Khánh Hòa: Sẵn sàng cho Hội thảo Nghi lễ Phật giáo toàn quốc lần thứ II

(GNO-Khánh Hòa): Chỉ còn một tuần lễ, Hội thảo Nghi lễ Phật giáo toàn quốc lần thứ II chính thức khai mạc tại thành phố biển Nha Trang, xứ Trầm hương Khánh Hòa.  

hop9.JPG

Ngày 8-10, HT. Thích Trí Tâm - Thành viên HĐCM, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Hội thảo; TT.Thích Minh Thông - Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni THPG Khánh Hòa, Phó ban Tổ chức và các thành viên trong Ban Tổ chức đã đến thăm Hội trường Vinpearl Nha Trang (đảo Hòn Tre), Hội trường số 9 Hoàng Diệu, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, và Hội trường số 7 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang để giám sát thực địa, nắm tình hình công tác chuẩn bị cho Hội thảo Nghi lễ Phật giáo toàn quốc lần thứ II sắp khai mạc.

Chư tôn đức thành viên của Ban Tổ chức, các tiểu ban cũng đã tiến hành chuẩn bị triển lãm, mượn pháp bảo, pháp khí, chuẩn bị tranh ảnh, làm sân khấu văn nghệ, trần thiết, trang trí, pano, khẩu hiệu… Tiểu ban cư trú cũng đã lên phương án đón 400 đại biểu trong cả nước về dự. Mỗi người một việc, sẵn sàng cho Hội thảo Nghi lễ Phật giáo toàn quốc 2010 chính thức khai mạc vào lúc 8g00 ngày 16-10 (9-9-Canh Dần) tại Hội trường Vinpearl - Hòn Tre, Nha Trang, Khánh Hòa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày