Khai mạc Đại hội MTTQVN TP.HCM lần thứ XII, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc đắc cử Chủ tịch

Ra mắt đoàn đại biểu MTTQVN TP.HCM tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ X tại Thủ đô Hà Nội - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
Ra mắt đoàn đại biểu MTTQVN TP.HCM tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ X tại Thủ đô Hà Nội - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 2-10, tại Hội trường Thành phố (Q.3, TP.HCM), diễn ra trọng thể khai mạc Đại hội đại biểu MTTQVN TP.HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029, với hơn 400 vị đại biểu chính thức tham dự.
Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu MTTQVN TP.HCM lần thứ XII

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu MTTQVN TP.HCM lần thứ XII

Đại hội đại biểu MTTQVN TP.HCM lần thứ XII với chủ đề Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường dân chủ, thi đua xây dựng và phát triển TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, diễn ra 3 phiên trọng thể, từ ngày 2 đến ngày 3-10-2024.

Hiện diện tham dự khai mạc Đại hội có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM cùng các vị Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, đại diện các Sở ban ngành TP.HCM, các nhân sĩ, trí thức TP.HCM, đại biểu MTTQVN TP.Thủ Đức, 21 quận huyện.

Dấu ấn nổi bật về một nhiệm kỳ vượt khó, thử thách và đầy sáng tạo

Sau nghi thức chào cờ, Đại hội hiệp thương thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 17 vị, 3 vị Thư ký Đại hội, cùng thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đọc diễn văn khai mạc

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đọc diễn văn khai mạc

Tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đọc diễn văn khai mạc chào mừng đại biểu tham dự Đại hội, nhấn mạnh: "Đại hội MTTQVN TP.HCM lần thứ XII diễn ra là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cả hệ thống MTTQVN TP.HCM, là sự kiện góp phần nâng cao nhận thức về giá trị và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, tiếp tục vai trò, sứ mạng của hệ thống MTTQVN làm trụ cột, nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát động các phong trào thi đưa yêu nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố".

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM cũng nhận định nhiệm kỳ qua, toàn Thành phố đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc. Dưới sự hiệu triệu của MTTQVN TP.HCM, các tầng lớp nhân dân đoàn kết vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn, thử thách với nghĩa tình, bao dung, nhân ái… đặc trưng cốt cách của người dân Thành phố, khẳng định tình dân tộc nghĩa đồng bào.

Chủ tịch Ủy ban MMTQVN TP.HCM cũng biểu dương những nghĩa cử cao đẹp, những hành động cụ thể của tầng lớp nhân dân, chiến sĩ, hệ thống chính trị xã hội.

Đại hội MTTQVN TP.HCM lần thứ XII sẽ tập trung thực hiện đánh giá tình hình xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn Thành phố, sự chung sức đồng lòng của tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.HCM 5 năm qua; tập trung thảo luận, thống nhất chương trình hành động của Ủy ban MTTQVN TP.HCM khóa XII nhiệm kỳ 2024-2029; hiệp thượng chọn cử Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM khóa XII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Ông Nguyễn Thành Trung trình báo cáo nhiệm kỳ 2019-2024 của Ủy ban MTTQVN TP.HCM

Ông Nguyễn Thành Trung trình báo cáo nhiệm kỳ 2019-2024 của Ủy ban MTTQVN TP.HCM

Tại Đại hội, ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQVN TP.HCM khóa XI (2019-2024) và chương trình hành động của Ủy ban MTTQVN TP.HCM nhiệm kỳ 2024-2029.

Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng bộ, sự quản lý, điều hành hiệu quả của Chính quyền Thành phố, cùng với tinh thần đoàn kết, sự đồng tình, ủng hộ, tham gia của các tầng lớp nhân dân, Thành phố vượt qua khó khăn, thử thách, phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố được nhân dân đánh giá cao.

Chư tôn đức đại biểu tham dự Đại hội

Chư tôn đức đại biểu tham dự Đại hội

MTTQVN TP.HCM phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ, phát triển Thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Thành tựu trong quá trình xây dựng và phát triển Thành phố có đóng góp tích cực, hiệu quả của các giới, các tầng lớp nhân dân. Trong đó, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo chiếm tỷ lệ khoảng 30% dân số TP.HCM ngày càng phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, tích cực thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, nghĩa vụ của công dân, sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQVN TP.HCM chú trọng xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, vận động, tập hợp, đoàn kết các dân tộc, tôn giáo được Mặt trận các cấp chủ động triển khai, thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa các dân tộc, các tôn giáo với cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân.

Đại biểu tham khảo các văn kiện tại Đại hội

Đại biểu tham khảo các văn kiện tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2019-2024 đã để lại nhiều dấu ấn nổi bật về một nhiệm kỳ vượt khó, đầy sáng tạo, đó là cả Hệ thống MTTQVN TP.HCM đã tập hợp và phát huy được sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; khơi dậy tính sáng tạo, phát huy sáng kiến với các mô hình mới, cách làm hay, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động phát triển sâu rộng trong cộng đồng dân cư được các tầng lớp nhân dân thành phố tích cực hưởng ứng, tham gia nhiệt tình.

Đặc biệt, trong đợt dịch Covid-19, sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc đã được minh chứng thông qua nhiều mô hình, cách làm sáng tạo chăm lo người dân đã lan tỏa tính nhân ái, nghĩa tình được nhân rộng trên địa bàn Thành phố.

Theo thống kê, Thành phố đã tiếp nhận sự ủng hộ, đóng góp của các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước với hơn 5.908 tỷ 217 triệu đồng, trong đó tiền mặt hơn 1.237 tỷ 886 triệu đồng, trang thiết bị y tế hơn 3.190 tỷ 896 triệu đồng, hàng hóa hơn 339 tỷ 187 triệu đồng; Thành phố thống kê và ghi nhận trên 1.000 mô hình, cách làm hay trong công tác vận động chăm lo người dân khó khăn do dịch Covid-19, trong đó Phật giáo có các mô hình như: “ATM gạo”, “Gian hàng 0 đồng”, “Tôn giáo với oxy tình thương, “Xe trợ táng tình nguyện”...; Phối hợp vận động và tổ chức 10 đợt ra quân với gần 1.000 tu sĩ, tín đồ tôn giáo tham gia.

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQVN TP.HCM chủ trì, phối hợp ra mắt Quỹ “An sinh xã hội TP.HCM hỗ trợ nhóm người yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn. Tính đến 31-12-2023, Quỹ “Vì người nghèo” toàn Thành phố đã vận động và tiếp nhận 1.136 tỷ 772 triệu đồng, chi chăm lo với số tiền 1.088 tỷ 874 triệu đồng, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Thành phố; từ năm 2019 đến ngày 30-12-2023, Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” toàn Thành phố đã vận động hơn 245 tỷ 381 triệu đồng, thực hiện chăm lo với số tiền hơn 195 tỷ 748 triệu đồng.

Hưởng ứng các cuộc vận động do MTTQVN TP.HCM chủ trì, phát động, các tổ chức thành viên (trong đó có Phật giáo TP.HCM), các hội, quần chúng đã chủ động, tích cực, có nhiều cách làm, mô hình sáng tạo, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các chương trình hỗ trợ an sinh xã hội.

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQVN TP.HCM phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQVN các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế và bài học kinh nghiệm trong hoạt động của Ủy ban MTTQVN TP.HCM của nhiệm kỳ qua.

Quang cảnh Đại hội

Quang cảnh Đại hội

Hiệp thương thống nhất thành viên Ủy ban MTTQVN TP.HCM gồm 141 vị, bầu Ban Thường trực gồm 18 vị

Đại biểu cũng lắng nghe các mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động của MTTQVN TP.HCM nhiệm kỳ 2024 -2029. Theo đó, Ủy ban MTTQVN TP.HCM đề ra 3 mục tiêu, 5 chỉ tiêu và 4 đề án, công trình, chương trình trọng điểm; 6 chương trình hành động trọng điểm của MTTQVN TP.HCM nhiệm kỳ 2024-2029 như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Động viên các tầng lớp nhân dân thi đua, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua; Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài; Xây dựng khu dân cư “Đoàn kết, nghĩa tình, tự quản”; Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ.

Hội nghị Ủy ban MTTQVN TP lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2029 bầu cử Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM gồm 18 vị, ông Nguyễn Phước Lộc tái đắc cử Chủ tịch, 4 vị Phó Chủ tịch chuyên trách, 7 vị Phó Chủ tịch không chuyên trách và 6 vị ủy viên thường trực.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM được bầu Phó Chủ tịch (không chuyên trách) Ủy ban MTTQVN TP.HCM nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại Đại hội, giới thiệu danh sách dự kiến nhân sự 150 vị của Ủy ban MTTQVN TP khóa XII nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại biểu biểu quyết thống nhất 100% thông qua danh sách chọn cử 141 vị Ủy viên Ủy ban MTTQVN TP.HCM khóa XII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại biểu cũng hiệp thương, thống nhất cử 20 chính thức và 3 vị dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 tại Thủ đô Hà Nội vào 16, 17-10-2024.

Quang cảnh Đại hội

Quang cảnh Đại hội

Ra mắt đoàn đại biểu MTTQVN TP.HCM tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; ông Nguyễn Thành Trung đại diện đoàn phát biểu nhận nhiệm vụ.

Chiều nay 13g 30, Đại hội sẽ ra mắt nhân sự Ủy ban MTTQVN TP.HCM khóa XII, nhiệm kỳ 2024-2029, Giác Ngộ online sẽ cập nhật thông tin đến bạn đọc quan tâm.

Hình ảnh phiên khai mạc Đại hội đại biểu MTTQVN TP.HCM, vào sáng nay, 2-10 tại Hội trường Thành phố:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1272: Quản lý Tăng Ni, tự viện - Thực trạng và giải pháp

Báo Giác Ngộ số 1272: Quản lý Tăng Ni, tự viện - Thực trạng và giải pháp

GNO - Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự T.Ư đã có những chia sẻ về nhiệm vụ của Ban Tăng sự T.Ư và thực trạng trong công tác quản lý Tăng Ni, tự viện trên Báo Giác Ngộ số 1272, do phóng viên Quảng Hậu thực hiện. Mời bạn đọc cùng theo dõi.
Phật tử nghe thuyết giảng về ý nghĩa lễ Sen Đôn-ta

Lễ Sen Đôn-ta tại chùa Candaransi

GNO - Sáng 2-10 (30-8-Giáp Thìn), đông đảo bà con Khmer và người dân TP.HCM đã về chùa Candaransi (Q.3, TP.HCM) tham dự lễ Sen Đôn-ta truyền thống của người Khmer.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1270 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Khi ma quỷ lộng hành

GNO - Chuyện người tu hành bị ma quỷ nhiễu hại xưa nay không phải là hiếm. Những bậc Thánh tăng còn bị làm hại huống gì phàm tăng. Tôn giả Xá-lợi-phất là bậc Thánh A-la-hán, vị Tướng quân Chánh pháp mà còn bị quỷ ma nhiễu hại thì chúng ta đang tập tu nếu có kẻ phá hoại cũng là chuyện thường tình.
Ảnh: Tu viện Vườn Ươm (Thái Lan)

Sám hối hết tội, có còn thọ quả báo xấu?

GNO - Người Phật tử tu tập thường lạy Phật, niệm Phật, trì chú, tụng kinh, sám hối vì tin tưởng rằng nếu chí thành sẽ diệt được các tội trong quá khứ. Như vậy, nếu tội đã diệt thì trong tương lai có còn thọ quả báo xấu?

Thông tin hàng ngày