Khánh thành, bổ nhiệm trụ trì thiền viện Trúc Lâm Đại Giác

GNO - Sáng 25-10, tại thiền viện Trúc Lâm Đại Giác (phường Phan Si Păng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai đã long trọng tổ chức lễ khánh thành giai đoạn 1 và công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì thiền viện Trúc Lâm Đại Giác

Thiền viện Trúc Lâm Đại Giác được xây dựng trên diện tích 9.176,8 m2, được Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ký quyết định giao đất. Sau 3 năm khởi công xây dựng công trình đã hoàn thành gồm chánh điện, nhà Tổ, gác trống, lầu chuông, nhà khách và khu thiền thất chư Tăng.

trl 2.jpg


Chư tôn đức chứng minh lễ

HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; TT.Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thanh Điện, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng TƯGH, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lào Cai; HT.Thích Phước Tú, Tổng Thư ký Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam; cùng chư tôn đức HĐTS, BTS Phật giáo tỉnh Lào Cai; Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam và chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tham dự.

Đại diện chính quyền, Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Đức Minh, nguyên Tổng cục phó Tổng cục An ninh - Bộ Công an; ông Trà Quang Thanh, Vụ trưởng Vụ công tác Tôn giáo phía Nam Ban Tôn giáo Chính phủ; Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai; ông Vũ Trọng Khuynh, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Lào Cai; cùng lãnh đạo địa phương, các cơ quan ban ngành, đoàn thể...

trl 4.jpg


Niệm hồng danh Phật và đảnh lễ Tam bảo

Trong buổi lễ, TT.Thích Tâm Thuần thay mặt BTC đọc diễn văn khai mạc, cho biết, theo hoài bão tông phong, hạnh nguyện của Trưởng lão HT.Thích Thanh Từ, chư Tăng Ni Thiền phái đã nhiệt tâm đem Phật pháp vào đời sống, đồng hành cùng dân tộc, cũng nhằm mục đích giữ gìn và phát huy giá trị chân thật đạo pháp và thiền học Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử mà tổ tiên ta đã dày công dựng lập, không những viên thành về lý luận, mà còn là những hành giả chân chính.

"Nhân duyên đã hội đủ tại thị trấn Sa Pa và trong tỉnh Lào Cai, với ý nguyện tạo cơ sở vật chất để hoằng pháp lợi sinh góp phần phục vụ Đạo pháp và Dân tộc, đồng thời đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tu học của nhân dân địa phương nên thiền viện Trúc Lâm Đại Giác được hình thành", Thượng tọa nói.

Theo Thượng tọa, ngôi thiền viện trải qua nhiều quá trình gian khó, từ vùng đồi núi hoang vắng, việc xây dựng vào lúc kinh tế đang khó khăn.

Tuy nhiên, nhờ sự nhiệt tâm ủng hộ của chư Tăng Ni, sự giúp đỡ của Giáo hội và chính quyền, sự phát tâm của Phật tử, thiện tín gần xa, cùng sự nỗ lực vượt bậc của chư Tăng tại thiền viện nên ngôi Tam bảo đã được dựng lên - thành tựu viên mãn giai đoạn cơ bản.

trl 3.jpg


TT.Thích Tâm Thuần nhận lẵng hoa chúc mừng từ TT.Thích Thông Hạnh

trl 1.jpg


HT.Thích Thanh Điện trao quyết định bổ nhiệm trụ trì và phó trụ trì

Tại buổi lễ, HT.Thích Thanh Điện trao quyết định bổ nhiệm trụ trì cho ĐĐ.Thích Tỉnh Thiền và phó trụ trì cho ĐĐ.Thích Trúc Thái Phước.

Thay mặt cho Thiền phái Trúc Lâm, TT.Thích Thông Hạnh trao thiền bảng và thanh quy cho tân trụ trì thiền viện Trúc Lâm Đại Giác.

ĐĐ.Thích Tỉnh Thiền cùng Phật tử đã phát nguyện đem hết sức mình, chung tay để phát triển thiền viện, chấp hành nội quy Tăng sự của GHPGVN, chung sức góp phần phát triển Giáo hội.

Dịp này, ông Thào A Sin, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy thị xã Sa Pa phát biểu, nêu lên giá trị của một ngôi chùa. Ông cho rằng, ngôi chùa hay ngôi thiền viện được xây dựng không chỉ góp phần xây dựng một lối sống văn hóa đạo đức tốt đẹp cho con người mà còn khẳng định giá trị của thời đại mới, thời đại tự do và tôn trọng tín ngưỡng tôn giáo.

"Ngôi chùa càng to đẹp, chứng tỏ đời sống của chúng ta càng phát triển", ông Thào A Sin nhận định. Tuy nhiên, theo ông “chùa xây dễ, nhưng đóng góp cho hoạt động của chùa tích cực hơn, hiệu quả hơn còn khó khăn hơn nhiều”. Ông mong thiền viện Trúc Lâm Đại Giác tiếp tục nhận được sự ủng hộ, phát tâm của mọi người để hoàn thành những công trình tiếp theo.

Tiếp đến, HT.Thích Phước Tú, đại diện Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm gửi lời tri ân đến chư tôn Giáo phẩm HĐTT, BTS GHPGVN tỉnh Lào Cai; cảm ơn lãnh đạo các cấp chánh quyền đã quan tâm giúp đỡ cho thiền viện trong thời gian qua.

Hòa thượng hướng về Đức Trưởng lão HT.Thích Thanh Từ - dâng lên tấm lòng tri ân người đã có công khôi phục Thiền tông Phật giáo đời Trần - để Tăng Ni, tứ chúng biết được nguồn cội mà quay về.

"Những gì Thiền phái Trúc Lâm có được hôm nay đều nhờ công đức của Trưởng lão Hòa thượng thượng Thanh hạ Từ, lòng bi mẫn của ngài mãi mãi là từ lực tiếp sức cho chúng đệ tử trong suốt cuộc hành trình về nguồn", HT.Thích Phước Tú bày tỏ.

Qua đó, Hòa thượng nhắc, song song với việc tiếp tục xây dựng các hạng mục còn lại, chư Tăng phải củng cố và phát huy nhiều hơn nữa về mặt tu tập. Việc tu hành có tiến bộ thì tâm nguyện xây dựng thiền viện Trúc Lâm Đại Giác mới được thành tựu viên mãn.

trl 5.jpg
Quang cảnh buổi lễ

Ban đạo từ, HT.Thích Thanh Điện tán dương công đức phục hưng và phát triển Thiền phái Trúc Lâm của Trưởng lão HT.Thích Thanh Từ.

"Thiền phái Trúc Lâm đã và đang phát triển trong lòng dân tộc, đồng thời góp sức cho dân tộc và đất nước này", Hòa thượng Phó Tổng Thư ký nói. Sau đó, Hòa thượng nhắc nhở Đại đức trụ trì về con đường hoằng hóa tương lai.

Theo Hòa thượng, cương vị trụ trì có vai trò rất quan trọng đối với sự tồn vong của một ngôi chùa. Trụ trì có ý nghĩa là "trú pháp vương gia, trì Như Lai tạng", phải biết xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo. Mục đích và chí nguyện của người tu là "Thượng cầu hạ hóa", đừng bao giờ vì những chi phối trên con đường hành đạo mà quên đi lý tưởng xuất trần cao đẹp của người xuất gia...

trl 6.jpg


Tân trụ trì phát nguyện
- Ảnh: Chánh Hùng Lực

Kết thúc buổi lễ, chư tôn đức và quan khách đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành trước sân chánh điện. Sau đó, niêm hương, sái tịnh, đảnh lễ Tam bảo và chư Tổ sư.

Ngoài lễ chính, trong ngày đã có chương trình cầu nguyện thế giới hòa bình và kêu gọi ủng cho các nạn nhân trong đợt thiên tai tại miền Trung.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày