Khánh Hòa: An vị tượng Phật tại chùa Diên Tân

Quang cảnh buổi lễ an vị Phật - Ảnh: Tâm Không Vĩnh Hữu
Quang cảnh buổi lễ an vị Phật - Ảnh: Tâm Không Vĩnh Hữu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 18-1, chùa Diên Tân (huyện Diên Khánh) trang nghiêm tổ chức lễ thỉnh Phật quy điện và an vị.

Hòa thượng Thích Quảng Thiện, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo Khánh Hòa; Hòa thượng Thích Trừng Thi, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Diên Khánh cùng Tăng Ni, Phật tử trong huyện tham dự.

Diên Tân là ngôi chùa đầu tiên kiến lập trên địa bàn xã Diên Tân, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của đông đảo Phật tử trong vùng.

Theo đó, Ban Trị sự Phật giáo huyện Diên Khánh không ngại khó khăn để kiến lập đạo tràng, khởi công kiến tạo ngôi già lam thanh tịnh này từ tháng 5 năm Kỷ Hợi - 2019, địa danh của xã đã được dùng đặt tên chùa.

Xã Diên Tân đã có ngôi chùa đầu tiên, đáp ứng nguyện vọng học Phật của người dân

Xã Diên Tân đã có ngôi chùa đầu tiên, đáp ứng nguyện vọng học Phật của người dân

Được biết, xã Diên Tân ở một vùng đất heo hút, mật độ dân số chỉ 63 người/km², xưa nay chỉ được biết đến nhờ nguồn “suối khoáng thiên nhiên Đảnh Thạnh” dưới chân Hòn Chuông. Nói về ngôi chùa, chư tôn đức bày tỏ “nay đã có Phật về ngự trên bảo điện chùa, hứa hẹn Chánh pháp soi sáng cho mai sau…”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày