Khánh Hòa: Khóa tu An lạc hạnh dành cho tuổi trẻ

(GNO-Khánh Hòa): Ngày 22-7, Ban Hướng dẫn Phật tử THPG Khánh Hòa kết hợp chùa Viên Ngộ (thị xã Ninh Hòa) tổ chức khóa tu An lạc hạnh dành cho bạn trẻ có độ tuổi từ 12 đến 25.
13.jpg

Hướng dẫn tọa thiền cho trại sinh

15.jpg

Thực tập thiền

Khóa tu An lạc hạnh lần 1 có chủ đề “Ươm mầm tương lai”. Đến chứng minh và tham dự có: HT.Thích Ngộ Tánh - Phó BTS THPG Khánh Hòa, HT.Thích Minh Thông - Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Khánh Hòa, HT.Thích Nguyên Quang - Chánh Thư ký kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử THPG Khánh Hòa cùng chư tôn đức trong Ban Giám hiệu Trường TCPH Khánh Hòa, BĐD PG thị xã Ninh Hòa.

7.jpg
3.jpg
5.jpg

Cùng nhau tu học trong hai ngày của khóa tu

8.jpg
18.jpg
10.jpg

Đặt câu hỏi Phật pháp

6.jpg

Khóa tu chia làm 12 chúng với tên gọi rất dễ thương

21.jpg
20.jpg

Tập thể dục bảo vệ sức khỏe

Khóa tu An lạc hạnh diễn ra hai ngày từ 22 đến 23-7, có hơn 250 trại sinh tham, các bạn trẻ chủ yếu đến từ Nha Trang và Ninh Hòa. Khóa sinh được điều phối về 12 chúng, có những cái tên rất hay và ý nghĩa: Tự Tin, Măng Non, Hiểu Biết, Lắng Nghe, Tinh Tấn, Sen Búp, Thiền Định, Tỉnh Thức, Chia Sẻ, Đoàn Kết, Yêu Thương, Hiếu Hạnh.

https--lh3_googleusercontent_com--4_FN62TjA-I-Tizdrd-1JnI-AAAAAAAACI0-mxWXyMFtwTg-s512-IMG_5368.jpg
16.jpg
9.jpg

Các trò chơi vui nhộn

17.jpg
19.jpg

Hòa mình vào các trò chơi

22.jpg

Biểu diễn văn nghệ phục vụ các bạn

Với chương trình phong phú, đây là dịp các bạn trẻ cùng nhau tu học, vui chơi bổ ích và ý nghĩa. Đặc biệt, các bạn trẻ được chia sẻ pháp thoại của ĐĐ.Thích Đạo Quang với nội dung về hiếu hạnh. Khóa tu cũng được HT.Thích Minh Thông, Trưởng ban Tổ chức truyền trao ngọn lửa trí tuệ và hướng dẫn thiền hành “niệm ân cha mẹ”, trò chơi rung chuông chùa được các bạn yêu thích.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày