Khánh Hòa: Ban nghi lễ Phật giáo họp triển khai chương trình tổ chức lễ Vu Lan - 2009.

Khánh Hòa: Ban nghi lễ Phật giáo họp triển khai chương trình tổ chức lễ Vu Lan - 2009.
(GNO-Khánh Hòa): Sáng ngày 25.8.2009 nhằm ngày 06.7 năm Kỷ Sửu, Ban Nghi Lễ tinh hội Phật giáo (THPG) Khánh Hoà đã họp Ban Nghi Lễ, Tổ đình Nghĩa Phương Nha Trang (ảnh) , triển khai chương trình tổ chức  lễ Vu Lan, Mùa Báo hiếu 2009, từ ngày 07 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7 năm Kỷ Sửu.

Chứng Minh có HT. Thích Trí Tâm, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Phó ban Thường trực Ban Trị sự THPH Khánh Hoà, TT. Thích Minh Châu, Trưởng ban nghi lễ THPG Khánh Hoà và tham dự có chư tôn đức thành viên Ban nghi lễ Tỉnh hội.

HT. Thích Trí Tâm đã trình bày mục đích, ý nghĩa của chương trình hành lễ Vu Lan tại các chùa trong mùa báo hiếu năm nay, nhằm thể hiện lòng hiếu hạnh của người con Phật, thực hiện lời Phật dạy “Hiếu tâm tức thị Phật tâm”.

Chương trình hành lễ Vu Lan tại các Chùa gồm 2 phấn: Phần thứ nhất Tụng kinh Vu Lan câu siêu chư tiên linh cửu huyền thất tổ và Phần thứ hai thuyết pháp nói về ý nghĩa ngày Vu Lan và  lễ bông hồng cài áo.

Ban Nghi Lễ THPG Khánh Hoà đã cử Chư Tôn đức trong Ban đến hành lễ và nói pháp, theo kế  hoạch của tỉnh hội, đặc biệt quan tâm đến các Chùa, các niệm Phật đường trong tỉnh và Thành phố hiện nay chưa có Thầy Trú trì, tạo điều kiện để Phật tử thể hiện trọn vẹn đạo hiếu của người con Phật, trong mùa báo hiếu Vu Lan 2009.                                    

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hình bảo tháp nhìn từ xa

Đề xuất lắp đặt chattra tại Borobudur làm dấy lên tranh luận quốc tế về tính xác thực và công tác bảo tồn

GNO - World Heritage Watch mạng lưới giám sát quốc tế theo dõi tình trạng các Di sản Thế giới của UNESCO lên tiếng cảnh báo về đề xuất lắp đặt chattra (tán lọng nhiều tầng trên đỉnh tháp) cho đại bảo tháp trung tâm của Borobudur, quần thể đền Phật giáo Đại thừa có niên đại từ thế kỷ IX tại Trung Java, Indonesia.
Đại đức Thích Minh Nghi

Đại đức Thích Minh Nghi: Cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

GNO - Theo Sư, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện tinh thần “ẩm thủy tư nguyên” (uống nước nhớ nguồn), tri ân bậc lãnh tụ vĩ đại, mà còn góp phần lan tỏa không gian văn hóa lành mạnh, hướng con người đến các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.

Thông tin hàng ngày