Khánh Hòa: Chùa Nghĩa Hương an vị Phật

GNO - Sau hơn 2 năm đại trùng tu, nhân lễ Phật thành Đạo, ngày 8-12-Quý Tỵ (8-1-2014), chùa Nghĩa Hương (43 Trần Bình Trọng, tổ dân phố Bạch Đằng, P.Phước Tiến, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã tổ chức lễ an vị Phật.

Chùa Nghĩa Hương đến nay đã cơ bản hoàn thành ngôi chánh điện, nhà tổ, nhà khách, nhà tăng, nhà trù, cổng tam quan, đài Quan Âm lộ thiên…

nhdaihungbuudien4.JPG

Chánh điện chùa Nghĩa Hương 

nhkhaichuong2.png

HT.Thích Trí Tâm thực hiện nghi thức sái tịnh, an vị Phật tại chùa Nghĩa Hương

Tại buổi lễ, HT.Thích Trí Tâm, Thành viên HĐCM, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa ban đạo từ, bày tỏ niềm hoan hỷ, tán thán công đức của ĐĐ.Thích Thiện Quang, Ban Hộ tự và Phật tử chùa Nghĩa Hương cũng như Tăng Ni, Phật tử tông phong tổ đình Nghĩa Phương, Tăng Ni Phật tử trong, ngoài tỉnh đã phát tâm đại trùng tu chùa Nghĩa Hương trở thành ngôi phạm vũ huy hoàng, trang nghiêm - làm nơi trú xứ cho Tăng chúng tu học và Phật tử chiêm bái.

Chùa Nghĩa Hương do cố HT.Thích Bích Lâm khai sơn năm 1955, nhằm đáp ứng nhu cầu lễ bái của cư dân vùng đất Xóm Mới.

Chương trình lễ an vị Phật gồm lễ khai chung bản, niệm hương bạch Phật, khai kinh, tiến Tổ, tiến linh, lễ tiểu thí cô hồn… cầu âm siêu dương thái. Chương trình khóa lễ khép lại sau lễ kính mừng Phật Thành đạo, tụng bài sám Thành đạo và niệm Phật buổi tối.

Tin, ảnh: Trí Bửu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hình bảo tháp nhìn từ xa

Đề xuất lắp đặt chattra tại Borobudur làm dấy lên tranh luận quốc tế về tính xác thực và công tác bảo tồn

GNO - World Heritage Watch mạng lưới giám sát quốc tế theo dõi tình trạng các Di sản Thế giới của UNESCO lên tiếng cảnh báo về đề xuất lắp đặt chattra (tán lọng nhiều tầng trên đỉnh tháp) cho đại bảo tháp trung tâm của Borobudur, quần thể đền Phật giáo Đại thừa có niên đại từ thế kỷ IX tại Trung Java, Indonesia.
Đại đức Thích Minh Nghi

Đại đức Thích Minh Nghi: Cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

GNO - Theo Sư, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện tinh thần “ẩm thủy tư nguyên” (uống nước nhớ nguồn), tri ân bậc lãnh tụ vĩ đại, mà còn góp phần lan tỏa không gian văn hóa lành mạnh, hướng con người đến các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.

Thông tin hàng ngày