Khánh Hòa: Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2025

 Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, tại chùa Long Sơn
Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, tại chùa Long Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 4-10, tại chùa Long Sơn (P.Tây Nha Trang), Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp GHPGVN trang nghiêm cử hành Lễ tưởng niệm, cầu siêu các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2025.
Quang cảnh Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Quang cảnh Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Quang lâm chứng minh lễ tưởng niệm có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; cùng chư vị giáo phẩm Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh; chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Thiện Thống, Hòa thượng Thích Huệ Thông; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng II T.Ư; Hòa thượng Thích Hạnh Thể, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; cùng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Chư tôn đức GHPGVN tham dự

Chư tôn đức GHPGVN tham dự

Tham dự buổi lễ còn có sự hiện diện của ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; đại diện lãnh đạo các cơ quan tỉnh; Tăng Ni, Phật tử.

Đại biểu đại diện lãnh đạo các cơ quan tham dự

Đại biểu đại diện lãnh đạo các cơ quan tham dự

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Huệ Thông, thay mặt TƯGH phát biểu tại lễ tưởng niệm: “Với tâm thanh tịnh, Phật lực, pháp lực, nguyện lực gia trì, tâm từ bi vô hạn không biên giới, bình đẳng dung thông; lời kinh nhiệm mầu của Tăng Ni, Phật tử các giới nhất tâm cầu nguyện các vong linh nương nhờ công đức nguyện lực này mà siêu sanh thoát hóa".

Hòa thượng cũng chia sẻ sự mất mát lớn lao đối với người thân các nạn nhân.

Hòa thượng Thích Huệ Thông phát biểu tại lễ tưởng niệm

Hòa thượng Thích Huệ Thông phát biểu tại lễ tưởng niệm

Với tinh thần “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”, lễ cầu siêu là một nghĩa cử mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm tưởng nhớ những nạn nhân không may qua đời do tai nạn giao thông. Qua đó gửi đến toàn xã hội lời cảnh báo về những mất mát, thiệt hại to lớn mà từng gia đình, cộng đồng và xã hội phải gánh chịu do tai nạn giao thông.

Dịp này kêu gọi các cơ quan hữu quan của Nhà nước từ trung ương đến địa phương, các đơn vị, tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chung tay chia sẻ những tổn thất, mất mát của các nạn nhân, gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông để sự bình yên, an toàn, hạnh phúc đến với mọi người, mọi nhà khi tham gia giao thông.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Sau phần phát biểu của Ban Tổ chức, đại biểu xem video clip phóng sự ghi lại những nạn nhân bị tai nạn giao thông và nỗi đau người ở lại; cũng như trao tặng những phần quà chia sẻ những mất mát đến thân nhân.

Ban Tổ chức trao tặng những phần quà chia sẻ những mất mát đến thân nhân của các nạn nhân

Ban Tổ chức trao tặng những phần quà chia sẻ những mất mát đến thân nhân của các nạn nhân

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Ban An toàn giao thông Quốc gia nhấn mạnh: “Đại lễ cầu siêu không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tưởng nhớ các nạn nhân xấu số, mà còn là lời nhắc nhở mọi người cần nâng cao trách nhiệm, chấp hành luật giao thông để bảo vệ sự sống của chính mình và cộng đồng”.

Lễ cầu siêu là dịp để hương linh các nạn nhân sớm siêu thoát, đồng thời lan tỏa thông điệp An toàn giao thông - hạnh phúc của mọi nhà.

Tiếp đó, chư tôn đức cùng đại biểu tham dự cử hành lễ thắp hương cầu nguyện nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông được sanh về cõi lành.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Bảo Toàn

Tu theo hạnh của Đức Phật Dược Sư

GNO - Thầy Tổ chúng ta có tục lệ cầu an đầu năm tụng kinh Dược Sư . Nhân đây, tôi gợi một số ý để quý vị suy nghĩ và thực hành cho đúng Chánh pháp cũng như truyền thống của Phật giáo Việt Nam.
Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Thờ Phật Dược Sư

GNO - Tôi thấy trong kinh Dược Sư, Đức Phật dạy: “Nếu có người nào cúng dường cầu phước, thì trước phải tạo bảy pho tượng của Phật Dược Sư để trên tòa cao...”. Vậy gia đình tôi thờ một tượng có được không? Công đức tu tập có như thờ bảy tượng Phật Dược Sư không?
Từ trái qua: Bà Trương Mỹ Tiền, Ani Choying Drolma - huyền thoại thiền ca đến từ Nepal và Á hậu Trương Thị May

Người mẹ gieo hạt lành cho Á hậu Trương Thị May

GNO - Giữa thế giới hào nhoáng của showbiz - nơi ánh đèn sân khấu lấp lánh và cám dỗ không thiếu, người ta vẫn nhắc về Á hậu Trương Thị May không chỉ vì nhan sắc lạ, mà vì đằng sau cô là bóng hình của một người mẹ đặc biệt: bà Trương Mỹ Tiền - người phụ nữ Khmer mạnh mẽ, kiên cường và đầy lòng từ.
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tặng hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQVN

Ninh Bình: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh chúc mừng kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQVN

GNO - Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQVN và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11-1930 – 18-11-2025), ngày 17-11, đoàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình do Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh.

Thông tin hàng ngày