Ngôi chùa ở huyện miền núi Khánh Vĩnh an vị Phật

GNO - Sáng 2-11 qua, TT.Thích Thiện Quang, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế tỉnh Khánh Hòa, trụ trì chùa Nghĩa Hương - Nha Trang, khai sơn kiến lập chùa Khánh Quang tại thôn Đông, xã Sông Cầu, huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ an vị tượng Phật.
saitinh1.jpg
Nghi thức sái tịnh ngôi chánh điện

Chứng minh và tham dự có TT.Thích Thiện Tấn, Phó BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; TT.Thích Hành Tri, trụ trì chùa Đông Phước; NT.Thích nữ Diệu Nguyện, Phó Tông phong Tổ đình Nghĩa Phương và chư tôn đức Tăng Ni cùng Phật tử tham dự.

Được biết, năm 2014, TT.Thích Thiện Quang được Phật tử Trịnh Ngọc Thinh, pháp danh Diệu Thạnh cúng miếng đất trên đồi thôn Đông (Sông Cầu, Khánh Vĩnh), đã xin chuyển mục đích sử dụng đất và đảnh lễ Trưởng  lão HT.Thích Trí Tâm, được ngài chứng minh khai sơn chùa Khánh Quang. Đây là ngôi chùa thứ ba có mặt trên huyện miền núi.

hanhtri1.jpg


Buổi lễ diễn ra trang nghiêm sáng 2-11.
Từ đây, người dân Khánh Vĩnh có thêm một địa chỉ tâm linh để hướng về

Đến nay chùa đã hoàn thiện ngôi chánh điện, miếu cô hồn và xây tường chung quanh, trồng cây ăn trái. 

Theo tâm nguyện của Thượng tọa trú trì và Phật tử địa phương, khi công việc xây dựng hoàn thành, chùa Khánh Quang không những là địa chỉ tu học của Phật tử mà còn là Trung tâm Văn hóa Phật giáo của huyện miền núi Khánh Vĩnh.

Trí Bửu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày