Khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027

Nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ trước khai mạc phiên trù bị
Nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ trước khai mạc phiên trù bị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 17-6, phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027, do Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức, đã khai mạc tại Trung tâm hành chánh, văn hóa, tâm linh Việt Nam Quốc Tự (quận 10).
Chư tôn đức đại biểu trong nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

Chư tôn đức đại biểu trong nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

Sau nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, nhập từ bi quán tưởng nhớ, tri ân chư vị anh hùng liệt sĩ, chư thánh tử đạo, Ban Tổ chức Đại hội cung thỉnh chư tôn đức chứng minh, chủ tọa phiên trù bị, với sự hiện diện của chư tôn đức giáo phẩm: Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức Đại hội;

Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Hòa thượng Thích Thiện Tánh, đồng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Huệ Trí, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương GHPGVN; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN; chư tôn đức Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM: Hòa thượng Thích Minh Thông, Hòa thượng Thích Thiện Đức, Hòa thượng Thích Huệ Văn, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Thượng tọa Thích Thanh Phong; Ni trưởng Thích nữ Như Xuân, Phó Thường trực Phân ban Ni giới TP.HCM, chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự tham dự.

Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa phiên trù bị

Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa phiên trù bị

Ban Thư ký Đại hội: Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký Ban Trị sự; Ban Kiểm soát Đại hội: Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp; Hòa thượng Thích Hiển Đức, Ủy viên Thường trực, Phó Văn phòng Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Ban Trị sự.

Tham dự phiên trù bị có ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM; bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM; ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM; ông Lê Hoàng Vân, nguyên Phó Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng phát biểu khai mạc tại phiên trù bị

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng phát biểu khai mạc tại phiên trù bị

Phát biểu khai mạc tại phiên trù bị, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Tổ chức Đại hội cho biết nhìn lại Phật giáo TP.HCM phát triển 40 năm qua luôn đồng hành cùng TP.HCM. Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức đã nhắc lại hai vị tôn túc lãnh đạo GHPGVN TP.HCM tiền nhiệm là Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh và Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào đã lãnh đạo Giáo hội TP.HCM giai đoạn đầu, tạo nên nền tảng vững chắc để thế hệ kế thừa phát huy đưa Phật giáo TP.HCM phát triển với những thành tựu như hôm nay.

Trưởng lão Hòa thượng cho biết với khóa IX, nhiệm kỳ 2017-2022, trong giai đoạn khó khăn của đại dịch bệnh Covid-19, GHPGVN TP.HCM đã vượt lên khó khăn, thích ứng phù hợp, chia sẻ với Tăng Ni, Phật tử, cộng đồng xã hội. Ban Từ thiện - xã hội Phật giáo TP.HCM dưới sự chỉ đạo của Thượng tọa Thích Thanh Phong, đã thực hiện chia sẻ trong an sinh xã hội, từ thiện đến đồng bào trên tinh thần từ bi trong lúc khó khăn rất thiết thực. Cùng với sự chung tay đóng góp, thực hiện của Tăng Ni, Phật tử toàn Giáo hội TP.HCM, công tác từ thiện, an sinh xã hội với tổng trị giá hơn 3.500 tỷ đồng.

Với vai trò lãnh đạo Giáo hội TP.HCM đương nhiệm, Trưởng lão Hòa thượng đã bày tỏ nhiệm kỳ X (2022-2027), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM quyết tâm trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo. “Trung ương Giáo hội cũng cân nhắc nhưng tôi cương quyết chọn lựa nhân sự trẻ. Bên cạnh đó, những vị lớn tuổi sẽ vào vai trò chứng minh, cố vấn để các vị trẻ nương vào học hỏi kinh nghiệm điều hành Phật sự của Giáo hội thời gian tới”, Trưởng lão Hòa thượng nhấn mạnh.

Thượng tọa Thích Thiện Quý đã trình dự thảo chương trình hoạt động Phật sự của GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027

Thượng tọa Thích Thiện Quý đã trình dự thảo chương trình hoạt động Phật sự của GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027

Tại phiên trù bị, đại biểu xem phim tư liệu về thành tựu, báo cáo hoạt động Phật sự khóa IX, nhiệm kỳ 2017-2022. Thay mặt Ban Thư ký, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã trình dự thảo chương trình hoạt động Phật sự của GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 16 mục tiêu, 17 nhiệm vụ.

Chư tôn đức đại biểu theo dõi phim tư liệu báo cáo thành tựu Phật sự khóa IX

Chư tôn đức đại biểu theo dõi phim tư liệu báo cáo thành tựu Phật sự khóa IX

Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đọc quyết định công bố tặng Bằng tuyên dương công đức của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến 37 tập thể và 18 cá nhân đã đóng góp công đức cho thành tựu của GHPGVN TP.HCM trong khóa IX, nhiệm kỳ 2017-2022.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh đọc quyết định công bố tặng Bằng tuyên dương công đức của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Thượng tọa Thích Quang Thạnh đọc quyết định công bố tặng Bằng tuyên dương công đức của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Tại phiên trù bị, đại biểu lắng nghe những ý kiến đóng góp tích cực, thiết thực của các đại biểu trên các lĩnh vực hoằng pháp, giáo dục, văn hóa, hướng dẫn Phật tử, ngoại giao, môi trường, từ thiện - xã hội… nhằm góp phần hoàn thiện công tác tổ chức, định hướng Nghị quyết Đại hội, nhiệm vụ, mục tiêu, chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027 của GHPGVN TP.HCM.

Theo đó, 10 đại diện thuộc Ban chuyên môn, Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức, các quận huyện đã trình bày các tham luận tại phiên trù bị: Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM với chủ đề “40 năm thành lập, phát triển Ban Hoằng pháp”, Thượng tọa Thích Giác Hiệp, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thay mặt Ban Phật giáo quốc tế GHPGVN TP.HCM “Hoạt động ngoại giao Phật giáo”, ông Lê Hoàng Vân, nguyên Phó Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM “GHPGVN TP.HCM 40 năm hình thành, phát triển”, Đại đức Thích Thiện Châu, Phó Trưởng Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 3 “GHPGVN TP.HCM với lộ trình ‘kế thừa - ổn định - phát triển’”, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM “Giải pháp phát triển dân số Phật giáo”, Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM “Nâng tầm Phật giáo Việt Nam đồng hành với TP.HCM và cả nước”, Thượng tọa Thích Trung San, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 5 “Suy nghĩ giáo dục Phật giáo hiện nay”, Thượng tọa Thích Trí Thanh, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận Phú Nhuận “GHPGVN TP.HCM về công tác an sinh xã hội và bảo về môi trường”, Thượng tọa Thích Duy Trấn, Phó Trưởng Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 11 “Đội hành trình xanh với công tác an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”, Ni sư Thích nữ Huệ Đạo, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức thay mặt Phân ban Ni giới TP.Thủ Đức “Giáo dục đạo đức cho trẻ em của Ni giới, các trường mầm non Phật giáo tại TP.HCM”.

Chư tôn đức đại biểu tham dự

Chư tôn đức đại biểu tham dự

Chiều nay, phiên trù bị đại hội sẽ tiếp tục với sự tham dự của chư tôn đức Trung ương GHPGVN, chuẩn bị nhiều nội dung cho Đại hội chính thức, trong đó nội dung quan trọng là Tiểu ban Nhân sự Đại hội sẽ trình danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia vào Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027.

Giác Ngộ Online sẽ cập nhật thông tin đến bạn đọc quan tâm.

Hình ảnh phiên trù bị sáng 17-6 tại Việt Nam Quốc Tự:

CHư tôn đức, quý khách thực hiện nghi thức nhập từ bi quán

CHư tôn đức, quý khách thực hiện nghi thức nhập từ bi quán

Trưởng lão Hòa thượng Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Tổ chức Đại hội

Trưởng lão Hòa thượng Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Tổ chức Đại hội

Chư tôn đức đại biểu tham dự phiên trù bị sáng nay 17-6

Chư tôn đức đại biểu tham dự phiên trù bị sáng nay 17-6

Đại diện lãnh đạo các cơ quan TP.HCM

Đại diện lãnh đạo các cơ quan TP.HCM

Chư Ni tham dự

Chư Ni tham dự

Ban Thường trực Ban Trị sự tặng Bằng tuyên dương công đức đến 37 tập thể...

Ban Thường trực Ban Trị sự tặng Bằng tuyên dương công đức đến 37 tập thể...

... gồm các ban chuyên môn, Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức, quận huyện

... gồm các ban chuyên môn, Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức, quận huyện

Và, 18 cá nhân đã đóng góp tích cực cho hoạt động Phật sự Giáo hội TP.HCM nhiệm kỳ 2017-2022

Và, 18 cá nhân đã đóng góp tích cực cho hoạt động Phật sự Giáo hội TP.HCM nhiệm kỳ 2017-2022

Thượng tọa Thích Trí Chơn, dẫn chương trình phiên trù bị

Thượng tọa Thích Trí Chơn, dẫn chương trình phiên trù bị

Chư tôn đức Ban Thư ký Đại hội

Chư tôn đức Ban Thư ký Đại hội

Chư tôn đức Ban Kiểm soát Đại hội

Chư tôn đức Ban Kiểm soát Đại hội

Chư tôn đức Ni

Chư tôn đức Ni

Đại đức Thích Tuệ Nhật, dẫn chương trình

Đại đức Thích Tuệ Nhật, dẫn chương trình

Đại biểu các ban chuyên môn, Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức, 21 quận huyện

Đại biểu các ban chuyên môn, Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức, 21 quận huyện

Toàn thể Tăng Ni, Phật tử đã tích cực trong hoạt động Phật sự đóng góp cho Giáo hội TP.HCM

Toàn thể Tăng Ni, Phật tử đã tích cực trong hoạt động Phật sự đóng góp cho Giáo hội TP.HCM

Nhiều thành tựu Phật sự trong khóa IX, nhiệm kỳ 2017-2022

Nhiều thành tựu Phật sự trong khóa IX, nhiệm kỳ 2017-2022

Trong 5 năm qua, Giáo hội TP.HCM đã vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19 có những hoạt động phù hợp với thực tế

Trong 5 năm qua, Giáo hội TP.HCM đã vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19 có những hoạt động phù hợp với thực tế

Tại phiên trù bị các đại biểu đóng góp tham luận xây dựng Giáo hội thời gian tới. Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Trưởng ban Hoằng pháp trình bày tham luận

Tại phiên trù bị các đại biểu đóng góp tham luận xây dựng Giáo hội thời gian tới. Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Trưởng ban Hoằng pháp trình bày tham luận

Thượng tọa Thích Giác Hiệp trình bày tham luận về công tác đối ngoại của Giáo hội

Thượng tọa Thích Giác Hiệp trình bày tham luận về công tác đối ngoại của Giáo hội

Ông Lê Hoàng Vân, nguyên Phó Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM trình bày tham luận

Ông Lê Hoàng Vân, nguyên Phó Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM trình bày tham luận

Đại đức Thích Thiện Châu, đại diện Ban Trị sự GHPGVN quận 3 trình bày tham luận

Đại đức Thích Thiện Châu, đại diện Ban Trị sự GHPGVN quận 3 trình bày tham luận

Thượng tọa Thích Nhật Từ trình bày tham luận về "dân số Phật giáo"

Thượng tọa Thích Nhật Từ trình bày tham luận về "dân số Phật giáo"

Đại biểu lắng nghe các tham luận tại phiên trù bị

Đại biểu lắng nghe các tham luận tại phiên trù bị

Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X sẽ suy cử thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X sẽ suy cử thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027

Phật tử đạo tràng Pháp Hoa

Phật tử đạo tràng Pháp Hoa

Tăng Ni TP.HCM đã chung sức chung lòng trong Phật sự

Tăng Ni TP.HCM đã chung sức chung lòng trong Phật sự

Chiều nay, phiên trù bị tiếp tục với các nội dung trọng tâm chuẩn bị cho Đại hội chính thức vào sáng 18-6 tại Việt Nam Quốc Tự

Chiều nay, phiên trù bị tiếp tục với các nội dung trọng tâm chuẩn bị cho Đại hội chính thức vào sáng 18-6 tại Việt Nam Quốc Tự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày