Khắc dưa hấu chưng tết

Ngày tết nhiều người chọn dưa hấu để trang trí trên bàn thờ Phật và tổ tiên, đầu bếp Tạ Đình Nhựt đã cùng với Nhịp sống teen “ra tay” trang trí cho quả dưa thêm đẹp bằng nghệ thuật tỉa.

Dụng cụ: 1 cây sủn nhỏ (cây đục) có hình chữ V dùng để đi những hình chỉ nhỏ. Các bạn có thể mua ở các nơi bán dụng cụ tỉa củ quả ở các chợ.

Nguyên liệu: hai quả dưa hấu to.

Thực hiện:

- Bước 1: chọn hình khắc. Ví dụ, nếu muốn năm nay sung túc, mọi điều như ý thì sẽ khắc lên trái dưa hình mai, lan, cúc, trúc… Hoặc vì năm Canh Dần nên ta sẽ khắc hình con hổ lên trái dưa. Khi đã có ý tưởng, ta hãy phác họa hình ra giấy hoặc tìm những mẫu hình có sẵn. 

- Bước hai: tùy theo năng khiếu mỗi người, có người nhìn mẫu rồi phác họa thẳng lên dưa nhưng nếu chưa quen, bạn có thể trang bị thêm cây viết nhũ kim màu bạc, sau đó tự điều chỉnh to hay nhỏ để hình khắc hài hòa với quả dưa.

Ta vẽ từng nét chính cho thật đẹp, rồi sau đó dùng cây đục đi theo những đường nét đó cho đến khi tác phẩm hoàn tất…

- Bước ba: dùng một con dao nhỏ cạo nhẹ lớp vỏ dưa bên ngoài để phần chạm trổ được nổi lên. Vậy là đã hoàn tất phần khắc dưa.

Sản phẩm đã hoàn thành - Ảnh: T.K.
Sản phẩm đã hoàn thành - Ảnh: T.K.

Thường những ngày tết, ta sẽ có những trái dưa tròn và đen nên sau khi tác phẩm hoàn thành, bạn nên thoa một lớp dầu ăn để cho trái dưa ta có vẻ đẹp và sắc nét hơn. 

Nếu bạn chọn dưa dài thì nên thoa một lớp bột năng cho nổi những đường chạm trổ, sau đó dùng khăn ướt vắt thật ráo nước và lau trái dưa lại thật sạch.

Chúc bạn sẽ trang trí được những quả dưa thật đẹp trong tết này!

Rồng phụng được khắc trên dưa - Ảnh: T.K.
Rồng phụng được khắc trên dưa - Ảnh: T.K.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.

Thông tin hàng ngày