Hưng Yên đề nghị xử lý vụ “hai sư cô chửi nhau”

Đoạn clip đăng tải trên mạng gây bức xúc đã được xác minh
Đoạn clip đăng tải trên mạng gây bức xúc đã được xác minh

GNO - BTS GHPGVN tỉnh Hưng Yên vừa có báo cáo chính thức về việc xác minh clip phát tán trên mạng xã hội gần đây, được cho là “sư chửi nhau” tại chùa An Cảnh Hạ (xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu) thuộc tỉnh.

Báo cáo cho biết, chiều 13-4, trên mạng xã hội phát tán video clip ghi lại hình ảnh 2 sư ni xô xát với nhau, được người đăng tải chia sẻ với tiêu đề: “Sư chửi nhau… tại chùa An Cảnh, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên”.

Trong đoạn clip ghi lại cảnh một người mặc áo màu lam đã liên tục xưng mày, tao rồi chửi bới với ngôn từ tục tĩu một người khác mặc áo màu nâu. Tiếp đó, người này còn dùng cây roi, tay đánh người mặc áo màu lam. Thời điểm video quay vào buổi tối và có một số người dân chứng kiến, tuy nhiên không thấy ai vào can ngăn hành vi này. Cho tới khi một người đàn ông đi xe máy vào có lời can ngăn nhưng hai người vẫn không dừng lại mà tiếp tục có hành vi đánh, chửi nhau.

Người đưa đoạn clip này lên mạng cho rằng, sự việc trên xảy ra tại chùa An Cảnh (xã Bình Kiều, Khoái Châu, Hưng Yên).

ĐĐ.Thích Thanh Quang, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Hưng Yên chia sẻ với Giác Ngộ, ngay sau khi nắm được thông tin, Ban Trị sự và chính quyền địa phương đã xuống chùa An Cảnh, nơi được cho là diễn ra sự việc trên xác minh cụ thể.

001.jpg
002.jpg


Báo cáo gửi Ban Thường Hội đồng Trị sự của Phật giáo Hưng Yên

Qua làm việc, Ban Trị sự, chính quyền địa phương xác định, đoạn clip trên đã được quay từ lâu và không phải xảy ra tại chùa An Cảnh (Bình Kiều, Khoái Châu, Hưng Yên).

Ngày 15-4, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Hưng Yên và huyện Khoái Châu đã có buổi làm việc trực tiếp tại chùa An Cảnh Hạ. Tại buổi làm việc, Ban Trị sự đã làm rõ, hình ảnh người mặc quần áo nâu xuất hiện trong đoạn clip là Sư cô Thích Giới Hương, thế danh Nguyễn Thị Thu Trang, sinh năm 1983 tại Bắc Ninh, hiện là đệ tử của Sư cô Thích Tịnh Hòa, trụ trì chùa Sùng Khánh (TX.Đông Triều, Quảng Ninh). Sư cô Thích Giới Hương không phải là thành viên của GHPGVN tỉnh Hưng Yên, mà mới chỉ tạm thời qua lại ở chùa An Cảnh Hạ và đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ xin trụ trì chùa An Cảnh Hạ.

Cô Hương chưa được các cấp Giáo hội quyết định bổ nhiệm do mới chỉ được 4 tuổi hạ trong khi theo quy định của Giáo hội phải đủ 5 tuổi hạ mới được bổ nhiệm trụ trì chùa.

Cũng theo báo cáo của BTS GHPGVN tỉnh Hưng Yên, sự việc phản ánh trong clip không diễn ra tại chùa An Cảnh Hạ mà diễn ra tại một ngôi chùa thuộc tỉnh Quảng Ninh từ tháng 9-2018 (tháng 8 năm Mậu Tuất). Sau sự việc, nghiệp sư và Tăng chúng tại địa phương đã cử phạt, giáo huấn Sư cô Thích Giới Hương và Ni sinh (sư bác - người mặc áo lam xuất hiện trong clip) theo luật Phật và quy định của Giáo hội.

Trong buổi làm việc ngày 15-4, Sư cô Thích Giới Hương đã nghiêm túc nhận trách nhiệm về lỗi lầm xảy ra trước đó được phản ánh trong clip và hứa sẽ tinh tiến, chuyên chăm sám hối, tu tập, sửa chữa lỗi lầm, không tái phạm để không làm ảnh hưởng xấu tới uy tín của Tăng đoàn và Giáo hội.

Tuy nhiên, do Sư cô không phải là thành viên của GHPGVN tỉnh Hưng Yên và sự việc không diễn ra tại Hưng Yên nên GHPGVN tỉnh Hưng Yên đề nghị T.Ư GHPGVN giao trách nhiệm cho BTS GHPGVN địa phương - nơi Sư cô Giới Hương là thành viên xem xét, xử lý.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày