Khai mạc Hội nghị Ban Thường trực HĐTS GHPGVN

GNO - Sáng nay, ngày 8-1, Hội nghị Ban Thường trực HĐTS đã khai mạc tại Văn phòng Ban Thường trực HĐTS phía Nam (Văn phòng II TƯGH, thiền viện Quảng Đức, Q.3, TP.HCM).

ANH BA (5).JPG
Hội nghị Ban Thường trực HĐTS GHPGVN

Hội nghị được diễn ra vào đầu năm mới 2019, nhằm tổng kết hoạt động Phật sự của Giáo hội năm 2018, thống nhất chương trình hoạt động Phật sự năm 2019, công tác tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 và bàn thảo nhiều Phật sự quan trọng khác của Giáo hội.

Chủ tọa hội nghị gồm HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, cùng nhị vị Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS: HT.Thích Thanh Nhiễu, HT.Thích Thiện Pháp, với sự tham gia của các vị Phó Chủ tịch HĐTS và các vị Ủy viên Ban Thường trực HĐTS.

Đại diện các cơ quan trung ương có các ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; Bùi Thanh Hà, Phó ban Thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ và các vị Ban Tôn giáo Chính phủ; bà Nguyễn Lê Hà, đại diện Cục An ninh nội địa - Bộ Công an.

ANH BA (3).JPG
HT.Thích Thiện Nhơn phát biểu khai mạc

ANH BA (4).JPG
Quang cảnh Hội nghị Ban Thường trực HĐTS

Phát biểu khai mạc hội nghị, HT.Thích Thiện Nhơn cho biết, năm 2018 là năm đầu tiên Giáo hội thực hiện Nghị quyết Đại hội Phật giáo toàn quốc khóa VIII (2017-2022), về hoạt động Phật sự của Ban, Viện T.Ư, BTS GHPGVN tỉnh thành đã đạt được những kết quả tốt đẹp.

"Tôi mong tại hội nghị này, chư tôn đức đại biểu đóng góp ý kiến để Ban Thường trực HĐTS trình tại Hội nghị Thường niên kỳ 3, khóa VIII vào ngày 10, 11-1. Hội nghị này, Ban Thư ký HĐTS cũng trình bày dự thảo báo cáo hoạt động Phật sự của Giáo hội năm 2018, chương trình hoạt động Phật sự năm 2019. Ban Thường trực HĐTS sẽ lắng nghe đại biểu, các Ban, Viện trình Quy chế hoạt động của Ban, Viện T.Ư, đồng thời Ban Tăng sự T.Ư trình danh sách tấn phong giáo phẩm, Ủy ban Tổ chức Quốc gia Đại lễ Vesak LHQ 2019 trình đề án cụ thể công tác tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019, sẽ diễn ra vào tháng 5-2019 và các Phật sự quan trọng khác... Tôi mong đại biểu nhiệt tình góp ý kiến cho hội nghị, để các hoạt động Phật sự sắp tới được thành tựu", Hòa thượng Chủ tịch HĐTS nhấn mạnh.

ANH BA (12).JPG
TT.Thích Đức Thiện trình bày dự thảo báo cáo hoạt động Phật sự của Giáo hội năm 2018

ANH BA (10).JPG
Đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ tham dự

Tại hội nghị, TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS đã thay mặt Ban Thư ký HĐTS trình bày dự thảo báo cáo hoạt động Phật sự của Giáo hội; Thành viên Ban Thường trực HĐTS đã thảo luận và thống nhất với báo cáo hoạt động Phật sự năm 2018 của Giáo hội. Được biết, cả nước hiện có 54.941 Tăng Ni, với 18.466 cơ sở tự viện.

Năm 2018 là năm đầu các cấp Giáo hội và các Ban, Viện T.Ư thực hiện triển khai Nghị quyết và chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022) của Giáo hội đã được thông qua tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII. Ban Thường trực HĐTS đã triển khai nhiều công tác Phật sự và đạt được nhiều thành quả như: Triển khai Hiến chương GHPGVN (tu chỉnh lần thứ VI); Tổ chức hội nghị lần thứ 2 khóa VIII HĐTS; Ban Thường trực HĐTS đã chuẩn y nhân sự 13 Ban, Viện T.Ư; Giáo hội đã ban hành Quyết định chuẩn y nhân sự 63 đơn vị Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2017-2022, tổ chức thành công Đại hội Phật giáo tỉnh Phú Yên và TP.Hải Phòng; Hội nghị sinh hoạt hành chính Giáo hội, Hội nghị giao ban.

Giáo hội ban hành các thông tư, thông bạch, hướng dẫn đến Tăng Ni, các cơ sở tự viện, Phật tử tu học, sinh hoạt đúng Hiến chương, pháp luật, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; Thực hiện các bước của công tác tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019; Tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 55 Bồ-tát Quảng Đức và chư Thánh Tử đạo; Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Quốc sư Vạn Hạnh viên tịch; Đại lễ Tưởng niệm 710 năm Đức Vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn và khánh thành Cung Văn hóa Trúc Lâm giai đoạn I; Khánh thành Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại TP.Cần Thơ (giai đoạn I); Các hoạt động thăm viếng trong nước và nước ngoài... Cùng với đó, hoạt động Phật sự chuyên ngành của 13 Ban, Viện T.Ư cũng đạt nhiều thành tựu hoạt động cụ thể. Hoạt động từ thiện năm 2018 của Giáo hội trên 2.373 tỷ đồng.

Báo cáo cũng nêu, trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động Phật sự vẫn còn những khó khăn, hạn chế và tồn đọng trong năm đầu tiên nhiệm kỳ mới của Giáo hội.

ANH BA (16).JPG
Năm 2018 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội đai biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII

ANH BA (19).JPG
HT.Thích Huệ Thông trình bày chương trình hoạt động Phật sự năm 2019

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 Giáo hội, báo cáo tổng kết công tác hoạt động Phật sự năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019 của các Ban, Viện T.Ư, BTS GHPGVN các tỉnh thành, GHPGVN thống nhất hoạch định 9 điểm do HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH trình bày. Theo đó, Giáo hội sẽ triển khai Nghị quyết Hội nghị kỳ 3, khóa VIII HĐTS; Triển khai Hiến chương GHPGVN; Quy chế hoạt động của Ban Thường trực HĐTS, Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh và cấp huyện; Nội quy hoạt động của 13 Ban, Viện T.Ư nhiệm kỳ VIII (2017-2022).

Giáo hội tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội VIII và chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022) của GHPGVN; Thường xuyên trao đổi thông tin, hợp tác giữa GHPGVN với các tổ chức Phật giáo quốc tế và các Hội Phật tử Việt Nam tại nước ngoài; Triển khai công tác tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019; Hỗ trợ Phật giáo Nam tông Khmer tiếp tục xây dựng Học viện; Hỗ trợ các Ban, Viện T.Ư, Phân ban, Phân viện; Giao ban Thư ký HĐTS nghiên cứu các vấn đề được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành đặt ra tại các Hội nghị giao ban, chuẩn bị kế hoạch, nội dung cho công tác tổ chức Hội nghị Ban Thường trực HĐTS, sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2019 của Giáo hội. Bên cạnh đó, chương trình hoạt động chuyên môn của Ban, Viện T.Ư, Phân ban cũng được trình bày tại hội nghị.

ANH BA (23).JPG
Ông Vũ Chiến Thắng phát biểu tại hội nghị

ANH BA (15).JPG
Hội nghị Ban Thường trực HĐTS diễn ra tại Văn phòng II TƯGH

Ông Vũ Chiến Thắng đã phát biểu đồng thuận với những thành tựu Phật sự năm 2018 của Giáo hội do hoạt động Phật sự được triển khai sớm, sát với thực tế, ra mắt nhân sự các Ban, Viện T.Ư, kiện toàn bộ máy Giáo hội các cấp. Ông ghi nhận những hoạt động nổi bật, tổ chức nhiều sự kiện quan trọng của Giáo hội trong năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội khóa VIII như: Tổ chức nhiều đại lễ Phật giáo thu hút Tăng Ni, Phật tử, thực hiện các bước đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019, ra mắt Ban Điều phối tại Lào, triển khai các khóa tập huấn về Hiến chương, Nội quy Tăng sự T.Ư khóa VIII, Luật Tín ngưỡng - tôn giáo…

Dịp này, ông Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ cũng đề xuất Giáo hội quan tâm đến công tác tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019 sắp tới, cần hoàn thiện kịch bản chi tiết Ban Tổ chức Đại lễ, kịch bản phối hợp giữa các ban, ngành, cần quyết định nhân sự các Tiểu ban (thuộc Ban Tổ chức), cử đại diện của Giáo hội tham gia vào Tổ Công tác của Chính phủ để phối hợp trong công tác tổ chức Đại lễ, xây dựng danh sách khách mời quốc tế, khách mời là Phật tử ở nước ngoài, dự trù kinh phí…

Giáo hội cũng cần quan tâm nâng cao năng lực hành chánh Giáo hội, đào tạo Tăng tài, quan tâm đối với Phật giáo Nam tông Khmer, quan tâm Phật giáo An-nam tông tại Thái Lan, một số đạo tràng sinh hoạt ngoài Giáo hội, quản lý đất đai, đạo hạnh của Tăng Ni trẻ ở một số địa phương… Đại diện cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo, ông Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ mong Giáo hội có sự gắn kết, chia sẻ để hỗ trợ kịp thời các hoạt động Phật sự của Giáo hội.

Chư tôn đức đại biểu thảo luận, góp ý hoàn thiện báo cáo hoạt động Phật sự của Giáo hội năm 2018, thông qua chương trình hoạt động Phật sự năm 2019.

ANH BA (9).JPG
Các vị Phó Chủ tịch HĐTS

ANH BA (2).JPG
Nhiều Phật sự quan trọng được thảo luận tại hội nghị

ANH BA (13).JPG
Đại biểu đọc báo cáo

ANH BA (4).JPG
Chư tôn đức đại biểu là Ủy viên Ban Thường trực HĐTS tham dự

ANH BA (6).JPG
Đại biểu tham dự hội nghị

ANH BA (8).JPG
Chư Tăng, Ni tham dự Ủy viên Ban Thường trực HĐTS

Các Phật sự quan trọng tại Hội nghị Ban Thường trực HĐTS: Thảo luận về Đề án chi tiết của Ủy ban Tổ chức Quốc gia Đại lễ Vesak LHQ 2019, góp ý kiến công tác nhân sự các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Đại lễ Vesak 2019.

Ban Tăng sự T.Ư trình hội nghị Ban Thường trực HĐTS danh sách tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư; Đại biểu đại diện các Ban, Viện cũng trình Nội quy hoạt động của Ban, Viện T.Ư đến chư tôn đức Hội nghị Ban Thường trực HĐTS, sau khi Ban Thường trực HĐTS thông qua, danh sách tấn phong và Nội quy Ban, Viện T.Ư sẽ được thông qua tại Hội nghị Thường niên kỳ 3, khóa VIII (2017-2022).

ANHB (4).JPG

HT.Thích Bảo Nghiêm trình Nội quy hoạt động của Ban Hoằng pháp T.Ư

ANHB (1).JPG
HT.Thích Thanh Hùng trình bày Nội quy Ban HDPT T.Ư

THT.JPG
TT.Thích Thiện Thống góp ý cho Nội quy Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư

ANHB (3).JPG
Các đại biểu tham dự

ANHB (2).JPG
NT.TN Huệ Từ xin ý kiến của hội nghị về công tác của Phân ban Ni giới T.Ư

BTN_0021.JPG
Hội nghị Ban Thường trực HĐTS

ANH BA (25).JPG
Các đại biểu trao đổi trong giờ giải lao

ANH BA (24).JPG

TT.Thích Đức Thiện trao đổi với các vị trong Ban Tôn giáo Chính phủ

ANH BA (1).JPG
Trao đổi bên lề hội nghị

Hội nghị Thường niên HĐTS kỳ 3, khóa VIII (2017-2022) sẽ diễn ra trong hai ngày 10, 11-1 tới, tại Văn phòng II TƯGH.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày