Khánh Hòa: Tổng kết công tác Phật sự năm 2019

GNO - Sáng 6-1, tại chùa Long Sơn - trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2019 của Phật giáo tỉnh.Chư tôn đức Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Khánh Hòa; HT.Thích Ngộ Tánh, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Minh Thông, Ủy viên HĐTS, Phó Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Phó BTS tỉnh và thành viên BTS Phật giáo tỉnh cùng đại diện các ban ngành; ông Nguyễn Hữu Dinh, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa cùng các cơ quan ban ngành thành phố và địa phương tham dự.
FF448930-FC12-4C03-9208-34F3B3D6734D.jpeg
HT.Thích Ngộ Tánh phát biểu khai mạc

Sau phần phát biểu khai mạc của HT.Thích Ngộ Tánh, TT.Thích Thiện Phước, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh báo cáo tổng kết, điểm nhấn là tổ chức thành công Đại giới đàn Bồ-tát Quảng Đức năm 2019, truyền trao giới pháp cho hơn 300 giới tử; hoàn tất hồ sơ tấn phong giáo phẩm chư tôn đức đủ điều kiện theo quy định của GHPGVN.Lớp Trung cấp Phật học khóa VIII có 150 vị đủ điều kiện tốt nghiệp và được nhận bằng tốt nghiệp. Trường cũng đón nhận quyết định chuẩn y nhân sự Ban Giám hiệu khóa IX: ĐĐ.Thích Nguyên Chơn đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng, chiêu sinh khóa IX với hơn 150 Tăng Ni sinh đủ điều kiện đang theo học - là khóa đầu tiên trường tổ chức giảng dạy và nội trú tại cơ sở mới - thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, TP.Nha Trang.Phật giáo tỉnh Khánh Hòa đã tham gia Hội thảo Hoằng pháp cấp khu vực 15 tỉnh thành miền Trung - Tây Nguyên với 400 đại biểu tham dự tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng); duy trì lớp Cư sĩ áo lam tại TP.Nha Trang mỗi tuần 2 buổi; sỉ số lớp là 107 học viên. Ban Hướng dẫn Phật tử đã hỗ trợ và tổ chức trại hè, trại đào tạo, trại họp bạn, trại dã ngoại,… cho GĐPT và thanh thiếu niên Phật tử Khánh Hòa; nổi bật là Pháp hội Xuân 2019 cho sinh viên và thanh thiếu niên Phật tử Khánh Hòa tại chùa Phước Long (huyện Diên Khánh). Ngoài ra, Ban còn phối hợp với các ban ngành thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa tặng quà cho đồng bào và học sinh nghèo nhân mùa Phật đản tại huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, chùa Phước Long (Diên Khánh); giao lưu tặng quà các bé dân tộc Gia Rai tại Trường Mầm non A-Xây, Khánh Vĩnh.Vào các ngày lễ Tết, BTS GHPGVN tỉnh thường xuyên tổ chức các nghi lễ Phật giáo trang trọng cầu nguyện thế giới hòa bình, quốc thái dân an; đặc biệt là sự thành công của Đại lễ Phật đản với nhiều chương trình phong phú và ý nghĩa như: rước Phật, diễu hành xe hoa, thuyết giảng, văn nghệ cúng dường,… được tổ chức nhiều nơi trên địa bàn tỉnh. Ban Từ thiện Phật giáo tỉnh đã triển khai nhiều công tác từ thiện xã hội thiết thực với tổng số tiền hoạt động từ thiện của Phật giáo tỉnh Khánh Hòa năm 2019 gần 25 tỉ đồng.
A8EA5225-EB9E-4A3F-B398-1918B63BD11B.jpeg
Hòa thượng Trưởng ban Tuyên dương công đức chư Tăng hành đạo ở Trường Sa
Trong buổi lễ, BTS GHPGVN cũng đã trao tặng 6 bằng Tuyên dương công đức cho chư tôn đức đã và đang trụ trì các chùa trên huyện đảo Trường Sa.Năm 2020, BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đề ra một số công tác Phật sự quan trọng như: tổ chức lễ Phật Thành đạo; lễ Vía Đức Di Lặc và mừng xuân Canh Tý 2020, Đại lễ Phật đản PL.2564, tổ chức An cư kiết hạ cho chư Tăng Ni; lễ Vu lan, lễ Tự tứ, mãn hạ; vận động, sắp xếp và đưa Phân ban Gia đình Phật tử vào sinh hoạt theo sự quản lý của Giáo hội; ra quyết định công nhận các cơ sở gia nhập Giáo hội; thành lập BTS Phật giáo các huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và bổ nhiệm trụ trì các chùa; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì; đôn đốc các tự viện trong thành phố hoàn thành chứng nhận sử dụng đất tôn giáo; tổ chức Hội nghị tổng kết Phật sự 2020,…
0DCB42D3-EFEA-4EF9-83AA-CDBA10526C17.jpeg

3BC778A5-E770-445B-AA9C-CAECE27C5B79.jpeg
Đại biểu Tăng Ni và chính quyền dự hội nghị

2E56FEB7-575F-4C7B-A0F5-1B93840444E0.jpeg
Đại biểu góp ý kiến xây dựng phương hướng Phật sự 2020

HT.Thích Minh Thông phát biểu ghi nhận những thành tựu Phật sự của BTS Phật giáo tỉnh Khánh Hòa trong năm qua và sách tấn Tăng Ni nỗ lực hơn nữa để các hoạt động Phật sự tiếp tục đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trong năm 2020.

Ban TT-TT PG tỉnh Khánh Hòa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày