Thượng tọa Thích Thiện Quý: Mong MTTQVN các cấp tiếp tục phát huy vai trò và chức năng hơn nữa

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ủy viên Ủy ban MTTQVN TP.HCM khóa XI (2019-2024) - Ảnh: B.Toàn
Thượng tọa Thích Thiện Quý, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ủy viên Ủy ban MTTQVN TP.HCM khóa XI (2019-2024) - Ảnh: B.Toàn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hướng đến Đại hội đại biểu MTTQVN TP.HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029, sẽ được tổ chức trọng thể vào ngày 2 và 3-10-2024. Dịp này, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, có những đề xuất, kỳ vọng gởi đến Đại hội.

Tôi mong trong nhiệm kỳ mới, Ủy ban MTTQVN các cấp, đặc biệt Ủy ban MTTQVN TP.HCM làm tốt hơn nữa vai trò, chức năng của mình, tích cực hỗ trợ các tổ chức thành viên trong ngôi nhà đại đoàn kết dân tộc.

Ngay từ buổi đầu du nhập vào Việt Nam, Phật giáo đã thể hiện tinh thần “Đạo pháp - Dân tộc”; chính đó là nền tảng để Phật giáo được tồn tại và phát triển bền vững theo dòng chảy của lịch sử Việt Nam.

Với tinh thần “phụng đạo yêu nước, hộ quốc an dân”, trong thời chiến, Phật giáo đã đồng hành với dân tộc Việt Nam đánh đuổi ngoại xâm, bảo vệ biên cương bờ cõi quê hương, giữ vững nền độc lập cho Tổ quốc, đem lại hạnh phúc cho toàn dân…; trong thời bình, Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc trong việc tham gia, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong ngôi nhà MTTQVN. Qua đó góp phần ổn định đời sống người dân, được thể hiện trên nhiều lĩnh vực như: kiện toàn đời sống vật chất lẫn tinh thần, phát huy đời sống văn hóa tôn giáo dân tộc, ổn định an ninh trật tự trên địa bàn, đảm bảo an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế quốc gia…

Tập thể lãnh đạo, cá nhân Tăng Ni, Phật tử GHPGVN TP.HCM luôn hưởng ứng tích cực, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào… do Ủy ban MTTQVN TP.HCM đề ra trong nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm góp phần xây dựng Thành phố mang tên Bác xứng đáng là Thành phố vì cả nước trong nhiệm vụ phát triển kinh tế quốc gia.

Thượng toạ Thích Thiện Quý trong buổi phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra - Ảnh: Quảng Đạo

Thượng toạ Thích Thiện Quý trong buổi phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra - Ảnh: Quảng Đạo

Hướng đến Đại hội đại biểu MTTQVN TP.HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029, Phật giáo TP.HCM vẫn kiên định lập trường là một tổ chức thành viên tích cực, năng động, sáng tạo, kề vai sát cánh với Ủy ban MTTQVN TP.HCM thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu, chương trình hành động… góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn Thành phố với nhiều nhiệm vụ: Giám sát, lắng nghe, thấu cảm, chia sẻ, đồng hành, kết nối, tham mưu...

Qua đó, Phật giáo TP.HCM cũng đặt trọn niềm tin vào sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của Ủy ban MTTQVN TP.HCM với những quy định phù hợp và những cơ chế đặc thù thiết yếu… nhằm góp phần thiết thực cho sự thành công tổng thể và chi tiết các mục tiêu, chương trình hoạt động Phật sự của Phật giáo TP.HCM. Sự thành công đó rất cần được thể hiện cụ thể ở từng tự viện, cá nhân Tăng Ni, Phật tử, tín đồ, đồng bào các giới; vì có sự thành công của cá nhân, các tổ chức thành viên… mới góp phần cho thành quả của tập thể Giáo hội, khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tôi kỳ vọng nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban MTTQVN TP.HCM sẽ có những chương trình hành động thiết thực, cụ thể; lắng nghe, làm cầu nối, tham mưu với các cơ quan hữu quan đẩy nhanh tiến độ, phải có kết quả thiết thực (hiện tại vẫn còn tồn đọng) cho Phật giáo TP.HCM trong quy trình cấp giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất tôn giáo đối với các tự viện.

Bên cạnh đó, quy trình cấp phép xây dựng lại mới, sửa chữa, trùng tu tổng thể, một số hạng mục cần thiết của các tự viện cần đẩy nhanh tiến độ, hoặc tinh gọn thủ tục; đặc biệt cần có cơ chế đặc thù về việc xét duyệt mật độ xây dựng công trình tôn giáo (tự viện), vì hiện tại phần lớn các tự viện tại các khu trung tâm Thành phố không còn đủ quỹ đất để phát triển xây dựng theo bề rộng, đành phải quy hoạch theo chiều cao.

Với vai trò, chức năng là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tôi mong trong nhiệm kỳ mới, Ủy ban MTTQVN các cấp, đặc biệt Ủy ban MTTQVN TP.HCM làm tốt hơn nữa vai trò, chức năng của mình, hỗ trợ các tổ chức thành viên trong ngôi nhà đại đoàn kết dân tộc. Cụ thể, Mặt trận các cấp cần quan tâm, giúp đỡ nhằm góp phần ổn định, phát triển các hoạt động Phật sự từ cá nhân Tăng Ni, Phật tử, tín đồ và tự viện trên địa bàn Thành phố.

Đặc biệt, Ủy ban MTTQVN TP.HCM cần quan tâm, giám sát, đề xuất các biện pháp xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng Phật giáo với ý đồ làm tổn thương phẩm hạnh Tăng Ni, chia rẽ tình đoàn kết trong Tăng đoàn, Giáo hội, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách, chủ trương của Nhà nước và các tổ chức đoàn thể chính trị…".

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Phái đoàn ICDV diện kiến Đức Pháp chủ GHPGVN bạch trình về Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025

[Video] Phái đoàn ICDV diện kiến Đức Pháp chủ GHPGVN bạch trình về Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025

GNO - Chiều ngày 28-9, phái đoàn Thường trực Ủy ban Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (ICDV) đã đến Việt Nam Quốc Tự, diện kiến Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, bạch trình về kết quả phiên họp thứ nhất giữa GHPGVN và ICDV về Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 diễn ra tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày