Khánh Hòa: Chùa Phước Thọ tổ chức lễ tạ ân Tam bảo

GNO - Ngày 15-2 (22-1-Canh Tý), Sư cô TN.Chơn Nhã, Ni chúng và Phật tử chùa Phước Thọ (thôn Đại Cát, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) đã trang nghiêm tổ chức lễ tạ ân Tam bảo.

a03.jpg


Nghi thức an vị tôn tượng, khánh tạ Tam bảo chùa Phước Thọ

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Ngộ Tánh, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; HT.Thích Ngộ Tịnh, Trưởng BTS Phật giáo thị xã Ninh Hòa, chư tôn đức Tăng Ni các tự viện trên địa bàn thị xã.

Được biết, Phước Thọ là ngôi chùa cổ được xây dựng từ thời Gia Long, qua thời gian chùa đã xuống cấp. Năm 2007 hội đủ duyên lành, được sự đồng thuận của GHPGVN thị xã Ninh Hòa, của chính quyền các cấp, chùa Phước Thọ chính thức khởi công xây dựng mới lại chánh điện, giảng đường, khu tu học…

“Tạo nên ngôi phạm vũ trang nghiêm là bao tâm huyết của ngàn trái tim trong gần 12 năm xây dựng với sự quyết tâm của Sư cô trụ trì cùng Ni chúng chùa Phước Thọ. Bằng công sức của các mạnh thường quân và trí lực của mình đã hoàn thành tâm nguyện để ngôi chùa Phước Thọ được trang nghiêm, các hạng mục đã hoàn thành. Trách nhiệm của Sư cô trụ trì và Ni chúng cần tinh tấn tu tập đồng thời hướng dẫn bà con Phật tử quy hướng tu học”, HT.Thích Ngộ Tánh trong lời đạo từ đã nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Sư cô TN.Chơn Nhã đã tri ân chư tôn đức, quý ân nhân đã có công sức đóng góp cho việc xây dựng mới ngôi chùa này.

a01.JPG


Ngôi chùa đã hoàn mãn sau 12 năm xây dựng

Trước đó, ngày 13 và 14-2, nhà chùa đã tiến hành các khóa lễ tụng kinh cầu an, phóng sanh, cúng thí thực cầu nguyện âm siêu dương thái.

Quảng Ấn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày