chư tôn đức Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế; Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị GHPGVN TP.Huế, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại Huế; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự và Tăng Ni các tự viện trên địa bàn thành phố.
Sau nghi thức niệm Phật, Hòa thượng Thích Khế Chơn đọc diễn văn khai mạc cho biết, hội nghị nhằm triển khai chương trình Đại lễ Phật đản và khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2570 tại TP.Huế.
![]() |
Hòa thượng Thích Khế Chơn đọc diễn văn khai mạc hội nghị |
Theo đó, Đại lễ Phật đản năm nay, Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế sẽ thiết trí 17 lễ đài, trong đó có 2 lễ đài chính tại tổ đình Từ Đàm, Quốc tự Diệu Đế để cử hành lễ chính thức và lễ Mộc dục.
Ngoài ra, trong Tuần lễ Phật đản được tổ chức từ ngày mùng 8 đến ngày 15-4 ÂL, sẽ diễn ra nhiều chương trình như: Thắp sáng 7 hoa sen trên sông Hương, diễu hành xe hoa, rước Phật đi bộ và Đại lễ chính thức tại tổ đình Từ Đàm; Lễ Phật đản tại các phường, xã trên địa bàn TP.Huế, lễ hội hoa đăng, ẩm thực chay,... và các hoạt động từ thiện xã hội thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ của Phật giáo.
Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế đã trình bạch chương trình An cư kiết hạ trước chư Tăng Ni tại trú xứ và kế hoạch tổ chức.
![]() |
Hòa thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế đọc Thông bạch về việc tổ chức An cư kiết hạ và hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản của Trung ương Giáo hội |
Tại Huế, an cư truyền thống tại các tự viện, vào các ngày Bố-tát chư Tăng tập trung về tổ đình Từ Đàm để sinh hoạt chung; trong các kỳ sinh hoạt tập trung, Ban Trị sự sẽ tổ chức thuyết giảng các đề tài liên quan đến Giới luật, đời sống tu tập, các sinh hoạt tôn giáo... Chư Ni Bắc tông an cư tập trung tại 4 trú xứ: Diệu Đức, Hồng Ân, Diệu Viên và Diệu Hỷ; hệ phái Nam tông và Khất sĩ an cư theo quy định hệ phái.
Đạo từ tại hội nghị, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh tán dương tinh thần chuẩn bị công tác trong mùa Phật đản của Tăng Ni và Phật tử. Trưởng lão Hòa thượng mong muốn Tăng Ni cùng nhau đoàn kết một lòng trong các hoạt động để dâng lên cúng dường ngày Đản sanh của Đức Thế Tôn.



