Hưng Yên: Đại hùng bảo điện chùa Ông được hoàn thành sau hơn 5 tháng khởi công xây dựng

Cắt băng khánh thành ngôi đại hùng bảo điện chùa Ông
Cắt băng khánh thành ngôi đại hùng bảo điện chùa Ông
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, sáng 5-1,  tại thôn Bình Lương, xã Tân Quang, H.Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đã long trọng diễn ra Lễ cắt băng khánh thành ngôi đại hùng bảo điện chùa Ông (Bản Tịch tự) sau hơn 5 tháng trùng tu, tôn tạo, kiến thiết xây dựng.
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Quang lâm chứng minh, tham dự lễ có Thượng tọa Thích Giác Nghiêm, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Yên Mỹ; chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang, Hải Dương; chư Tăng Ni trụ trì các chùa trong và ngoài tỉnh; ông Lê Duy Tường, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật - Văn phòng Chủ tịch nước; ông Đồng Thế Hiển, Phó Vụ trưởng Vụ Quốc phòng An ninh - Văn phòng Chủ tịch nước, Phó Trưởng ban Liên lạc họ Đồng Việt Nam; lãnh đạo chính quyền, sở, ban ngành tỉnh Hưng Yên, H.Văn Lâm, địa phương sở tại cùng đông đảo quý Phật tử, thiện nam, tín nữ trong và ngoài tỉnh...

Đại đức Thích Minh Hậu, trụ trì chùa Ông phát biểu cảm tạ
Đại đức Thích Minh Hậu, trụ trì chùa Ông phát biểu cảm tạ

Chùa Ông hay còn có tên gọi khác là Bản Tịch tự, tọa lạc tại thôn Bình Lương, xã Tân Quang, H.Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên là ngôi chùa mang vẻ đẹp cổ kính, linh thiêng, được xây dựng từ thời vua Lý Thần Tông (1116-1138), đến nay đã gần 1.000 năm tuổi. Ngoài thờ Phật, chùa còn thờ thánh tượng Thiền sư Từ Đạo Hạnh và vua Lý Thần Tông.

Được sự quan tâm của Nhà nước, các bộ, ban ngành, cơ quan đoàn thể, ngôi chùa được Nhà nước, Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia vào năm 2006.

Trải qua gần 1.000 năm lịch sử, chùa đã được trùng tu, phục dựng nhiều lần, dưới nhiều triều đại, nhưng chùa Ông vẫn giữ được nét cổ kính, với lối kiến trúc cũ, mang đậm dấu ấn văn hóa thời nhà Lý. Tuy nhiên, trải qua biến thiên, bào mòn của thời gian và lịch sử, ngôi chùa đã bị xuống cấp trầm trọng.

Toàn cảnh buổi lễ

Toàn cảnh buổi lễ

Thể theo nguyện vọng của Đại đức Thích Minh Hậu, trụ trì chùa Ông cùng đông đảo Phật tử, nhân dân địa phương, được sự đồng ý của các cấp Giáo hội và chính quyền, ngày 21-7, đã diễn ra Lễ khởi công động thổ trùng tu, tôn tạo ngôi đại hùng bảo điện chùa Ông. Sau hơn 5 tháng xây dựng, ngôi đại hùng bảo điện chùa Ông đến nay đã chính thức được hoàn thiện.

Được biết, chùa Ông được xây dựng trên tổng diện tích khoảng 400m2. Chùa được bố trí hài hòa cân xứng theo kiểu chữ Tam, bao gồm 2 tòa tiền đường, mỗi tòa có 7 gian, 2 dĩ, mái ngói mũi hài. Tổng kinh phí tôn tạo, xây dựng ngôi đại hùng bảo điện chùa Ông là hơn 13 tỷ đồng.

Thượng tọa Thích Giác Nghiêm ban đạo từ
Thượng tọa Thích Giác Nghiêm ban đạo từ

Ban đạo từ tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Giác Nghiêm tán thán công đức Đại đức trụ trì chùa Ông và tri ân lãnh đạo xã Tân Quang đã hỗ trợ để trong một thời gian ngắn, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Nhân đây, Thượng tọa cũng tri ân các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm, mạnh thường quân, quý Phật tử đã phát tâm công đức xây dựng ngôi đại hùng bảo điện chùa Ông, hy vọng rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự phát tâm công đức để các công trình phụ trợ chùa Ông được hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Ngôi Tam bảo chùa Ông
Ngôi Tam bảo chùa Ông

Trước khi kết thúc buổi lễ, chư tôn đức chứng minh cùng các cấp chính quyền địa phương đã cử hành nghi lễ cắt băng khánh thành ngôi đại hùng bảo điện chùa Ông và quang lâm chánh điện mới cử hành nghi lễ dâng hương, bạch Phật, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật pháp trường tồn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

GNO - "Báo Giác Ngộ ngoài việc truyền thông những sinh hoạt của GHPGVN, cũng như Phật giáo quốc tế, chuyển tải giáo lý đến quần chúng, thì việc cải tiến trong tổ chức của tờ báo cũng ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt là phần chuyển đổi số.", Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ GHPGVN nhận định.
Thượng tọa Thích Tâm Hải và phái đoàn Báo Giác Ngộ đảnh lễ trước bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nguyệt trong khuôn viên tổ đình Thiên Thai (xã Long Điền) - Ảnh: Tâm Quý/BGN

Báo Giác Ngộ tưởng niệm chư vị lãnh đạo tiền bối đã viên tịch nhân kỷ niệm 50 năm ngày ra số đầu tiên

GNO - Sáng nay, 13-12-2025, hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ cùng đại diện các phòng, ban thuộc báo đến thắp hương tưởng niệm chư vị tiền bối lãnh đạo Báo Giác Ngộ đã viên tịch.
[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

GNO - Chia sẻ cùng chương trình Podcast hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), MC Trúc Giang cho biết bản thân rất vui và vinh dự khi được đồng hành dẫn chương trình, đọc lời bình cho các tin, bài của báo hơn 6 năm qua. Với Trúc Giang, đây là một phước duyên mà cô rất trân trọng.

Thông tin hàng ngày